[Tin nhanh sáng 2-12-2022] Bí thư Đảng ủy xã đánh bạc bị cách hết các chức vụ trong Đảng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 2-12-2022 gồm các nội dung chính sau: Bí thư Đảng ủy xã đánh bạc bị cách hết các chức vụ trong Đảng; Điều tra nguyên nhân cha và con 2 tuổi tử vong dưới giếng; Sinh viên bị sóng cuốn mất tích khi đi thực tế; Mỹ trừng phạt 3 quan chức Triều Tiên; Tổng thư ký NATO khẳng định cần duy trì liên lạc với Nga.

Bí thư Đảng ủy xã đánh bạc bị cách hết các chức vụ trong Đảng

Ngày 1-12, tin từ UBKT Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình cho hay, ông Trương Tấn Hưng (SN 1980) - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã bị kỷ luật cách hết tất cả các chức vụ trong Đảng. Nguyên nhân dẫn đến việc này do ông Hưng đã vi phạm các quy định đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương.

Xã biên giới nơi ông Hưng công tác. Ảnh: TPO

Xã biên giới nơi ông Hưng công tác. Ảnh: TPO

Trước đó, chiều 2-10 ông Trương Tấn Hưng đã bị cơ quan Công an huyện Bố Trạch bắt quả tang đang cùng một số “con bạc” sát phạt nhau tại lán trại của một chủ doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bố Trạch.

Điều tra nguyên nhân cha và con 2 tuổi tử vong dưới giếng

Tối 1-12, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), cho biết công an huyện vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân 2 cha con tử vong dưới giếng, xảy ra trên địa bàn.

Theo ông Dũng, sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện thi thể ông H.V.T (39 tuổi) và con là H.V.Y.N (2 tuổi) dưới giếng của một người dân thuộc thôn Quảng Đức. Chủ tịch UBND xã Cam Hiệp Nam cho hay, ông T là người hiền lành nhưng thời gian gần đây có biểu hiện trầm cảm.

Sinh viên bị sóng cuốn mất tích khi đi thực tế

Tối 1-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đang phối hợp lực lượng chức năng phường Thuận An (TP Huế) tìm kiếm nam sinh viên Học viện Báo chí và tuyên truyền bị sóng biển cuốn trôi, mất tích.

Lực lượng biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An và Hải đội 2 thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tìm kiếm nam sinh viên mất tích. Ảnh: TNO

Lực lượng biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An và Hải đội 2 thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tìm kiếm nam sinh viên mất tích. Ảnh: TNO

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h30 cùng ngày, đoàn sinh viên và giảng viên gồm 46 người thuộc Học viện Báo chí và tuyên truyền đã đến bãi tắm biển Thuận An, phường Thuận An, để đi thực tế.

Tại đây, một nhóm sinh viên đi dọc bờ biển vui chơi, trong đó một số người xuống biển tắm và không may gặp nạn, 2 nam sinh viên bị sóng cuốn trôi ra xa bờ. Một sinh viên may mắn bơi vào bờ an toàn, còn Hoàng Trung H. (20 tuổi, quê thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái) bị mất tích.

Mỹ trừng phạt 3 quan chức Triều Tiên

Mỹ ngày 1-12 đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 3 quan chức cấp cao của Triều Tiên liên quan đến các chương trình vũ khí của nước này sau vụ thử tên lửa xuyên lục địa (ICBM) lớn nhất và mới nhất của Bình Nhưỡng trong tháng 11.

Bộ Tài chính Mỹ đã đưa các quan chức Triều Tiên Jon Il Ho, Yu Jin, và Kim Su Gil vào danh sách trừng phạt, những người này trước đó cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) hồi tháng 4.

Tổng thư ký NATO khẳng định cần duy trì liên lạc với Nga

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 1-12 cho biết, thời kỳ Nga tham gia các hội nghị thượng đỉnh của liên minh quân sự này hiện không còn tồn tại nữa, song NATO cần duy trì liên lạc với Matxcơva.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

“Chúng ta cần duy trì các đường dây liên lạc quân sự để ngăn chặn sự leo thang, các sự cố”, ông Stoltenberg khẳng định và lưu ý rằng NATO cần “tiếp tục thảo luận với Nga về các vấn đề như kiểm soát vũ khí”.