[Tin nhanh sáng 20-2-2021] Khởi tố nam thanh niên “thông chốt” kiểm dịch, tấn công người thi hành công vụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 20-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố nam thanh niên “thông chốt” kiểm dịch, đấm Phó trưởng Công an xã; Sáng 20-2, Việt Nam tạm thời chưa ghi nhận thêm ca mắc Covid-19; Bắt giữ đối tượng sát hại cụ ông bán vé số để cướp tài sản; Khởi tố 33 đối tượng trong đường dây buôn lậu xăng giả; Hoàng tử Anh Harry bị tước toàn bộ tước vị danh dự; 8 máy bay chiến đấu Trung Quốc áp sát Đài Loan.

Khởi tố nam thanh niên “thông chốt” kiểm dịch, đấm Phó trưởng Công an xã

Ngày 19-2, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Tập (32 tuổi) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, vào trưa 17-2, tổ công tác tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 (ở thôn Bình An, xã Tân Việt, huyện Bình Giang) phát hiện Vũ Văn Tập phóng xe máy qua chốt, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe để vào khai báo y tế.

Vũ Văn Tập tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)
Vũ Văn Tập tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngay lập tức, một cán bộ công an viên xã Tân Việt, thành viên chốt kiểm soát dịch, đã đuổi xe máy theo và yêu cầu Tập quay lại đo thân nhiệt, khai báo y tế.

Lãnh đạo huyện Bình Giang cho biết, sau khi quay lại khai báo y tế, Tập bất ngờ đấm thẳng vào mặt ông Phạm Xuân Lợi, Phó trưởng Công an xã Tân Việt.

Phát hiện sự việc, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch thôn Bình An đã khống chế Tập giao Công an xã, đồng thời báo cáo Công an huyện và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Bình Giang.

Sáng 20-2, Việt Nam tạm thời chưa ghi nhận thêm ca mắc Covid-19

Theo Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 19-2 đến 6h ngày 20-2, Việt Nam chưa phát hiện thêm ca mắc Covid-19 mới.

Như vậy, tính đến 6h ngày 20-2, nước ta có tổng cộng 1463 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-1 đến nay là 770 ca.

Bắt giữ đối tượng sát hại cụ ông bán vé số để cướp tài sản

Ngày 19-2, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Nguyễn Thanh Tùng (29 tuổi, trú tại Bình Phước) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”. Tùng được xác định là nghi phạm sát hại ông Vũ Đình N. (67 tuổi, trú ở xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, làm nghề bán vé số dạo).

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (Ảnh: Dân trí)
Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (Ảnh: Dân trí)

Sau quá trình đấu tranh, khai thác, Tùng khai nhận do không có tiền tiêu xài, trả nợ nên nghĩ ra cách đi cướp. Biết ông N. đi bán vé số một mình, trên người có mang theo tài sản nên Tùng đã phục sẵn ông N. ở chỗ vắng người để sát hại, sau đó cướp 3 nhẫn vàng và 1,3 triệu đồng tiền mặt.

Lấy được tài sản, Tùng đem đi bán tại các tiệm vàng ở huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) và huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) được gần 70 triệu đồng. Số tiền này, Tùng trả nợ, mua xe máy dùng làm phương tiện bỏ trốn và đánh bạc.

Từ lời khai của Tùng, lực lượng công an đã thu hồi tang vật liên quan đến vụ án.

Khởi tố 33 đối tượng trong đường dây buôn lậu xăng giả

Chiều 19-2, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 33 đối tượng có liên quan trong đường dây buôn lậu xăng giả.

Theo đó, đến thời điểm hiện tại đã có 36 đối tượng bị bắt khẩn cấp. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, sàng lọc, lực lượng chức năng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 33 đối tượng.

Đối tượng cầm đầu đường dây là Phan Thanh Hữu (SN 1957, trú tại TP HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (tên gọi khác là Sơn, SN 1966, trú ở Vĩnh Long).

Những đối tượng trên bị khởi tố về các tội buôn lậu theo Điều 188, Bộ luật Hình sự 2015, riêng các hành vi phạm tội khác sẽ tiếp tục được điều tra làm rõ.

Được biết, đây là đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô đặc biệt lớn, đường dây được tổ chức chặt chẽ, phương thức hoạt động tinh vi, nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng.

Hoàng tử Anh Harry bị tước toàn bộ tước vị danh dự

Điện Buckingham ngày 19-2 cho biết, Hoàng tử Anh Harry và vợ là Meghan Markle đã thông báo với Nữ hoàng Elizabeth II rằng, họ sẽ không còn tham gia các hoạt động của hoàng tộc với tư cách thành viên của hoàng gia nữa.

Vợ chồng Hoàng tử Harry rút khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh
Vợ chồng Hoàng tử Harry rút khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh

Điều này đồng nghĩa với việc vợ chồng Hoàng tử Harry (Công tước và Công nương xứ Sussex) sẽ bị tước các tước vị danh dự trong quân đội, kể cả quân hàm Đại tướng Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh và vai trò bảo trợ hoàng gia. Các tước vị này sẽ được trao lại cho một thành viên khác của hoàng gia.

8 máy bay chiến đấu Trung Quốc áp sát Đài Loan

Ngày 19-2, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết, 8 máy bay chiến đấu Trung Quốc và một máy bay tác chiến điện tử đã đi vào khu vực phía tây nam vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của hòn đảo. Các máy bay Trung Quốc đã tới gần đảo Đông Sa hiện do Đài Loan kiểm soát.

Theo thông báo của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, các máy bay của lực lượng phòng vệ trên không đã được triển khai để cảnh báo và chặn các máy bay Trung Quốc.

Trung Quốc gần đây liên tục đưa máy bay quân sự áp sát Đài Loan.