[Tin nhanh sáng 2-6-2021] Lắp camera dày đặc, bố trí người cảnh giới để đánh bạc tại khách sạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 2-6-2021 gồm các nội dung chính sau: ​Tạm giữ đối tượng trốn khỏi khu cách ly tập trung tại Lạng Sơn; Khởi tố tài xế chống đối, lùi xe tông vào chốt kiểm dịch Covid-19 ở Đà Nẵng; Gã đàn ông cuồng ghen dùng điện để sát hại bạn gái; Lắp camera dày đặc, bố trí người cảnh giới để đánh bạc tại khách sạn; Afghanistan: Hơn 20 người thương vong trong 2 vụ đánh bom tại Kabul; Ghế thoát hiểm tự kích hoạt, 2 phi công thiệt mạng.

Tạm giữ đối tượng trốn khỏi khu cách ly tập trung tại Lạng Sơn

Tối 1-6, ông Hoàng Duy Thiện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Gia (Lạng Sơn) cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ Lý Mạnh Thương (SN 2002, trú tại thôn Làng Tráng, xã Hòa Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) - đối tượng trốn khỏi khu cách ly tập trung của huyện.

Thương bị lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục khai thác, điều tra lộ trình di chuyển của đối tượng Thương để có biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Khởi tố tài xế chống đối, lùi xe tông vào chốt kiểm dịch Covid-19 ở Đà Nẵng

Tối 1-6, Thượng tá Mai Chiến Thắng - Trưởng Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Tài xế Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan công an. Nguồn: Dân Trí

Tài xế Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan công an. Nguồn: Dân Trí

Tuấn là tài xế xe khách Chín Nghĩa đã chống đối, tông vào chốt kiểm dịch Covid-19 ở Đà Nẵng khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra và khai báo y tế.

Gã đàn ông cuồng ghen dùng điện để sát hại bạn gái

Ngày 1-6, Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Dương Đức Thịnh (SN 1956 ở thôn 4, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, Hà Nội) về hành vi “Giết người”.

Theo tài liệu điều tra, trước đây giữa Dương Đức Thịnh và chị N (ở huyện Quốc Oai) có quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, vào tháng 5-2021, do nghi ngờ chị N có mối quan hệ tình cảm khác nên trong cơn ghen Thịnh đã dùng dây cáp mạng viễn thông đấu nối nguồn điện dân sinh trực tiếp vào cánh cổng sắt nhà chị N. Hậu quả, chị N bị điện giật nhưng may mắn thoát nạn.

Khi tiếp nhận tin báo vụ việc, Công an huyện Quốc Oai đã vào cuộc điều tra, xác minh và làm rõ hành vi phạm tội của Dương Đức Thịnh.

Lắp camera dày đặc, bố trí người cảnh giới để đánh bạc tại khách sạn

Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 đối tượng tham gia đánh bạc tại huyện Cẩm Xuyên.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 17-5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện tại phòng 402, Khách sạn Đông Vinh (thuộc TDP 14, thị trấn Cẩm Xuyên) có nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức xóc đĩa. Công an huyện đã triển khai lực lượng, tiến hành bắt giữ 11 đối tượng.

Các đối tượng bị bắt ngay tại hiện trường. Ảnh: VOV

Các đối tượng bị bắt ngay tại hiện trường. Ảnh: VOV

Được biết, đối tượng Trần Bảo Vinh là chủ nhà, xung quanh khách sạn được trang bị hệ thống camera dày đặc. Trong quá trình đánh bạc, Trần Minh Nghĩa được giao nhiệm vụ cảnh giới, đứng tại cửa ra vào tầng 1. Các cửa từ tầng 1 đến tầng 4 đều được hàn tự chế một cách kiên cố, kiểu “chuồng cọp” nhằm cản trở quá trình vây bắt các đối tượng của lực lượng chức năng nếu bị phát hiện.

Công an huyện Cẩm Xuyên đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án.

Afghanistan: Hơn 20 người thương vong trong 2 vụ đánh bom tại Kabul

Nhà chức trách Afghanistan thông báo, 2 quả bom đã phát nổ liên tiếp tại các khu vực riêng biệt trong 1 khu phố phía Tây Kabul vào tối 1-6, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương.

Phó phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan Said Hamid Rushan cho biết, các vụ đánh bom, đều nhằm vào xe buýt nhỏ, đã xảy ra tại khu vực có đông người sắc tộc Hazara sinh sống ở Kabul. Hiện chưa có nhóm nào nhận gây ra các vụ nổ trên.

Ghế thoát hiểm tự kích hoạt, 2 phi công thiệt mạng

Sự cố xảy ra tại căn cứ không quân Dezful ở tỉnh Khuzestan, Tây Nam Iran, vào sáng 1-6-2021 khi hệ thống ghế phóng thoát hiểm đột ngột kích hoạt trên 1 chiếc máy bay tiêm kích F-5, khiến 2 phi công trong buồng lái đều thiệt mạng.

Tiêm kích F-5F trong biên chế không quân Iran

Tiêm kích F-5F trong biên chế không quân Iran

Đài phát thanh quốc gia Iran IRIB cho biết, ghế phóng bị “kích hoạt bất thường” do tiêm kích không gặp nguy hiểm vào thời điểm đó. Quân đội Iran không cho biết chi tiết về sự việc, thông báo đang điều tra nguyên nhân tai nạn.