[Tin nhanh sáng 21-6-2021] Gã đàn ông hóa trang làm phụ nữ để đi trộm cắp, cướp giật tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 21-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Gã đàn ông hóa trang làm phụ nữ để đi trộm cắp, cướp giật tài sản; Đấm cán bộ xã khi em họ bị yêu cầu cách ly tập trung; Tạm giữ nhóm tín dụng đen cho vay với lãi suất 365%/năm; Thi thể thiếu nữ phân hủy trong trường học; Nga trục xuất nhiều người Việt vì lợi dụng Fan ID; Mỏ dầu đe dọa cuộc sống của 130.000 con voi ở Botswana và Namibia.

Gã đàn ông hóa trang làm phụ nữ để đi trộm cắp, cướp giật tài sản

Chiều 20-6, Công an huyện Phú Quý (Bình Thuận) đã tạm giữ Tạ Văn Khuê (SN 1984, trú ở xã Tam Thanh, huyện Phú Quý) để điều tra về hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản.

Tạ Văn Khuê (Ảnh: Dân trí)

Tạ Văn Khuê (Ảnh: Dân trí)

Rạng sáng cùng ngày, lực lượng công an đi tuần tra, phát hiện Khuê mặc quần áo phụ nữ lấp ló trước nhà người dân ở xã Tam Thanh nên kiểm tra. Thấy vậy, anh ta bỏ chạy nhưng bị công an chặn lại, mời về trụ sở làm việc.

Tại đây, Khuê khai nhận đã hóa trang làm phụ nữ đi trộm cắp, cướp giật tài sản. Đến thời điểm bị bắt, anh ta thực hiện trót lọt 5 vụ cướp, 2 vụ trộm dây chuyền, tiền, điện thoại ở huyện Phú Quý.

Đấm cán bộ xã khi em họ bị yêu cầu cách ly tập trung

Ngày 20-6, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tưởng (33 tuổi) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Tối 19-6, K. (em họ của Tưởng) được lãnh đạo xã yêu cầu đi cách ly tập trung do tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân Covid-19.

Khi tổ công tác có mặt, Tưởng chống đối, không đồng ý cho em họ đi cách ly. Người này yêu cầu anh K. khóa trái cửa, không cho tổ công tác thực hiện nhiệm vụ.

Sau đó, Tưởng lấy xe máy chở K. ra khỏi nhà. Bị chặn lại, người đàn ông này lăng mạ, đấm vào mặt một thành viên tổ công tác.

Lực lượng công an sau đó đã khống chế Tưởng, đưa K. đi cách ly tập trung.

Tạm giữ nhóm tín dụng đen cho vay với lãi suất 365%/năm

Ngày 20-6, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tạm giữ Vũ Văn Mạnh, Trịnh Văn Phúc và Trịnh Văn Dư (cùng quê Hải Phòng) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tối 19-6, Đội cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột bắt giữ 3 thanh niên này, thu giữ hàng trăm bộ hồ sơ cho vay tiền.

Công an làm việc với nhóm cho vay nặng lãi (Ảnh: Zing)

Công an làm việc với nhóm cho vay nặng lãi (Ảnh: Zing)

Bước đầu, cảnh sát làm rõ từ cuối năm 2019, nhóm này từ Hải Phòng vào TP Buôn Ma Thuột thuê trọ ở để hoạt động tín dụng đen.

Họ thường xuyên rải tờ rơi với nội dung “cho vay lãi suất thấp, không cần thế chấp, giải ngân trong ngày” trên các tuyến đường. Khi có người cần vay tiền, nhóm này đến tận nhà xác minh tài sản.

Đến nay, nhóm tín dụng đen đã cho khoảng 100 người tại Đắk Lắk vay gần 3 tỷ đồng với lãi suất hơn 365%/năm, thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng.

Thi thể thiếu nữ phân hủy trong trường học

Ngày 20-6, Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) đã phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân tử vong của H.N.N. (17 tuổi, trú ở buôn Wing, xã Ea Kuêh).

Ngày 2-6, gia đình N. đến UBND xã Ea Kuêh trình báo việc thiếu nữ này đi khỏi nhà một tuần nhưng không thấy về. Do đó, gia đình nhờ chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng gia đình tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy.

Sáng 19-6, trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Ea Kuêh) tổ chức dọn vệ sinh thì phát hiện một thi thể đang phân huỷ trong phòng học. Ngay sau đó, cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định nạn nhân là H.N.N.

Theo một lãnh đạo xã Ea Kuêh, từ ngày 28-5, trường Tiểu học Lý Tự Trọng tổng kết năm học và khóa cửa từ đó.

Nga trục xuất nhiều người Việt vì lợi dụng Fan ID

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, giới chức Nga gần đây đã trục xuất và cấm nhập cảnh đối với nhiều người Việt Nam sử dụng thẻ miễn thị thực sai mục đích.

Cụ thể, các trường hợp nói trên được cho là đã sử dụng Fan ID (thẻ miễn thị thực vào Nga để xem Euro 2020) sai mục đích hoặc không chứng minh được mục đích nhập cảnh vào Nga là để tham gia cổ vũ các trận đấu trong khuôn khổ Euro 2020.

Fan ID, thẻ miễn thị thực cho người đến Nga theo dõi Euro 2020
Fan ID, thẻ miễn thị thực cho người đến Nga theo dõi Euro 2020

Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao ngày 20-6 khuyến cáo các cổ động viên Việt Nam sử dụng Fan ID để đến Nga cần tìm hiểu kỹ các quy định về điều kiện xuất nhập cảnh, đăng ký tạm trú, vé máy bay, các hành vi bị cấm và các quy định khác của Nga.

Mỏ dầu đe dọa cuộc sống của 130.000 con voi ở Botswana và Namibia

Các chuyên gia cảnh báo dự án mỏ dầu, trải dài từ Botswana đến Namibia, sẽ tàn phá hệ sinh thái địa phương và nhiều loài động vật hoang dã trong khu vực, theo Guardian.

Đáng chú ý, mỏ dầu này có thể là nguyên nhân khiến hàng trăm con voi chết trong năm 2020.

Bà Rosemary Alles - chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Voi và Tê Giác cho rằng, 130.000 con voi trong khu vực đang bị đe dọa vì dự án “sai lầm” của ReconAfrica, một công ty dầu khí từ Canada.