[Tin nhanh sáng 2-4-2021] Bắt giữ nghi phạm giết người, đốt xác nữ chủ quán cà phê ở TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 2-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ nghi phạm giết người, đốt xác nữ chủ quán cà phê ở TP.HCM; Người mẹ trẻ sát hại con trai 3 tuổi do mâu thuẫn với chồng; Nam sinh lớp 9 đâm bạn lớp 8 tử vong; Phát hiện liên tiếp 2 vụ vận chuyển gỗ trái phép tại Thừa Thiên Huế; Thế giới ghi nhận hơn 129 triệu ca bệnh Covid-19; Pháp sắp chạm tới đỉnh dịch Covid-19; Nhật Bản áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm từ ngày 5-4.

Bắt giữ nghi phạm giết người, đốt xác nữ chủ quán cà phê ở TP.HCM

Ngày 1-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an huyện Bình Chánh đã bắt được Huỳnh Văn Được (SN 1992, trọ ở xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) - nghi phạm gây ra vụ án giết người, đốt xác ở xã Tân Quý Tây.

Đối tượng bị bắt khi đang có mặt tại Bến xe Miền Tây (Ảnh: T.L.)
Đối tượng bị bắt khi đang có mặt tại Bến xe Miền Tây (Ảnh: T.L.)

Trước đó, sáng 25-3, Công an huyện Bình Chánh nhận tin báo về việc chị T.T.H. (SN 1991, quê Bạc Liêu) tử vong tại quán cà phê chòi sát quốc lộ 1.

Qua khám nghiệm, công an bước đầu nhận định nữ chủ quán cà phê chòi bị sát hại, một phần thi thể bị cháy.

Một số người dân sống gần hiện trường cho biết có nghe tiếng cự cãi giữa nạn nhân và nam giới trước khi xảy ra vụ án mạng.

Người mẹ trẻ sát hại con trai 3 tuổi do mâu thuẫn với chồng

Chiều 1-4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã bắt khẩn cấp Đỗ Thị Yến Nhi (SN 1994, trú xã Giao Long, huyện Châu Thành) do có hành vi giết người.

Nghi phạm Đỗ Thị Yến Nhi tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Bến Tre)
Nghi phạm Đỗ Thị Yến Nhi tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Bến Tre)

Theo điều tra ban đầu, Nhi và chồng là anh Nguyễn Hoàng T. xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 28-3, Nhi bế con trai mới 3 tuổi về nhà mẹ ruột. Đến trưa 31-3, trong lúc tắm cho con, Nhi nhẫn tâm dùng khăn siết cổ con đến chết. Sau đó, người phụ nữ này bế con đặt lên võng trước cửa nhà rồi hô hoán “con tôi chết rồi”.

Nhận tin báo, cơ quan CSĐT khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra.

Làm việc với công an, Nhi khai nhận do mâu thuẫn với chồng nên giết con của mình.

Nam sinh lớp 9 đâm bạn lớp 8 tử vong

Ngày 1-4, em N.V.H.D (SN 2007 học sinh lớp 8, trường Trung học cơ sở Hồng Hà) đang dự một đám cưới trên địa bàn thì xảy ra mâu thuẫn với Q.K (SN 2006 học sinh lớp 9, trường Trung học cơ sở Hồng Hà).

Trong lúc cãi vã, K dùng hung khí đâm vào vùng ngực khiến D. bị thương nặng.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc D được người dân đưa đi cấp cứu cứu. Tuy nhiên vết thương quá nặng khiến D tử vong.

Phát hiện liên tiếp 2 vụ vận chuyển gỗ trái phép tại Thừa Thiên Huế

Vào 4h30 ngày 1-4, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế) phối hợp đội đặc nhiệm (Phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm) tuần tra tại KM 321 +700 trên đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận thôn Ker (xã Hồng Vân, huyện A Lưới), phát hiện đối tượng Nguyễn Đình Văn (SN 1981, thường trú tại Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) đang vận chuyển gỗ trái phép. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 7 phách gỗ (chưa xác định khối lượng, chủng loại), có chiều rộng trung bình khoảng 40cm, dày 0,9cm, dài khoảng 2m.

Đến 5h cùng ngày, tại đường dẫn vào rẫy trồng keo tràm của người dân thuộc thôn Ker (xã Hồng Vân, huyện A Lưới), tổ công tác tiếp tục phát hiện và bắt giữ 1 xe môtô ba bánh (ba gác), BKS: 60Y2-052.36 do Trần Văn Anh (SN 1969, trú thôn Ker, xã Hồng Vân) đang vận chuyển lâm sản trái phép. Tang vật thu giữ gồm 1 xe môtô ba bánh và 6 khúc gỗ tròn, chưa xác định khối lượng, chủng loại.

Thế giới ghi nhận hơn 129 triệu ca bệnh Covid-19

Tính đến 6h ngày 2-4, thế giới có tổng cộng 129,6 triệu ca mắc Covid-19. Trong đó trên 2,83 triệu ca tử vong vì đại dịch này.

Pháp sắp chạm tới đỉnh dịch Covid-19

Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh France Inter hôm 1-4, Bộ trưởng Y tế Olivier Vera cho biết đỉnh dịch Covid-19 sẽ xảy ra ở Pháp trong 7-10 ngày tới. Hai tuần sau đó, số lượng bệnh nhân ở các đơn vị hồi sức cấp cứu cũng đạt đỉnh.

Bộ trưởng Veran hy vọng, việc tiêm vaccine AstraZeneca cho người dưới 55 tuổi sẽ sớm được nối lại ngay khi cơ quan y dược phẩm châu Âu hoàn tất việc xem xét.

Nhật Bản áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm từ ngày 5-4

Theo quyết định của chính phủ Nhật Bản đưa ra vào cuối ngày 1-4, 3 địa phương là Osaka, Hyogo và Miyagi sẽ triển khai các biện pháp trọng điểm nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong vòng 1 tháng, bắt đầu từ ngày 5-4.

Các biện pháp cụ thể là giới hạn thời gian kinh doanh của các nhà hàng ăn uống tối đa đến 20 giờ, hạn chế sử dụng dịch vụ karaoke, hạn chế số người tham gia các sự kiện ở mức tối đa là 5.000 người, tăng cường làm việc từ xa.