[Tin nhanh sáng 2-2-2021] Bắt giữ 3 đối tượng lấy cắp mật khẩu tài khoản, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 2-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Nhiều khu vực có mưa, Bắc Bộ trời rét và xuất hiện sương mù; Bắt quả tang đối tượng mua bán gần 3kg ma túy tổng hợp; Bắt giữ 3 đối tượng lấy cắp mật khẩu tài khoản, chiếm đoạt hàng tỷ đồng; Mạo danh chốt phòng dịch chặn đường thu tiền, hành hung người dân; Israel thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa đánh chặn Vòm Sắt mới; Anh tăng cường xét nghiệm đại trà Covid-19.

Nhiều khu vực có mưa, Bắc Bộ trời rét và xuất hiện sương mù

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 2-2, nhiều khu vực có mưa, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện sương mù, trời rét, có nơi dưới 13 độ C.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, nhiệt độ xuống thấp sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Người dân cần biết cách giữ ấm và phòng chống rét cho bản thân và gia đình.

Bắt quả tang đối tượng mua bán gần 3kg ma túy tổng hợp

Chiều 1-2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa phá chuyên án, bắt quả tang đối tượng Hà Duy Hải, 41 tuổi, trú tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hà Duy Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN

Đối tượng Hà Duy Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN

Tang vật thu giữ gồm 44.000 viên ma túy tổng hợp, 1 gói ma túy đá có tổng trọng lượng gần 3kg.

Hà Duy Hải là đối tượng nằm trong đường dây chuyên vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực Bắc miền Trung ra địa bàn Bắc Ninh tiêu thụ.

Bắt giữ 3 đối tượng lấy cắp mật khẩu tài khoản, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 1-2, thông tin từ Công an huyện Như Xuân (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản với số tiền 2,4 tỷ đồng.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN

Các đối tượng cùng tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN

Ba đối tượng bị bắt gồm: Phan Phong Phú, SN 2002; Trương Minh Hiền, SN 1990 và Nguyễn Văn Chung, SN 1995 cùng trú ở tỉnh Quảng Trị.

Tại cơ quan công an, 3 đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên câu kết với nhau thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng phương thức, thủ đoạn là lập 1 tài khoản xã hội facebook mang tên “Dũng Hòa” để hỏi mua hàng.

Sau đó, các đối tượng đề nghị bị hại gửi số tài khoản ngân hàng để chuyển khoản và gửi 1 đường link yêu cầu bị hại đăng nhập, sau đó nhập mã OTP rồi chiếm đoạt tiền trong tài khoản của các bị hại.

Mạo danh chốt phòng dịch chặn đường thu tiền, hành hung người dân

Ngày 1-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng về tội “Cướp tài sản”.

Ba đối tượng này gồm: Đinh Hữu Chức (SN 1995); Nguyễn Quang Vinh (SN 1997) và Đinh Như Hải (SN 1997) cùng trú tại xã Đường Hoa, huyện Hải Hà.

Nhóm đối tượng đã mạo danh chốt thanh niên phòng chống dịch để yêu cầu ai không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang phải nộp phạt, nếu không nộp thì bị đánh.

Israel thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa đánh chặn Vòm Sắt mới

Bộ Quốc phòng Israel ngày 1-2 thông báo đã tiến hành một loạt vụ thử thành công phiên bản nâng cấp của hệ thống tên lửa đánh chặn Vòm Sắt do Cơ quan Phòng thủ Tên lửa và Công ty Công nghệ quốc phòng Rafael chế tạo.

Tháng trước, Bộ Quốc phòng Israel cũng cho biết đã hoàn thành một loạt cuộc diễn tập của các hệ thống vũ khí Vòm Sắt và David’s Sling đánh chặn các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Đây là lần đầu tiên hệ thống Vòm Sắt đánh chặn thành công 1 tên lửa hành trình.

Anh tăng cường xét nghiệm đại trà Covid-19

Ngày 1-2, Chính phủ Anh đã tăng cường tiến hành xét nghiệm đại trà ở những vùng dịch bệnh Covid-19 bùng phát sau khi xác định 11 người ở các vùng khác nhau nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 phát hiện ở Nam Phi.

Cảnh vắng vẻ ở London, Anh trong bối cảnh dịch Covid-19

Cảnh vắng vẻ ở London, Anh trong bối cảnh dịch Covid-19

Những người này đều không có bất kỳ liên hệ nào với những người đi du lịch trong thời gian gần đây. Chính phủ Anh cho biết các trường hợp nêu trên đang tự cách ly và công tác truy dấu tiếp xúc đang diễn ra khẩn trương.