[Tin nhanh sáng 19-9-2022] Nhóm thanh niên bị bắt sau khi trộm tiền, vàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 19-9-2022 gồm các nội dung chính sau: Nhóm thanh niên bị bắt sau khi trộm tiền, vàng; Bị đâm trọng thương vì mâu thuẫn trong đám cưới; Tai nạn giao thông ở Bình Thuận, 2 người tử vong; Vua Charles III cảm ơn nước Anh trước tang lễ của Nữ hoàng; Lãnh tụ tối cao Iran xuất hiện giữa tin đồn sức khỏe yếu.

Nhóm thanh niên bị bắt sau khi trộm tiền, vàng

Ngày 18-9, Công an TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đoàn (27 tuổi, ở huyện Cao Lãnh), Nguyễn Minh Tiến (23 tuổi), Trần Quốc Việt (19 tuổi) và Thái Văn Thành (21 tuổi, cùng ở TP Cao Lãnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

4 nghi phạm bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Công an Đồng Tháp

4 nghi phạm bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Sáng 14-9, bà V.T.T.H. ở phường 2 trình báo mất trộm 200 triệu đồng tiền mặt, vàng trị giá khoảng 40 triệu đồng và 1 điện thoại di động. Ngày 17-9, Công an TP Cao Lãnh phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an TP.HCM, đã bắt khẩn cấp Đoàn, Việt và Tiến đang lẩn trốn tại chung cư ở quận 4, TP.HCM.

Thành bị bắt giữ tại phường 2, TP Cao Lãnh. Cảnh sát đã thu hồi được 21 triệu đồng, lắc và 1 miếng kim loại màu vàng. Theo cảnh sát, 4 nghi phạm đều nghiện ma túy.

Bị đâm trọng thương vì mâu thuẫn trong đám cưới

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Tiến Hạnh (SN 1988, HKTT tại thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú, TP Yên Bái) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó khoảng 18h ngày 14-9, Nguyễn Tiến Hạnh đến dự đám cưới tại nhà anh Đỗ Quốc Toản (trú tại thôn Chính Tiến, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng). Tại đây, Hạnh và một số người bạn xảy ra mâu thuẫn với 1 nhóm thanh niên.

Sau khi tan đám cưới, 2 nhóm đã xảy ra xô xát. Lúc này, Hạnh bất ngờ lấy từ trong người ra 1 con dao gấp (loại dao nhọn 1 lưỡi) và đâm 2 nhát vào vùng ngực và bụng của thanh niên tên Nguyễn Văn B., khiến B. bị thương nặng. Lực lượng công an sau đó bắt giữ Hạnh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại tổ 5, phường Yên Ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Tai nạn giao thông ở Bình Thuận, 2 người tử vong

Vào 9h10 sáng 18-9, tại Km 1634+450 trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, Bình Thuận), xe ô tô tải biển số 51D-078.14 do tài xế Vũ Văn Triều (37 tuổi, trú Thái Thụy, Thái Bình) điều khiển lưu thông theo hướng TP Phan Rang đi TP Phan Thiết, thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 86B2-236.57 do ông Lê Việt Hằng (65 tuổi, trú xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình) điều khiển, chở ông Đ.V.L (75 tuổi, Việt kiều Mỹ) chạy cùng chiều.

Chiếc xe tải trong vụ tai nạn nằm giữa đường. Nguồn: TNO

Chiếc xe tải trong vụ tai nạn nằm giữa đường. Nguồn: TNO

Sau cú va chạm, do đánh lái nên chiếc ô tô tải lật nghiêng, tiếp tục va chạm vào xe đạp do em L.C.C (học sinh lớp 10, trú thôn Bình Liêm, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình). Hậu quả làm ông Đ.V.L (người ngồi sau xe máy biển số 86B2-236.57) và em L.C.C tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Vua Charles III cảm ơn nước Anh trước tang lễ của Nữ hoàng

Nhà vua Anh Charles III đã phát thông điệp cảm ơn đất nước vì sự quan tâm và động viên của mọi người sau khi mẹ ông, Nữ hoàng Elizabeth II, qua đời.

“Khi chúng ta chuẩn bị nói lời từ biệt cuối cùng với Nữ hoàng, tôi chỉ muốn nhân cơ hội này để cảm ơn mọi người đã là chỗ dựa, niềm an ủi cho tôi và gia đình trong thời khắc đau buồn này”, Điện Buckingham ra tuyên bố của Vua Charles III tối 18-9.

Lãnh tụ tối cao Iran xuất hiện giữa tin đồn sức khỏe yếu

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Hosseini Khamenei ngày 17-9 xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng sau tin đồn sức khỏe của ông suy yếu trong tuần qua.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Hosseini Khamenei

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Hosseini Khamenei

Mặc đồ đen và đeo khẩu trang, lãnh tụ tối cao Iran Khamenei đã tham gia vào 1 buổi lễ tưởng niệm nhằm đánh dấu ngày lễ Arbaeen của người Hồi giáo dòng Shiite. Việc ông xuất hiện tại sự kiện dường như nhằm bác bỏ những tin đồn về việc lãnh tụ tối cao 83 tuổi của Iran đang “ốm nặng”.

Tin cùng chuyên mục