[Tin nhanh sáng 19-5-2022] Đột kích lò kem trộn nhiều ‘không’ bán cả nghìn hũ mỗi ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 19-5-2022 gồm các nội dung chính sau: Đột kích lò kem trộn nhiều “không” bán cả nghìn hũ mỗi ngày; Xe bồn bốc cháy ngùn ngụt khi đang bơm xăng; Bắt cựu Chi cục trưởng Thi hành án dân sự huyện Thới Lai; Phần Lan và Thụy Điển hợp tác mua chung vũ khí; Nga để ngỏ đối thoại với phương Tây sau chiến dịch ở Ukraine.

Đột kích lò kem trộn nhiều “không” bán cả nghìn hũ mỗi ngày

Sáng 18-5, Phòng Cảnh sát môi trường- Công an tỉnh Bình Định, phối hợp Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bình Định và Công an huyện Phù Mỹ kiểm tra cơ sở sản xuất mỹ phẩm “chui” của Nguyễn Thị Uông Nguyên (23 tuổi, ở xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ).

Không giấy phép sản xuất, chủ cơ sở vẫn mua nguyên liệu kem rồi trộn thủ công, đóng hộp để bán

Không giấy phép sản xuất, chủ cơ sở vẫn mua nguyên liệu kem rồi trộn thủ công, đóng hộp để bán

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 1.000 hộp mỹ phẩm thành phần gồm: kem trộn, bột tắm trắng, kem kích trắng với hàng chục chậu chứa kem. Chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm cũng như các giấy tờ liên quan đến việc đảm bảo môi trường.

9 công nhân được Nguyên thuê trộn các loại kem rồi phân ra hộp để bán. Mỗi ngày, cơ sở này bán được 500-1000 sản phẩm qua livestream trên mạng xã hội.

Xe bồn bốc cháy ngùn ngụt khi đang bơm xăng

Vụ cháy xảy ra khoảng 21h30 ngày 18-5 tại cây xăng trên đường Nguyễn Oanh, phường 6, quận Gò Vấp, TP.HCM. Khi đó, nhân viên đang bơm nhiên liệu từ xe bồn vào bể chứa cây xăng thì lửa bất ngờ bùng lên ở khu vực đường ống.

Đám cháy bùng lên dữ dội từ đường ống tiếp nhiên liệu

Đám cháy bùng lên dữ dội từ đường ống tiếp nhiên liệu

Một số nhân viên cây xăng cùng người dân địa phương dùng bình chữa cháy mini tiếp cận, khống chế được vụ hỏa hoạn trước khi cảnh sát PCCC có mặt. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong, nhưng khiến xe bồn bị hư hỏng, khu vực trạm xăng bị cháy một phần.

Bắt cựu Chi cục trưởng Thi hành án dân sự huyện Thới Lai

Ngày 18-5, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Văn Cường, cựu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự (THADS) huyện Thới Lai và bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, cựu Thủ quỹ Chi cục THADS huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. Ông Cường và bà Tuyền bị khởi tố điều tra về tội tham ô tài sản.

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đọc lệnh bắt giam đối với ông Cường

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đọc lệnh bắt giam đối với ông Cường

Ông Trần Văn Cường bị cáo buộc cấu kết với thuộc cấp rút 245 triệu đồng (là tiền của một đương sự nộp trong một vụ thi hành án), sau đó lập các chứng từ chi giả để chiếm đoạt số tiền trên nhằm sử dụng vào mục đích cá nhân.

Phần Lan và Thụy Điển hợp tác mua chung vũ khí

Bộ Quốc phòng Phần Lan ngày 18-5 thông báo, nước này và Thụy Điển sẽ mua chung súng cầm tay và các loại vũ khí chống tăng, giữa lúc hai quốc gia láng giềng Bắc Âu vừa chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO.

Theo đó, Helsinki và Stockholm sẽ tăng cường hợp tác mua sắm quốc phòng thông qua việc Phần Lan tham gia thỏa thuận mua vũ khí chống tăng từ hãng sản xuất vũ khí Saab Dynamics - công ty con thuộc tập đoàn công nghiệp quốc phòng Saab của Thụy Điển.

Động thái gia nhập NATO của hai nước là một trong những thay đổi lớn nhất đối với cấu trúc an ninh của châu Âu trong nhiều thập kỷ, được thúc đẩy bởi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine từ ngày 24-2.

Nga để ngỏ đối thoại với phương Tây sau chiến dịch ở Ukraine

Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko ngày 18-5 tuyên bố, đối thoại với phương Tây có thể được nối lại sau khi Matxcơva hoàn thành “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Bà Matviyenko nhấn mạnh, Nga để ngỏ cánh cửa đối thoại với phương Tây nhằm đạt mục tiêu an ninh “bình đẳng” ở châu Âu, nhưng phải “dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế và tôn trọng lẫn nhau”.

Chủ tịch Thượng viện Nga cũng cho biết, Nga sẽ đưa ra phản ứng phù hợp về việc Thụy Điển và Phần Lan xin gia nhập NATO tùy thuộc vào các loại vũ khí mà NATO sẽ triển khai tại hai quốc gia này.

Tin cùng chuyên mục