[Tin nhanh sáng 20-10-2020] Trường mầm non dừng dạy bán trú sau khi phụ huynh tố nhập thịt gà ôi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 20-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Sạt lở “san phẳng” một trạm bảo vệ rừng tại Quảng Bình; Bắt giữ 2 đối tượng mua bán 6.000 viên ma túy tổng hợp; Trường mầm non dừng dạy bán trú sau khi phụ huynh tố nhập thịt gà ôi; Iran và Ukraine khởi động vòng đàm phán mới về vụ máy bay bị bắn nhầm; Mỹ buộc tội 6 sĩ quan quân đội Nga liên quan tới tấn công mạng quy mô lớn; Động đất gây cảnh báo sóng thần tại Alaska.

Sạt lở “san phẳng” một trạm bảo vệ rừng tại Quảng Bình

Chiều tối 19-10, thông tin từ Công ty TNHH Lâm công nghiệp Long Đại (Quảng Bình) cho biết, một trạm bảo vệ rừng thuộc Lâm trường Trường sơn vừa bị “san phẳng” do sạt lở đất.

Trạm bảo vệ rừng vừa chịu ảnh hưởng bởi sạt lở là Trạm Thác Voi, đóng tại huyện Bố Trạch. Rất may vụ sạt lở không gây thương vong về người.

Bắt giữ 2 đối tượng mua bán 6.000 viên ma túy tổng hợp

Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, vào lúc 14h30 ngày 18-10, tại khu vực bản Nong Quỳnh, xã Cò Nòi (huyện Mai Sơn, Sơn La), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Công an huyện Mai Sơn và Công an xã Cò Nòi đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng bị bắt là Hà Văn Hội, SN 1986, trú tại xã Tường Phù, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La và Tòng Văn Định, SN 1960, trú tại xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm khoảng 6.000 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng khác liên quan.

Trường mầm non dừng dạy bán trú sau khi phụ huynh tố nhập thịt gà ôi

Thời gian gần đây, nhiều phụ huynh học sinh ở xã Hương Xạ, huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) liên tục phản ánh việc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Xuân Phúc cung cấp cho Trường mầm non Hương Xạ thịt gà có mùi ôi, thiu và bị nhớt.

Một hoạt động của Trường mầm non Hương Xạ. Nguồn: mnhuongxa.phutho.edu.vn

Một hoạt động của Trường mầm non Hương Xạ. Nguồn: mnhuongxa.phutho.edu.vn

Bà Bùi Thị Kim Du, Hiệu trưởng Trường mầm non Hương Xạ, xác nhận tình trạng thịt có mùi ôi; đồng thời khẳng định thông tin nhà trường đã 2 lần trả lại thực phẩm cho Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Xuân Phúc là đúng.

Ông Phạm Ngọc Diễm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hạ Hòa, cho biết, trong thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm từ cơ quan chức năng, Trường mầm non Hương Xạ tạm dừng nhận học sinh bán trú từ ngày 16-10-2020.

Iran và Ukraine khởi động vòng đàm phán mới về vụ máy bay bị bắn nhầm

Ngày 19-10, Iran và Ukraine đã khởi động vòng đàm phán mới về những vấn đề liên quan vụ chiếc máy bay chở khách của hãng Hàng không Quốc tế Ukraine bị các tên lửa của Tehran bắn nhầm khiến hơn 170 người thiệt mạng hồi đầu năm nay.

Hãng thông tấn chính thức của Iran (IRNA) đưa tin, vòng đàm phán kéo dài 3 ngày tại Thủ đô Tehran, tập trung vào các khía cạnh kỹ thuật, tố tụng và pháp lý của vụ việc.

Mỹ buộc tội 6 sĩ quan quân đội Nga liên quan tới tấn công mạng quy mô lớn

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 19-10 đã công bố bản cáo trạng, trong đó buộc tội 6 sĩ quan đương nhiệm và cựu sĩ quan quân đội Nga.

Bản cáo trạng cáo buộc các đối tượng này mở những cuộc tấn công mạng nhắm vào cuộc bầu cử Pháp năm 2017; Thế vận hội mùa Đông năm 2018 ở Pyeongchang, Hàn Quốc; các bệnh viện và doanh nghiệp của Mỹ. Tuy nhiên, hiện chưa có ai trong số các nghi can bị Chính phủ Mỹ bắt giữ.

Động đất gây cảnh báo sóng thần tại Alaska

Giới chức Mỹ đã phát cảnh báo nguy cơ sóng thần ở phía Nam Alaska sau trận động đất mạnh 7,5 độ richter ngoài khơi bờ biển bang này.

Khu vực trong vùng cảnh báo sóng thần sau trận động đất ngày 19-10

Khu vực trong vùng cảnh báo sóng thần sau trận động đất ngày 19-10

Trận động đất xảy ra ở độ sâu 40 km tại vùng biển cách thành phố Sand Point, phía Nam bang Alaska, khoảng 92 km vào lúc 12h54 ngày 19-10 (theo giờ địa phương). Hiện chưa có thống kê về thiệt hại sau trận động đất này.