[Tin nhanh sáng 21-10-2020] Triệt phá nhóm đối tượng chiếm đoạt tài khoản Facebook lừa đảo 46 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 21-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Đường sắt Bắc-Nam thông tuyến, sẵn sàng vận chuyển hàng cứu trợ; Triệt phá nhóm đối tượng chiếm đoạt tài khoản Facebook lừa đảo 46 tỷ đồng; Bị xử phạt 70 triệu đồng vì sản xuất, bán gần 700 khẩu súng bắn đạn chì; Chặn đường chém vợ cũ rồi về nhà tự tử; Bà Melania Trump hủy kế hoạch dự vận động tranh cử; Lo ngại an ninh, Thụy Điển chặn Huawei, ZTE tham gia mạng 5G.

Đường sắt Bắc-Nam thông tuyến, sẵn sàng vận chuyển hàng cứu trợ

Đến 19h tối 20-10, đoạn qua khu gian Phú Hòa-Mỹ Trạch (tỉnh Quảng Bình) đã được khắc phục, hoàn trả đường với vận tốc 5km/h, đường sắt Bắc-Nam chính thức thông tuyến.

Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, hôm nay 21-10, các đoàn tàu khách Thống Nhất chạy bình thường trở lại. Cụ thể, chiều Hà Nội-thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức chạy tàu SE1, SE3, SE7 xuất phát tại ga Hà Nội. Chiều thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội, tổ chức chạy tàu SE2, SE4, SE8 xuất phát tại ga Sài Gòn.

Cùng với đó, VNR cũng thông báo đảm nhận việc vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ cho đồng bào miền Trung.

Triệt phá nhóm đối tượng chiếm đoạt tài khoản Facebook lừa đảo 46 tỷ đồng

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã phá thành công chuyên án lớn, bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo công nghệ cao với thủ đoạn hết sức tinh vi, chiếm đoạt 46 tỷ đồng.

Lấy lời khai của nhóm đối tượng lừa đảo. Ảnh: TTXVN

Lấy lời khai của nhóm đối tượng lừa đảo. Ảnh: TTXVN

Nhóm đối tượng bị bắt gồm Lê Minh Hướng (SN 2000), Hoàng Như Linh (SN 1988), Đoàn Quang Đăng (SN 1993) cùng trú tại tỉnh Quảng Trị.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Hướng đã mua một đường dẫn có tên http://biettaitihon1202.wixsite.com và thiết kế giao diện website tương tự chương trình truyền hình VTV3 có tên “Biệt tài tí hon” và một số chương trình đã phát sóng, đồng thời thiết kế phần đăng nhập thông tin tài khoản Facebook gồm ô đăng nhập và mật khẩu.

Khi đã đăng nhập thành công vào tài khoản Facebook của người bị hại, đối tượng thay đổi mật khẩu, xóa các thông tin xác thực của bị hại, khai thác mối quan hệ của bị hại với các tài khoản Facebook khác. Sau đó, đối tượng dùng các tài khoản Facebook chiếm đoạt được để nhắn tin mượn nhằm chiếm đoạt tiền.

Bị xử phạt 70 triệu đồng vì sản xuất, bán gần 700 khẩu súng bắn đạn chì

Ngày 20-10, Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 70 triệu đồng đối với Võ Thành Long (32 tuổi, trú xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) và Dương Thế Hưng (32 tuổi, trú xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “sản xuất, chế tạo vũ khí trái phép”.

Võ Thành Long và Dương Thế Hưng. Ảnh: TPO

Võ Thành Long và Dương Thế Hưng. Ảnh: TPO

Tại cơ quan công an, Long khai nhận bắt đầu thuê nhà để chế tạo súng săn bắn đạn chì từ khoảng tháng 10-2019. Long và Hưng đã thực hiện hành vi mua máy móc, linh kiện để dùng vào mục đích sản xuất, chế tạo súng săn và đã thực hiện 698 lần giao dịch với số tiền hơn 143 triệu đồng.

Chặn đường chém vợ cũ rồi về nhà tự tử

Theo thông tin ban đầu, chiều 18-10, người phụ nữ tên L. (SN 1976, trú tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) đang đi mua sắm tại khu chợ thuộc thị trấn Bắc Hà thì bất ngờ bị một người đàn ông dùng hung khí chém trọng thương.

Nghi phạm sau đó được xác định là Vàng Seo Di (SN 1978, trú tại xã Bản Phố, huyện Bắc Hà). Người đàn ông này được cho là đã trở về nhà tự tử nhưng được cơ quan chức năng phát hiện đưa đi cấp cứu.

Theo cơ quan chức năng, Di và nạn nhân đã ly hôn. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do mâu thuẫn tình cảm.

Bà Melania Trump hủy kế hoạch dự vận động tranh cử

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã hủy kế hoạch tham gia buổi vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump tại bang Pennsylvania do vẫn còn triệu chứng Covid-19.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania

Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania

“Phu nhân tiếp tục cảm thấy khỏe hơn mỗi ngày sau khi hồi phục khỏi Covid-19. Tuy nhiên, do vẫn còn triệu chứng ho, cùng sự thận trọng cao độ, bà ấy sẽ không lên đường hôm nay”, Stephanie Grisham, Chánh văn phòng của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, cho biết ngày 20-10.

Trước đó, bà Melania dự định lần đầu tiên xuất hiện công khai kể từ khi nhiễm nCoV tại buổi vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở thành phố Erie, bang Pennsylvania, vào tối 20-10 (giờ địa phương).

Lo ngại an ninh, Thụy Điển chặn Huawei, ZTE tham gia mạng 5G

Thụy Điển vừa thông báo cấm sử dụng thiết bị từ 2 hãng viễn thông của Trung Quốc là Huawei, ZTE trong mạng 5G, trong bối cảnh cơ quan an ninh nước này coi Bắc Kinh là “mối đe dọa lớn”.

Cơ quan Bưu chính và Viễn thông Thụy Điển (PTS) cho biết, các điều kiện cấp phép của cơ quan này được thiết lập sau khi trải qua đánh giá của lực lượng vũ trang và cơ quan an ninh Thụy Điển.