[Tin nhanh sáng 21-6-2022] Con rể ném ‘bom xăng’ vào nhà bố mẹ vợ cũ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 21-6-2022 gồm các nội dung chính sau: Con rể ném “bom xăng” vào nhà bố mẹ vợ cũ; Khởi tố hàng chục đối tượng chọi trâu ăn tiền; Đề nghị tạm hoãn xuất cảnh giám đốc 4 doanh nghiệp nợ thuế; Đâm xe vào đám đông ở New York, ít nhất 3 người bị thương nặng; Israel ghi nhận tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 chuyển nặng tăng 95%.

Con rể ném “bom xăng” vào nhà bố mẹ vợ cũ

Công an huyện Vân Canh (Bình Định) ngày 20-6 xác nhận đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng liên quan đến vụ ném “bom xăng” vào nhà ông Bùi Quốc Thành (51 tuổi), ở thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh đêm 18-6, gây cháy nổ.

Gia đình ông Thành bị ném “bom xăng” vào nhà lúc khoảng 23h tối 18-6

Gia đình ông Thành bị ném “bom xăng” vào nhà lúc khoảng 23h tối 18-6

Các đối tượng khai nhận việc ném “bom xăng” này với mục đích gây cháy nhà, chết người. Trong đó, Nguyễn Phi Hùng (22 tuổi), con rể cũ của ông Bùi Quốc Thành là chủ mưu xúi giục và chỉ đạo vụ việc.

Năm 2021, sau khi con gái ly hôn với Hùng, gia đình ông Thành nhiều lần bị Hùng xúc phạm, bôi nhọ, chửi bới, hăm dọa trên mạng xã hội nên đã làm đơn kêu cứu gửi cơ quan chức năng.

Khởi tố hàng chục đối tượng chọi trâu ăn tiền

Ngày 21-6, thông tin từ Công an huyện Văn Chấn, Yên Bái cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 19 bị can về hành vi đánh bạc dưới hình thức chọi trâu ăn tiền.

19 đối tượng bị khởi tố vì hành vi chọi trâu ăn tiền

19 đối tượng bị khởi tố vì hành vi chọi trâu ăn tiền

Nhóm đối tượng thường chọn địa điểm chọi trâu là các bãi đất trống cách xa khu vực dân cư, dễ dàng bố trí cảnh giới nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng công an.

Tuy vậy, vào hồi 5h30 ngày 14-6, lực lượng chức năng huyện Văn Chấn đã bắt quả tang các đối tượng khi đang say sưa chọi trâu tại khu vực xã Lương Sơn, huyện Văn Chấn, thu giữ tại chỗ 13,2 triệu đồng, 2 con trâu chọi, 2 xe ô tô và một số tài liệu có liên quan khác.

Đề nghị tạm hoãn xuất cảnh giám đốc 4 doanh nghiệp nợ thuế

Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Nghệ An - ông Nguyễn Đình Đức vừa ký 4 công văn gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), thông báo về việc đề nghị tạm hoãn xuất nhập cảnh đối với 4 cá nhân là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Bình Vũ Gia; Công ty CP Gạch ngói Sông Lam; Công ty CP 475 và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Trường Yên.

Lý do đề nghị tạm hoãn xuất cảnh là các doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Những người trên bị đề nghị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 15-6 cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Đâm xe vào đám đông ở New York, ít nhất 3 người bị thương nặng

Ngày 20-6, cảnh sát thành phố New York, Mỹ, cho biết một vụ tai nạn bất ngờ đã xảy ra khi một taxi va chạm với một người đi xe đạp, sau đó lao lên vỉa hè tại phố Broadway, quận Mahattan, khiến 3 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn bị phong tỏa điều tra

Hiện trường vụ tai nạn bị phong tỏa điều tra

Sau cú va chạm, lái xe taxi đã mất kiểm soát, tiếp tục leo lên vỉa hè và đâm vào một nhóm người đi bộ. Chiếc taxi chỉ dừng lại khi đâm thẳng bức tường của một tòa nhà gần đó. Hai khách bộ hành đã bị mắc kẹt tại chỗ với chiếc taxi.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 20-6 (giờ địa phương) tại địa điểm tập trung nhiều khách du lịch. Tổng cộng 6 người đã được đưa đến bệnh viện, trong đó có lái xe.

Israel ghi nhận tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 chuyển nặng tăng 95%

Bộ Y tế Israel ngày 20-6 thông báo đã ghi nhận 10.200 ca mắc Covid-19, mức cao nhất kể từ đầu tháng 4 tới nay. Trong đó, số ca bệnh chuyển nặng đã tăng tới 95% so với tuần trước đó.

Theo Giáo sư Eyal Leshem, chuyên gia cấp cao về bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm Y tế Sheba, nguyên nhân chính dẫn tới số ca mắc tăng là do người dân lơ là các biện pháp cơ bản phòng chống dịch, trong đó có việc đeo khẩu trang.

Tính từ đầu đại dịch đến nay, Israel đã ghi nhận 10.908 ca tử vong liên quan bệnh Covid-19.