[Tin nhanh sáng 21-5-2021] Hỗn chiến, thanh niên 17 tuổi bị bắn tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 21-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Sáng 21-5 thêm 24 ca Covid-19 mới; Nữ phó phòng ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng; Giám đốc chiếm đoạt hơn 260.000 USD chuyển nhầm; Hỗn chiến, thanh niên 17 tuổi bị bắn tử vong; EU áp dụng hộ chiếu vaccine từ ngày 1-7; Tổng thống Mỹ Biden ký luật bảo vệ người gốc Á.

Sáng 21-5 thêm 24 ca Covid-19 mới

Tính từ 18h chiều 20-5 đến 6h sáng 21-5, cả nước ghi nhận thêm 24 ca Covid-19 mới, đều là những ca lây trong cộng đồng, đã kiểm soát. Trong đó, Bắc Giang 15 ca, Điện Biên 6 ca, Hải Dương 2 ca, Bắc Ninh 1 ca.

Nữ phó phòng ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng

Ngày 21-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Phượng (SN 1988), trú tại tổ dân phố Thượng 2, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động (Bắc Giang) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức vay tiền để đáo hạn ngân hàng.

Bị can Phạm Thị Phượng

Bị can Phạm Thị Phượng

Theo điều tra ban đầu, Phạm Thị Phượng nguyên là Phó trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Sơn Động (Bắc Giang). Từ năm 2013-2020 lợi dụng danh nghĩa là cán bộ Ngân hàng, cần tiền để làm thủ tục đáo hạn cho khách, cô ta đã vay tiền của nhiều người với lãi suất từ 1.500 đồng đến 2.500 đồng/1 triệu/1 ngày, tuy nhiên, không sử dụng tiền vay để đáo hạn mà dùng để trả nợ cá nhân. Thủ đoạn của Phượng là lấy tiền của người trước, trả cho người sau.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định Nguyễn Thị Phượng đã chiếm đoạt số tiền gần 12,2 tỷ đồng của 9 cá nhân. Đề nghị các cá nhân, tổ chức nào là bị hại của Phượng, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tại số Q05 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang; gặp ĐTV Dương Văn Tâm để được hướng dẫn, giải quyết. ĐT: 0989.566.798

Giám đốc chiếm đoạt hơn 260.000 USD chuyển nhầm

Ngày 20-5, Nguyễn Thị Nở (41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM XNK Morning Star và TNHH TM SX Lucky Star) bị Công an TP HCM khởi tố về hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản, đồng thời ra quyết định truy nã toàn quốc do nhận được hơn 260.000 USD do doanh nghiệp nước ngoài chuyển khoản nhầm nhưng không trả lại, đi khỏi nơi cư trú.

Theo cơ quan điều tra, năm 2015-2016, tài khoản của Công ty TNHH TM - SX Lucky Star nhận được hơn 228.000 USD từ Công ty Heng Pich Chhay (Campuchia) chuyển nhầm. Tương tự, Công ty IMPULSE (Mỹ) cũng chuyển nhầm hơn 33.000 USD vào tài khoản của Công ty TNHH TM - XNK Morning Star. Bà Nở sau đó rút toàn bộ số tiền trên, chiếm đoạt. Khi cơ quan điều tra vào cuộc, bà này không có ở địa phương.

Hỗn chiến, thanh niên 17 tuổi bị bắn tử vong

Lúc 4h ngày 19-5, tại phố Chu Văn An, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, 2 nhóm thanh niên của huyện Hải Hà và huyện Đầm Hà xảy ra xô xát. Trong lúc hỗ chiến, Vũ Văn Vương, 17 tuổi, trú xã Quảng Phong, huyện Hải Hà, bị đối phương dùng súng tự chế bắn vào vùng ngực và bụng gây tử vong.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã bắt toàn bộ số người liên quan, thu giữ đầy đủ vật chứng.

Khu vực xảy ra hỗn chiến

Khu vực xảy ra hỗn chiến

EU áp dụng hộ chiếu vaccine từ ngày 1-7

EU vừa đạt thỏa thuận về hộ chiếu vaccine, cho phép người tiêm chủng đầy đủ được đi lại tự do giữa các nước thành viên từ ngày 1-7.

Hộ chiếu vaccine của EU được kỳ vọng giúp mở lại biên giới trong khối, và các nước thành viên chỉ được phép áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại trong trường hợp ngoại lệ để đảm bảo tình hình dịch tễ.

Ngày 20-5 , Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cho biết số ca nhiễm ở châu Âu đã giảm 60% trong tháng qua, từ 1,7 triệu ca giữa tháng 4 xuống 685.000 ca tuần trước.

Tổng thống Mỹ Biden ký luật bảo vệ người gốc Á

Tổng thống Biden vừa ký luật chống thù ghét nhằm bảo vệ người Mỹ gốc châu Á trước làn sóng tấn công tăng mạnh trong đại dịch Covid-19. Cơ quan điều tra cho biết, tâm lý “bài Á” đã bị kích động bởi những phát biểu đổ lỗi đại dịch cho Trung Quốc của cựu Tổng thống Donald Trump trước đây.

Tổng thống Joe Biden ký luật chống thù ghét người gốc châu Á tại Nhà Trắng hôm 20-5

Tổng thống Joe Biden ký luật chống thù ghét người gốc châu Á tại Nhà Trắng hôm 20-5

Ở Mỹ đã có gần 3800 vụ tấn công bạo lực nhắm vào người Mỹ gốc châu Á đã xảy ra từ tháng 3-2020 đến tháng 2-2021, lượng tội phạm thù ghét người Mỹ gốc Á tăng gần 150% trong năm ngoái.