[Tin nhanh sáng 21-3-2021] Tiền án của gã chú đồi bại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 21-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Hơn 200 người dân Bình Định nghi bị ngộ độc; Tạm giam 3 người vụ chi 20 tỷ đồng để “điều chuyển” Giám đốc Công an tỉnh; Nghi án nam thanh niên giết người yêu rồi tự tử; Tiền án của gã chú đồi bại; Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu không kích Syria sau 17 tháng; Đại sứ Nga tại Mỹ về nước tham vấn.

Hơn 200 người dân Bình Định nghi bị ngộ độc

Trong thời gian từ ngày 17-3 đến nay, hàng trăm người dân tại 2 xã Bình Tường và Vĩnh An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định bị ngộ độc với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn... Đến ngày 20-3, sức khỏe của một số bệnh nhân đã được hồi phục và về với gia đình. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp phải ở lại viện với các triệu chứng nôn ói.

Hiện, lực lượng chức năng huyện Tây Sơn đã lấy mẫu nước tại Nhà máy nước Bình Tường-Vĩnh An và một hộ dân tại thôn Hòa Trung (xã Bình Tường) để kiểm tra và đang chờ kết quả.

Tạm giam 3 người vụ chi 20 tỷ đồng để “điều chuyển” Giám đốc Công an tỉnh

Chiều 20-3, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Vũ Văn Quý (30 tuổi, trú tại TP.HCM), Hoàng Thị Tâm (54 tuổi, trú tại Hà Nội) và Ngô Văn Trọng (44 tuổi, ở Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 đối tượng nhận tiền của giám đốc doanh nghiệp để "điều chuyển" Giám đốc Công an tỉnh

3 đối tượng nhận tiền của giám đốc doanh nghiệp để "điều chuyển" Giám đốc Công an tỉnh

Các bị can liên quan đến vụ Trần Trí Mãnh (41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Gia Thịnh, TP Châu Đốc, An Giang) dùng 20 tỷ đồng để tìm người có thế lực “điều chuyển” Giám đốc Công an tỉnh Đinh Văn Nơi đi địa phương khác nhằm dễ bề làm ăn.

Sau khi Mãnh chuyển trước cho Tâm 10 tỷ đồng nhưng ông Nơi không bị điều chuyển như cam kết, Tâm và đồng bọn chuyển lại 7,4 tỷ đồng và chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng.

Nghi án nam thanh niên giết người yêu rồi tự tử

Khoảng 14h ngày 20-3, chính quyền xã Trường Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra tại thôn Khe Sâu.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án

Theo một số người dân, thời điểm trên cô gái tên L.M.Ph. (SN 2002,) trú tại xã Bình Sơn, huyện Lục Nam sau khi gặp người yêu cũ, Ng.V.Tr. (SN 1995), trú xã Trường Sơn đã xảy ra mâu thuẫn và bị sát hại. Sau khi sát hại cô gái, hung thủ cũng tự tử. Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Cặp đôi này đã yêu nhau một thời gian nhưng hiện tại đã chia tay. Mặc dù người yêu cũ níu kéo nhưng cô gái không đồng ý.

Tiền án của gã chú đồi bại

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố bị can, tạm giam Đỗ Văn Lại (47 tuổi, trú xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là bé Đ.T.T. (14 tuổi, trú cùng địa chỉ trên), cháu gái của Lại.

Đối tượng Đỗ Văn Lại

Đối tượng Đỗ Văn Lại

Ngày 12-3, gia đình nạn nhân tố cáo Đỗ Văn Lại có hành vi quan hệ tình dục khiến nạn nhân có thai, hiện được 14 tuần tuổi. Tại cơ quan công an, ông ta khai đã 5 lần quan hệ tình dục với cháu gái. Theo hồ sơ công an, năm 1999, Đỗ Văn Lại từng có tiền án về tội hiếp dâm trẻ em.

Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu không kích Syria sau 17 tháng

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, một máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20-3 đã oanh tạc một khu vực ở miền Bắc Syria do dân quân người Kurd nắm giữ. Đây là vụ không kích đầu tiên của Ankara tại Syria trong vòng 17 tháng.

Hồi tháng 2-2020, máy bay Thổ Nhĩ Kỳ không kích vào tỉnh Idlib, Syria làm 11 binh sĩ Syria thiệt mạng

Hồi tháng 2-2020, máy bay Thổ Nhĩ Kỳ không kích vào tỉnh Idlib, Syria làm 11 binh sĩ Syria thiệt mạng

Liên hợp quốc cho biết có khoảng 4 triệu người đang sinh sống ở khu vực Tây Bắc Syria, trong đó có 2,7 triệu người đã phải dời bỏ nhà cửa trong cuộc xung đột kéo dài 9 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Đại sứ Nga tại Mỹ về nước tham vấn

Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov ngày 20-3 đã rời tòa nhà Đại sứ quán Nga ở Washington về nước tham dự các cuộc tham vấn về quan hệ song phương. Ông Antonov trở về Matxcơva bằng chuyến bay thẳng của hãng hàng không Aeroflot từ sân bay quốc tế John Kennedy ở New York. Ông Antonov thông báo hiện “khó nói” trước về thời gian ở lại Matxcơva.

Quyết định triệu hồi Đại sứ ở Mỹ được Nga trong bối cảnh quan hệ hai nước căng thẳng leo thang khi Washington áp đặt thêm biện pháp trừng phạt với Nga và Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng có những phát biểu được cho là không phù hợp nhằm vào người đồng cấp Nga Vladimir Putin.