[Tin nhanh sáng 2-10-2022] Thêm thuyền viên Trung Quốc tử vong nghi do ngộ độc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 2-10-2022 gồm các nội dung chính sau: Thêm một thuyền viên Trung Quốc tử vong nghi do ngộ độc; Nhiều người bị thương sau tai nạn liên hoàn giữa 2 ôtô và nhiều xe máy; Tai nạn lao động ở Đà Nẵng, một công nhân tử vong; Vua Charles III sẽ không dự COP27; Indonesia có thể cấm khán giả vào sân sau thảm kịch 129 cổ động viên thiệt mạng.

Thêm thuyền viên Trung Quốc tử vong nghi do ngộ độc

Sáng 2-10, lãnh đạo Trung tâm Y tế Dân quân y Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã có thêm một nạn nhân nghi ngộ độc thực phẩm tử vong. Người này là một trong 11 nạn nhân được cơ quan chức năng đưa vào trung tâm y tế cấp cứu chiều 30-9.

Bác sĩ Trung tâm Y tế Dân quân y Côn Đảo cấp cứu cho các nạn nhân (Ảnh: Zing)

Bác sĩ Trung tâm Y tế Dân quân y Côn Đảo cấp cứu cho các nạn nhân (Ảnh: Zing)

Như vậy, tàu Wu Zho (quốc tịch Trung Quốc) đã có 13/21 thuyền viên thiệt mạng. 8 người còn lại đã qua nguy kịch, đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Dân quân y Côn Đảo.

Trước đó, ngày 30-9, tàu Wu Zho có hành trình từ cảng Kohsichang (Thái Lan) đến Lian Yun Gang (Trung Quốc). Khi đi ngang vùng biển cách Côn Đảo 63 hải lý, thuyền trưởng tàu gửi điện báo có 18-21 thuyền viên có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm. Trong đó, 10 thuyền viên đã tử vong trên tàu.

Nhiều người bị thương sau tai nạn liên hoàn giữa 2 ôtô và nhiều xe máy

Hơn 20h ngày 1-10, hai xe máy chạy đến tầng 3 của cầu vượt Ngã Ba Huế (Đà Nẵng), theo hướng từ quận Liên Chiểu đến quận Thanh Khê thì va chạm với nhau. Lúc này, xe khách 16 chỗ chạy cùng chiều phía sau đã lao đến tông vào ôtô 5 chỗ và nhiều xe máy đang di chuyển chậm qua hiện trường.

Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương được xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. Trong đó, tài xế xe khách 16 chỗ bị thương ở đầu. Tại hiện trường, hàng loạt xe máy nằm la liệt, nhiều mảnh vỡ từ các phương tiện gặp nạn văng khắp mặt đường. Tầng 3 của cầu vượt Ngã Ba Huế bị ùn tắc cục bộ.

Theo các nhân chứng, có 2 ôtô với khoảng 10 xe máy liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn. Trong đó, người điều khiển một số xe máy không bị thương nên chủ động rời khỏi hiện trường để tránh gây ách tắc giao thông. Thời điểm xảy ra vụ việc thời tiết đang có mưa, mặt đường khá trơn.

Tai nạn lao động ở Đà Nẵng, một công nhân tử vong

Vụ tai nạn xảy ra tại công trình đang xây dựng trên đường Khuê Mỹ Đông 7, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Một nam công nhân đang lắp cửa kính không may bị trượt chân rơi xuống và tử vong tại chỗ.

Nạn nhân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi (Ảnh: Người dân cung cấp)

Nạn nhân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi (Ảnh: Người dân cung cấp)

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo phường phối hợp Công an quận Ngũ Hành Sơn có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời hỗ trợ đưa nạn nhân đi bệnh viện. Thời điểm phát hiện vụ việc, nạn nhân nằm bất động, không có phản ứng và sau đó được xác nhận đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng thụ lý và điều tra làm rõ nguyên nhân. Được biết, nam nạn nhân quê ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, ra thành phố Đà Nẵng làm thuê cho đơn vị chuyên thi công nhôm kính.

Vua Charles III sẽ không dự COP27

Vua Charles III được cho là sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 vào tháng tới ở Ai Cập, sau khi Thủ tướng Anh Liz Truss không đồng tình.

Cụ thể, kế hoạch cho một bài phát biểu trực tiếp tại hội nghị - sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 18/11 - của tân vương Anh được cho là đã bị hủy bỏ khi bà Truss phản đối việc này trong buổi tiếp kiến ​​cá nhân với Vua Charles III tại Cung điện Buckingham vào tháng trước, Sunday Times tiết lộ hôm 1-10.

Một nguồn tin hoàng gia nói với tờ báo: "Ông ấy đã phải suy nghĩ rất kỹ về những bước cần thực hiện cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình, và ông ấy sẽ không tham dự COP27".

Tờ báo nhận định sự việc này "có khả năng châm ngòi cho căng thẳng" giữa nhà vua và tân thủ tướng. Tuy nhiên, nguồn tin chính phủ nói rằng cuộc gặp giữa Vua Charles III và Thủ tướng Truss diễn ra "thân mật" và "không có bất kỳ ồn ào nào".

Indonesia có thể cấm khán giả vào sân sau thảm kịch 129 cổ động viên thiệt mạng

Bộ trưởng Thể thao Indonesia ngày 2/10 cho biết giới chức sẽ đánh giá lại tính an toàn của các trận bóng đá, trong đó xem xét tổ chức không khán giả, sau vụ bạo loạn chết người.

“Đây là sự cố làm tổn hại tới hình ảnh bóng đá nước nhà vào thời điểm cổ động viên có thể tới sân xem các trận đấu. Liệu chúng ta có tiếp tục tổ chức mà cấm những người hâm mộ tới sân hay không? Chúng tôi sẽ thảo luận về điều này”, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Indonesia Zainudin Amali cho hay.

Vụ bạo loạn thảm khốc trên sân Kanjuruhan khiến 129 người thiệt mạng
Vụ bạo loạn thảm khốc trên sân Kanjuruhan khiến 129 người thiệt mạng

Cổ động viên giữa đội Java Arema và Persebaya Surabaya đã xô xát sau khi Arema bị đánh bại 3-2 trong trận đấu ở Malang Regency, Đông Java, Guardian đưa tin ngày 2-10.

Cổ động viên của đội thua cuộc đã tràn vào sân, khiến cơ quan chức năng xịt hơi cay. Theo quan chức, vụ việc này đã khiến ít nhất 129 người thiệt mạng và 180 người khác bị thương sau khi đám đông giẫm đạp lên nhau.

Tin cùng chuyên mục