[Tin nhanh sáng 2-8-2022] Đột nhập qua cửa sổ, đánh cắp túi tiền 1,7 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 2-8-2022 gồm các nội dung chính sau: Đột nhập qua cửa sổ, đánh cắp túi tiền 1,7 tỷ đồng; Bị khởi tố vì nhận “lót tay” 100 triệu đồng để làm sổ đỏ; Dùng giấy tờ giả kiểm tra hành chính người đi đường; Mexico phát hiện 45 người di cư trong khoang kín của xe tải; Thủ lĩnh Al-Qaeda bị tiêu diệt tại Afghanistan.

Đột nhập qua cửa sổ, đánh cắp túi tiền 1,7 tỷ đồng

Đào Quang Linh, 35 tuổi, ở phường Thuận Lộc, TP Huế, đang bị tạm giữ về hành vi đột nhập vào nhà dân lấy trộm tài sản.

Đào Quang Linh thực hiện lại việc đột nhập vào nhà dân

Đào Quang Linh thực hiện lại việc đột nhập vào nhà dân

Từ trình báo của một hộ dân ở đường Thanh Hải, phường Thủy Xuân, căn cứ dấu vết ở hiện trường và dữ liệu camera, cơ quan công an xác định là Linh thủ phạm.

Linh có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù. Đối tượng khai, rạng sáng 28-7, anh ta trèo qua cửa sổ phòng vệ sinh vào nhà bị hại, lấy được túi nilong đựng 1,7 tỷ đồng. Linh mang tang vật về nhà, đưa mẹ cất giấu.

Bị khởi tố vì nhận “lót tay” 100 triệu đồng để làm sổ đỏ

Để chuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn thành đất ở và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một cán bộ địa chính ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã nhận “lót tay” của người dân 100 triệu đồng.

Cụ thể, qua điều tra thông tin trong đơn tố cáo của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoàng Mai đã khởi tố, ra lệnh tạm giam đối với Lê Hoàng Vĩnh Thắng (SN 1986, cựu cán bộ địa chính phường Quỳnh Thiện) để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người dân”.

Dùng giấy tờ giả kiểm tra hành chính người đi đường

Sáng 2-8, Công an phường Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương cho biết vừa phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Văn Chế Thanh (29 tuổi, quê Cà Mau), Đàng Lưu Xem (19 tuổi, quê Ninh Thuận) dùng thẻ chứng nhận thành viên câu lạc bộ phòng chống tội phạm giả để dừng xe ô tô, kiểm tra hành chính người dân.

Tang vật liên quan bị lực lượng chức năng thu giữ

Tang vật liên quan bị lực lượng chức năng thu giữ

Trước đó, ngày 1-8, tổ công tác của CA phường Bình Hòa phát hiện Thanh và Xem có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đề nghị dừng xe để kiểm tra hành chính, phát hiện trên người 2 đối tượng có 1 bộ còng số 8, nhiều dây rút và thẻ hoạt động “hiệp sĩ” đường phố nhưng là thẻ giả, không có dấu mộc của đơn vị chức năng. Hai người này dừng xe, kiểm tra hành chính người đi đường trên địa bàn phường Bình Hòa từ giữa tháng 7 đến nay.

Mexico phát hiện 45 người di cư trong khoang kín của xe tải

Ngày 1-8, lực lượng chức năng Mexico đã phát hiện 45 người di cư bất hợp pháp trong một khoang giấu kín trên một chiếc xe tải. Đây là vụ việc mới nhất và thực hiện theo một trong những phương thức vận chuyển nguy hiểm nhất của những kẻ buôn người.

Vụ việc xảy ra tại bang Veracruz (miền Đông Mexico) sau khi nghe thấy tiếng nói phát ra từ bên trong một chiếc xe chở sắt vụn. Nhóm người trên xe là công dân từ một số nước Mỹ Latinh.

Hồi tháng 6 vừa qua, hơn 50 người di cư đã thiệt mạng sau khi bị "bỏ quên" trong một chiếc xe tải đầu kéo dưới tiết trời nóng như thiêu đốt ở San Antonio, bang Texas.

Thủ lĩnh Al-Qaeda bị tiêu diệt tại Afghanistan

Ngày 1-8, truyền thông Mỹ cho biết Ayman al-Zawahiri, thủ lĩnh mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, đã bị tiêu diệt tại nhà riêng ở thủ đô Kabul của Afghanistan trong một trận không kích bằng máy bay không người lái hôm 30-7 do Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tiến hành.

Ayman al-Zawahiri (phải) ngồi cùng Osama bin Laden trong một buổi phỏng vấn vào tháng 11-2001

Ayman al-Zawahiri (phải) ngồi cùng Osama bin Laden trong một buổi phỏng vấn vào tháng 11-2001

Zawahiri, một bác sĩ phẫu thuật người Ai Cập, được xác định là đồng chủ mưu của vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001 nhằm vào nước Mỹ, khiến gần 3.000 người thiệt mạng. Đối tượng còn tiếp quản quyền lãnh đạo Al-Qaeda sau cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden. Mỹ đã treo thưởng 25 triệu USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ hoặc tiêu diệt tên này.