[Tin nhanh sáng 21-1-2022] Thanh niên đâm chết bạn nhậu vì mâu thuẫn lúc ca hát lĩnh 14 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 21-1-2022 gồm các nội dung chính sau: Thanh niên đâm chết bạn nhậu vì mâu thuẫn lúc ca hát lĩnh 14 năm tù; Chặn xe taxi, bắt hành khách tàng trữ ma túy; Đắk Lắk phát hiện lô thịt lợn, tuỷ dê hơn 400kg bốc mùi hôi thối; Ba thanh niên đóng giả công an đi cướp; Thế giới ghi nhận hơn 342,5 triệu ca mắc Covid-19; Số ca mắc mới tăng vọt tại Hàn Quốc. 

Thanh niên đâm chết bạn nhậu vì mâu thuẫn lúc ca hát lĩnh 14 năm tù

Ngày 20-1, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1988, trú xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc) 14 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là N.H.T., sống cạnh nhà của bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Hữu Nghĩa tại phiên tòa. Ảnh: Lao Động
Bị cáo Nguyễn Hữu Nghĩa tại phiên tòa. Ảnh: Lao Động

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, vào tối ngày 23-1-2021, Nghĩa cùng với T. nhậu tại nhà người quen ở ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm. Khi nhậu có tổ chức ca hát bằng thùng loa di động, Nghĩa và T. phát sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Trong lúc ẩu đả, Nghĩa móc trong túi quần ra cây kéo đâm trúng vào ngực trái của T. khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Nghĩa chạy vào rừng trốn. Sang ngày hôm sau, Nghĩa bị Cơ quan cảnh sát điều tra bắt tạm giam về tội giết người cho đến ngày đưa ra xét xử.

Chặn xe taxi, bắt hành khách tàng trữ ma túy

Ngày 20-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Văn Tùng Anh (SN 2002, trú phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vào tối 18-1, trước số nhà 588 đường Bùi Thị Xuân (phường Thủy Biều, TP Huế), Công an phường Thủy Biều đã chặn xe taxi, bắt quả tang Dương Văn Tùng Anh (là hành khách) đang ngồi trên xe tàng trữ 2 gói nilon chứa tinh thể rắn màu trắng và nhiều viên nén màu cam.

Qua giám định, toàn bộ tinh thể rắn và viên nén đều là ma túy tổng hợp. Được biết, số ma túy này đối tượng tàng trữ nhằm mục đích giao bán cho các con nghiện.

Đắk Lắk phát hiện lô thịt lợn, tuỷ dê hơn 400kg bốc mùi hôi thối

Ngày 20-1, CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra xe khách của nhà xe V.C. lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (theo hướng Gia Lai đi Đắk Lắk).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 14 thùng xốp đựng hơn 300 kg thịt lợn và hơn 120 kg xương tủy dê đã chuyển màu, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Lô thịt lợn, tủy dê không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (Ảnh: B.T)

Lô thịt lợn, tủy dê không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (Ảnh: B.T)

Tại cơ quan chức năng, tài xế khai nhận đã nhận vận chuyển số thịt lợn và xương tủy dê từ tỉnh Ninh Bình vào tỉnh Đắk Lắk để tiêu thụ.

Ba thanh niên đóng giả công an đi cướp

Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đang tạm giữ Trương Ngọc Quí (SN 1999), Trương Ngọc Tài (SN 2003, cùng trú TP Hồ Chí Minh) và Thạch Khánh Lộc (SN 1989, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi đóng giả công an cướp tài sản.

Ngày 16-1, anh P. (19 tuổi, tài xế xe ôm công nghệ) nhận đơn hàng (115 cây thuốc lá) từ quận Bình Thạnh (TP.HCM) giao đến thị xã Tân Uyên. Khi gần đến nơi, anh P. bị Quí, Tài, Lộc tự xưng là công an chặn lại và dùng roi điện uy hiếp để cướp tài sản.

Nạn nhân sau đó đã trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an xã Bạch Đằng phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên vào cuộc điều tra, bắt giữ 3 nghi phạm và thu giữ tang vật, công cụ gây án.

Thế giới ghi nhận hơn 342,5 triệu ca mắc Covid-19

Theo trang mạng worldometer.info, từ 18h ngày 20-1 tới 6h ngày 21-1, thế giới ghi nhận trên 3 triệu ca mắc Covid-19 và trên 7.900 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 342,5 triệu ca, trong đó trên 5,59 triệu ca tử vong vì đại dịch.

Số ca mắc mới tăng vọt tại Hàn Quốc

Theo thông báo ngày 20-1 của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), nước này có thêm 6.601 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở Hàn Quốc lên 712.503 trường hợp. Trước đó, số ca mắc Covid-19 ghi nhận theo ngày ở Hàn Quốc đã duy trì ở mức dưới 6.000 từ ngày 24-12-2021.

Ngày 20-1, Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 28 trường hợp tử vong do Covid-19, nâng tổng số người không qua khỏi do đại dịch ở nước này lên 6.480 trường hợp.

Tin cùng chuyên mục