[Tin nhanh sáng 2-10-2020] Tạm giữ người phụ nữ xúi bé trai trộm tiền của bà cụ bán cà phê

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 2-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Tạm giữ người phụ nữ xúi dục bé trai trộm tiền của bà cụ bán cà phê; Bắt đối tượng vận chuyển 3 bánh hêrôin và 10.000 viên ma túy tổng hợp; Quảng Nam phát hiện thêm 1 ca nghi nhiễm Covid-19; Làm rõ vụ việc cháu bé 2 tuổi bị bố của bạn hành hung; Làm rõ vụ việc cháu bé 2 tuổi bị bố của bạn hành hung; Trung Quốc: 4.000 vật nuôi bị phát hiện chết trong kho hang; Nhà khoa học Nga bị bắt vì nghi ngờ chuyển công nghệ cho Trung Quốc; Hơn 63 triệu người ở Ấn Độ có thể đã nhiễm Covid-19.

Tạm giữ người phụ nữ xúi bé trai trộm tiền của bà cụ bán cà phê:

Tối ngày 1-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3 (TPHCM) cho biết đã bắt giữ Chu Thúy An (sinh năm 1978, trú tại quận Bình Tân) để điều tra về hành vi xúi giục bé trai trộm tiền của cụ bà bán tạp hóa tại hẻm Lê Văn Sỹ, phường 14 vào ngày 23-9 gây xôn xao dư luận.

Chân dung đối tượng Ngô Thúy An (Ảnh: Dân Trí)

Chân dung đối tượng Ngô Thúy An (Ảnh: Dân Trí)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện và ập vào bắt giữ khi An cùng chồng đang sử dụng ma túy tại một khách sạn ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Hiện sự việc đang được điều tra, làm rõ.

Bắt đối tượng vận chuyển 3 bánh hêrôin và 10.000 viên ma túy tổng hợp

Ngày 1-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công một chuyên án ma túy với số lượng lớn và bắt giữ đối tượng Nguyễn Khắc Trung (SN 1970, trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong) về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ 3 bánh hêrôin và 10.000 viên ma túy tổng hợp.

Số tang vật Cơ quan Công an thu giữ được (ẢNH: Công an tỉnh Nghệ An)

Số tang vật Cơ quan Công an thu giữ được (ẢNH: Công an tỉnh Nghệ An)

Bước đầu, Trung đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đối tượng này khai nhận mua số ma túy trên của 1 người Lào tại khu vực giáp ranh biên giới. Trong quá trình đưa “hàng” sang tỉnh Hà Tĩnh tiêu thụ bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Quảng Nam phát hiện thêm 1 ca nghi nhiễm Covid-19

Tối 1-10, Tiểu ban điều trị Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị này đã phát hiện một trường hợp dương tính qua xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đoàn công dân về từ Nhật Bản đang được cách ly tập trung tại Trường Trung cấp CSND V (xã Bình Phục, huyện Thăng Bình).

Người được xác định nghi nhiễm là công dân B.Th.Th. (nữ, SN 1996, quê huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), hiện không có triệu chứng mắc bệnh. Sáng mai (2-10), bệnh nhân này sẽ được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam để tiếp tục theo dõi và tiến hành xét nghiệm lần 2.

Làm rõ vụ việc cháu bé 2 tuổi bị bố của bạn hành hung

Sáng ngày 1-10, Cơ quan Công an thành phố Lào Cai cho biết, đơn vị đã có buổi làm việc với Trường mầm non Trumpkids (phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai) sau khi ghi nhận một bé gái 2 tuổi bị bố của bạn học cùng lớp hành hung.

Danh tính người đàn ông đó được xác định là Bùi Mạnh Hùng (SN 1988, trú tại phường Kim Tân). Ngay sau đó, đối tượng này đã được triệu tập lên cơ quan làm việc nhưng đến thời điểm hiện tại Bùi Mạnh Hùng đã tắt điện thoại và không mặt tại địa phương. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Trung Quốc: 4.000 vật nuôi bị phát hiện chết trong kho hàng

Theo đài CBS News đưa tin, có ít nhất 4.000 thú nuôi được tìm thấy đã chết trong các thùng hàng tại một kho trung chuyển ở miền Trung Trung Quốc.

Dù các nhân viên cứu hộ đã cố gắng cứu sống hơn 1.000 con vật nhưng một lượng lớn động vật đã chết vào thời điểm họ tới kho chứa hàng Dongxing tại thành phố Tháp Hà, tỉnh Hà Nam. Vụ việc rúng động này đã gây ra những lo ngại về tình trạng thiếu các quy định đối với việc mua bán động vật trên mạng tại Trung Quốc.

Nhà khoa học Nga bị bắt vì nghi ngờ chuyển công nghệ cho Trung Quốc

Trang tin Nga MBKh Media ngày 1-10 đưa tin, nhà khoa học Alexander Lukanin, 64 tuổi đã bị bắt vì nghi ngờ chuyển công nghệ cho phía Trung Quốc.

Trước thông tin này, cả chính phủ Nga và Trung Quốc đều chưa lên tiếng để đính chính. Tuy nhiên, theo luật của Nga, việc chuyển giao công nghệ bất hợp pháp cho một quốc gia khác có thể bị kết án lên đến 3 năm tù giam.

Hơn 63 triệu người ở Ấn Độ có thể đã nhiễm Covid-19

Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ cho biết, sau một cuộc khảo sát với hơn 29.000 người tại 700 ngôi làng cho thấy cứ 15 người trên 10 tuổi thì có 1 người có kháng thể chống lại Covid-19.

Hơn 63 triệu người Ấn Độ có thể đã nhiễm Covid-19

Hơn 63 triệu người Ấn Độ có thể đã nhiễm Covid-19

Theo đó, Ấn Độ là đất nước có 1,3 tỷ dân, hơn 966 triệu người từ 10 tuổi trở lên. Nếu xét theo tỷ lệ đã khảo sát thì thì tổng số ca nhiễm sẽ là khoảng 63,78 triệu người.