[Tin nhanh sáng 20-8-2022] Trộm phá cửa sau, đột nhập rồi lấy đi hơn 1,4 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 20-8-2022 gồm những nội dung chính sau: Trộm phá cửa sau, đột nhập rồi lấy đi hơn 1,4 tỷ đồng; Bắt giữ đối tượng giấu ma túy trong ghế xe ô tô; Điều tra vụ "đầu độc ao tôm" ở Cà Mau; Mỹ viện trợ quân sự 775 triệu USD cho Ukraine; Đảo Jeju (Hàn Quốc) thúc đẩy áp dụng giấy phép du lịch điện tử.

Trộm phá cửa sau, đột nhập rồi lấy đi hơn 1,4 tỷ đồng

Ngày 19-8, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đang tiếp tục điều tra vụ trộm đột nhập nhà người phụ nữ đơn thân, lấy đi số tài sản lớn.

Khoảng 14h30 cùng ngày, chị Nguyễn Thị Thu Q (37 tuổi, trú tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) đi làm về. Chị phát hiện nhà bị đập kính, phá cửa sau. Sau khi kiểm tra, chị Q phát hiện toàn bộ tài sản có giá trị hơn 1,4 tỷ đồng, gồm tiền, nữ trang và nhiều ngoại tệ đã bị mất.

Qua trích xuất camera, có một người đàn ông mặc áo trắng, quần ngắn, đeo khẩu trang đi từ phía cửa sau vào phòng ngủ. Sau đó ít phút, người này cầm bịch màu đen, rồi rời đi.

Bắt giữ đối tượng giấu ma túy trong ghế xe ô tô

Ngày 19-8, Lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển 1kg ketamin và 7.500 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Yer Vang bị bắt giữ (Ảnh: Báo Lao Động)

Đối tượng Yer Vang bị bắt giữ (Ảnh: Báo Lao Động)

Đối tượng vận chuyển ma túy bị bắt là Yer Vang (27 tuổi, trú tại bản Huội Hỏi, huyện Viêng Thong, tỉnh Bôlykhămxay, Lào). Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Yer Vang đã gia cố ghế ngồi trên xe ô tô nhằm cất giấu số ma túy lớn.

Yer Vang khai nhận vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam bàn giao cho một người ở Nghệ An để lấy tiền công.

Điều tra vụ "đầu độc ao tôm" ở Cà Mau

Chiều tối 19-8, Công an xã Hòa Tân (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) thông tin đang điều tra vụ đầu độc ao tôm nuôi theo mô hình siêu thâm canh xảy ra trên địa bàn.

Tối 17-8, một ao nuôi tôm của ông Dương Quốc Cường bỗng dưng "quậy" và chết hàng loạt. Ông Cường đã cho thu hoạch ao tôm này. Sau đó phát hiện dưới ao có một túi ni lông, bên trong chứa một vỏ chai (loại thuốc trừ sâu, rầy) đã mở nắp. Kiểm tra xung quanh, ông Cường phát hiện một túi nilông thứ 2 giống hệt nằm trên bờ một ao tôm khác, gần ao tôm bị chết.

Tổng số tôm bị chết là khoảng 4 tấn, kích cỡ trên dưới 200 con/kg, ước tính thiệt hại trên 500 triệu đồng.

Mỹ viện trợ quân sự 775 triệu USD cho Ukraine

Ngày 19-8, Mỹ thông báo tiếp tục viện trợ quân sự trị giá 775 triệu USD cho Ukraine. Gói viện trợ bao gồm: tên lửa, máy bay không người lái, xe chống mìn và các thiết bị rà phá mìn.

Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine (Ảnh: AP)

Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine (Ảnh: AP)

Đây là đợt viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự thứ 19 của Mỹ cho Ukraine, tính từ tháng 9-2021. Nâng tổng giá trị viện trợ của Mỹ cung cấp cho Ukraine lên 10,6 tỷ USD.

Đảo Jeju (Hàn Quốc) thúc đẩy áp dụng giấy phép du lịch điện tử

Kể từ tháng 9 tới, chính quyền đảo Jeju sẽ thúc đẩy việc áp dụng hệ thống giấy phép du lịch điện tử (ETA) đối với khách du lịch nước ngoài từ các quốc gia miễn thị thực.

Đây là giấy tờ bắt buộc với người nước ngoài từ các quốc gia miễn thị thực đến Hàn Quốc với mục đích du lịch, thăm thân hoặc công tác. Người nước ngoài cần khai báo thông tin cá nhân và các thông tin khác trên trang web hoặc ứng dụng di động trước khi nhập cảnh.