[Tin nhanh sáng 21-11-2022] Đối tượng bị truy nã sa lưới sau 6 năm lẩn trốn ở nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 21-11-2022 gồm các nội dung chính sau: Đối tượng bị truy nã sa lưới sau 6 năm lẩn trốn ở nước ngoài; Rủ nhau vào quán karaoke Su Su mở tiệc bay lắc; IAEA cảnh báo về pháo kích tại nhà máy điện hạt nhân Ukraine; Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản xin từ chức sau bê bối về tiền tài trợ.

Đối tượng bị truy nã sa lưới sau 6 năm lẩn trốn ở nước ngoài

Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa chủ trì phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Cao Bằng và Đồn Biên phòng Lý Vạn, huyện Hạ Lang, bắt giữ Vũ Hoàng Hà (SN 1979, trú tại Tam Hưng, Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) sau 6 năm lẩn trốn ở nước ngoài.

Đối tượng Vũ Hoàng Hà. Ảnh: VOV

Đối tượng Vũ Hoàng Hà. Ảnh: VOV

Vũ Hoàng Hà là đối tượng bị truy nã theo Quyết định số 01 ngày 28-11-2016 của Công an tỉnh Quảng Ninh về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi bị bắt giữ, đối tượng này đã được Công an tỉnh Cao Bằng hoàn tất thủ tục, bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Rủ nhau vào quán karaoke Su Su mở tiệc bay lắc

Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) tạm giữ hình sự Trần Văn Liêm, Nguyễn Thanh Toàn, Phạm Thanh Lực, Lý Nhật Linh để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ. Ảnh: Zing

Tang vật thu giữ. Ảnh: Zing

Tối 19-11, tại cơ sở kinh doanh karaoke Su Su thuộc ấp Bắc Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành, Công an huyện Châu Thành đã bắt quả tang nhóm Liêm đang tổ chức cho 9 người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan công an thu giữ tang vật, gồm thẻ ATM, ma túy (loại ketamine), gần 100 triệu đồng, 10 điện thoại, 7 môtô... Qua kiểm tra chất gây nghiện, 9 người trên dương tính với chất ma túy.

IAEA cảnh báo về pháo kích tại nhà máy điện hạt nhân Ukraine

Ông Rafael Grossi, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 20-11 lên án cuộc pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine, cảnh báo hành động này có nguy cơ gây ra thảm họa hạt nhân lớn.

Tuyên bố được ông Grossi đưa ra sau khi các thanh sát viên IAEA báo cáo hơn chục vụ nổ do đạn pháo làm rung chuyển nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, miền Nam Ukraine vào tối 19-11 và ngày 20-11. Nhóm chuyên gia IAEA cho biết một số tòa nhà, hệ thống và thiết bị tại nhà máy đã bị hư hại, song chưa đe dọa an toàn hạt nhân của cơ sở.

Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản xin từ chức sau bê bối về tiền tài trợ

Nhiều nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 20-11 cho hay, Bộ trưởng Nội vụ Minoru Terada sẽ gửi đơn từ chức lên Thủ tướng Fumio Kishida trong bối cảnh ông Kishida chịu sức ép phải sa thải cấp dưới do liên quan đến vụ bê bối về tiền tài trợ.

Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản Minoru Terada

Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản Minoru Terada

Vụ việc này tiếp tục là diễn biến bất lợi cho ông Kishida khi có tới 2 Bộ trưởng trong Nội các đã phải rời nhiệm sở chỉ trong vài tuần gần đây.