[Tin nhanh sáng 19-8-2020] Giải cứu thành công trẻ sơ sinh bị bỏ rơi giữa 2 khe tường rất hẹp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 19-8-2020 gồm các nội dung chính sau: Dịch Covid-19: Đà Nẵng cách ly y tế một số khu vực ở quận Thanh Khê; Bắt tạm giam 2 “yêu râu xanh” hiếp dâm tập thể ở Điện Biên; Hà Nội: Giải cứu thành công trẻ sơ sinh bị bỏ rơi giữa 2 khe tường rất hẹp; Thụy Điển rút toàn bộ nhà ngoại giao khỏi Triều Tiên; Liên minh châu Âu ủng hộ đối thoại hòa bình nhằm tháo gỡ tình hình Belarus; Tướng Nga thiệt mạng trong vụ nổ bom ở Syria…

Dịch Covid-19: Đà Nẵng cách ly y tế một số khu vực ở quận Thanh Khê

Ngày 18-8, UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định 3027/QĐ-UBND về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với một số khu vực trên địa bàn phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê.

Thời gian áp dụng là ít nhất 14 ngày kể từ ngày lấy mẫu của ca dương tính với SARS-CoV-2 cuối cùng tại vùng cách ly và có thể gia hạn tùy theo tình hình.

Bắt tạm giam 2 đối tượng hiếp dâm tập thể ở Điện Biên

Ngày 18-8, Công an tỉnh Điện Biên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi hiếp dâm trong vụ án nghiêm trọng hiếp dâm tập thể ở huyện Điện Biên Đông.

Trước đó, khoảng từ 0 - 3 giờ sáng 13-8, khi chị L.T M. (23 tuổi), trú xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông đang ngủ với 2 con nhỏ thì bất ngờ bị 2 người đàn ông đột nhập vào nhà rồi khống chế, hiếp dâm nhiều lần. Thực hiện xong hành vi đồi bại, 2 đối tượng bỏ đi.

Danh tính các đối tượng sau đó được xác định là Hờ A Chầu và Hờ A Lái, là người cùng bản với chị M. Tại cơ quan công an, A Chầu và A Lái đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Giải cứu thành công trẻ sơ sinh bị bỏ rơi giữa 2 khe tường rất hẹp

Tối 18-8, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã giải cứu thành công một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường giữa 2 ngôi nhà.

Bé trai được giải cứu an toàn. Ảnh: Dân Trí

Bé trai được giải cứu an toàn. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, khoảng 17h50 cùng ngày, người dân phát hiện 1 cháu bé bị mắc kẹt tại khe tường giữa 2 ngôi nhà trong ngõ 174 Trâu Quỳ, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm.

Do khe tường quá hẹp, chỉ khoảng hơn 10 cm, lực lượng chức năng đã phải đục tường để đưa cháu bé ra ngoài. Hiện lực lượng chức năng đang xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Thụy Điển rút toàn bộ nhà ngoại giao khỏi Triều Tiên

Reuters đưa tin, Thụy Điển ngày 18-8 thông báo nước này sẽ rút toàn bộ các nhà ngoại giao khỏi Triều Tiên, một phần vì các vấn đề liên quan tới dịch Covid-19.

Thụy Điển đóng vai trò là đại diện lãnh sự của Mỹ, Australia và Canada tại Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho biết đại sứ quán nước này ở Bình Nhưỡng sẽ vẫn tiếp tục mở cửa và có nhân viên người Triều Tiên làm việc.

Liên minh châu Âu ủng hộ đối thoại hòa bình nhằm tháo gỡ tình hình Belarus

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel ngày 18-8 đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc khủng hoảng tại Belarus. Phát biểu trên mạng Twitter, ông Michel cho biết: “Chỉ đối thoại hòa bình và toàn diện thực sự mới có thể giải quyết cuộc khủng hoảng này”.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel

Trước đó, Tổng thống Putin đã lần lượt điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thảo luận về tình hình, bày tỏ phản đối mọi mưu toan của nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Belarus.

Tướng Nga thiệt mạng trong vụ nổ bom ở Syria

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một Thiếu tướng nước này thiệt mạng và 2 binh sĩ bị thương sau khi quả bom tự chế phát nổ trên một con đường ở tỉnh Deir ez-Zor (Syria) ngày 18-8.

Vụ nổ được cho là xảy ra ở khu vực gần giếng dầu At-Taim, cách trung tâm thành phố Deir ez-Zor khoảng 15km. Quả bom tự chế được cho là đặt ở bên đường khi xe chở các quân nhân Nga đang trở về sau các hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Tin cùng chuyên mục