[Tin nhanh sáng 20-12-2020] Xem xét khởi tố người xông vào lớp đánh bạn học của con

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 20-12-2020 gồm các nội dung chính sau: Chiến sĩ Công an hiến máu cứu một sản phụ “vượt cạn” thành công; Nam thanh niên đột tử trong quán game online; Xem xét khởi tố người xông vào lớp đánh bạn học của con; Phát hiện 20kg ma tuý trôi dạt trên đảo Thổ Chu; Tỉnh Samut Sakhon của Thái Lan phong tỏa vì Covid-19, Hàn Quốc: Trên 1.000 ca nhiễm mới Covid-19 trong 4 ngày liên tiếp.

Chiến sĩ Công an hiến máu cứu một sản phụ “vượt cạn” thành công

Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam vừa huy động các cán bộ chiến sĩ của đơn vị hiến máu để cấp cứu cho một sản phụ “vượt cạn” thành công.

Sản phụ được cứu sống nhờ “ngân hàng máu sống” là cán bộ chiến sĩ công an Quảng Nam

Sản phụ được cứu sống nhờ “ngân hàng máu sống” là cán bộ chiến sĩ công an Quảng Nam

Trước đó, tối 18-12, lãnh đạo trại tiếp nhận thông tin sản phụ Trần Thị Th. (41 tuổi), ở huyện Thăng Bình sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện, TP Tam Kỳ nhưng bị băng huyết, cần bổ sung máu khẩn cấp nếu không rất nguy hiểm. Đơn vị đã cử 3 cán bộ chiến sĩ có nhóm máu phù hợp đến bệnh viện để cung ứng, bổ sung nguồn máu kịp thời. Hiện sức khỏe của 2 mẹ con chị Th. ổn định và đang tiếp tục được chăm sóc tại bệnh viện.

Nam thanh niên đột tử trong quán game online

Khoảng 10h sáng 18-12, nhân viên và người chơi tại game online trong ngõ 36 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội không thấy một nam thanh niên không cử động nên đã tới kiểm tra thì hoảng hốt phát hiện người này đã tử vong. Qua xác minh ban đầu, người này quê Hà Giang, xuống Hà Nội làm thuê.

Nhận tin báo, Công an phường Kim Mã có mặt tại hiện trường, xác định nguyên nhân tử vong là do đột tử. Đồng thời, các lực lượng tiến hành đưa thi thể nạn nhân tới cơ sở y tế để tiến hành khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân cụ thể đang đợi lực lượng pháp y kết luận.

Xem xét khởi tố người xông vào lớp đánh bạn học của con

Công an thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) ngày 20-12 cho biết đang xem xét các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với phụ huynh đánh học sinh tại Trường THCS Tân Bình (TP Điện Biên Phủ). Trước đó, cơ quan công an đã tiếp nhận đơn thư trình báo của gia đình học sinh N.Q.H. Qua giám định, thấy rằng cháu H bị bầm tím trên cơ thể, thương tích 1%.

Hình ảnh phụ huynh xông vào lớp “hỏi tội” bạn của con

Hình ảnh phụ huynh xông vào lớp “hỏi tội” bạn của con

Chiều 9-12, tại lớp 6A4 trường Tân Bình, phụ huynh P - là bố của cháu T.L.N.M xông vào lớp học hành hung cháu N.Q.H. Nguyên nhân là sáng cùng ngày, H và M có xảy ra xô xát đánh nhau, M bị H đấm chảy máu răng. M về kể với bố bị bạn đánh dẫn đến sự việc nêu trên.

Phát hiện 20kg ma tuý trôi dạt trên đảo Thổ Chu

Trong lúc làm nhiệm vụ trên đảo Hòn Từ (nằm trong quần đảo Thổ Chu, xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) chiều 18-12, Trung đoàn 152 (Quân khu 9) phát hiện 2 bao tải màu xanh trôi dạt vào bờ. Qua kiểm tra nhanh, toàn bộ 20 gói (mỗi gói nặng 1 kg) được xác định là ma túy.

Đây là lần đầu tiên phát hiện ma túy trôi dạt vào đảo Thổ Chu

Đây là lần đầu tiên phát hiện ma túy trôi dạt vào đảo Thổ Chu

Chiều 19-12, Trung đoàn 152 tổ chức bàn giao 20 kg ma túy cho công an xã Thổ Châu để tiếp tục xử lý theo quy định.

Tỉnh Samut Sakhon phong tỏa vì dịch Covid-19

Chính phủ Thái Lan ngày 19-12 thông báo phát hiện 516 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong một thị trấn đánh cá ở tỉnh Samut Sakhon, tăng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở tỉnh này lên 548 ca. Theo thông tin chính phủ, hầu hết các ca nhiễm mới trên nằm trong số lao động nhập cư, với 90% ca nhiễm không có triệu chứng.

Lệnh phong tỏa tỉnh Samut Sakhon vừa công bố có hiệu lực từ ngày 19-12-2020 đến ngày 3-1-2021. Các trạm kiểm soát của cảnh sát được lập để kiểm soát đi lại từ tối 19-12.

Hầu hết các trường hợp lây nhiễm ở Samut Sakhon là trong giới lao động nhập cư người Myanmar

Hầu hết các trường hợp lây nhiễm ở Samut Sakhon là trong giới lao động nhập cư người Myanmar

Trước đó, ngày 17-12, Chính phủ Thái Lan đã công bố trường hợp lây nhiễm cộng đồng là một phụ nữ bán buôn tôm tại một chợ đầu mối ở thị trấn trên.

Hàn Quốc: Trên 1.000 ca nhiễm mới Covid-19 trong 4 ngày liên tiếp

Ngày 19-12, Hàn Quốc ghi nhận thêm 1.053 ca nhiễm Covid-19. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp, số ca nhiễm mới trong ngày tại Hàn Quốc trên 1.000 ca. Thực tế này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu giường bệnh tại các bệnh viện dành để điều trị các ca bệnh nặng.

Số ca nhiễm mới gia tăng tại Hàn Quốc dẫn đến việc thiếu giường bệnh tại các bệnh viện dành cho bệnh nhân Covid-19. Chỉ tính riêng thủ đô Seoul, có 580 bệnh nhân đang đợi nhập viện. Chính phủ Hàn Quốc đang tìm cách huy động các nguồn lực sẵn có và phối hợp với các viện y tế tư nhân để bổ sung thêm giường bệnh nhằm hạn chế tối đa các ca tử vong do Covid-19.