[Tin nhanh sáng 19-11-2021] Ngày 19-11 có nguyệt thực dài nhất trong 580 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 19-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Ngày 19-11, nguyệt thực dài nhất trong 580 năm; Tạm giữ cặp tình nhân môi giới nhiều thiếu nữ bán dâm; Vợ chồng Đường "Nhuệ" và 5 đàn em lĩnh tổng cộng 81 năm tù; Quốc hội Áo dỡ bỏ quyền miễn trừ của cựu Thủ tướng Sebastian Kurz; An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC) về các biện pháp trừng phạt đối với 23 công dân Nga.

Ngày 19-11 có nguyệt thực dài nhất trong 580 năm

Hôm nay 19-11, thế giới sẽ được chứng kiến hiện tượng nguyệt thực một phần dài nhất trong 580 năm qua.

Đợt nguyệt thực này sẽ kéo dài khoảng 3h28'. Đây là lần nguyệt thực thứ 2 và cũng là nguyệt thực cuối cùng của năm 2021. Một số nơi lý tưởng cho việc quan sát toàn bộ quá trình nguyệt thực là các khu vực trải dài từ Bắc Mỹ và Thái Bình Dương, Tây Âu, New Zealand, Nhật Bản…

Ở Việt Nam, Mặt Trăng chỉ bắt đầu mọc từ khoảng 17h14' đến 17h26'. Do đó sẽ bỏ lỡ giai đoạn nguyệt thực cực đại, vào lúc 14h. Tới 17h47' hiện tượng nguyệt thực sẽ kết thúc, tuy nhiên nếu may mắn ở vị trí thuận lợi, người dân vẫn có thể chứng kiến một phần của hiện tượng nguyệt thực này.

Tạm giữ cặp tình nhân môi giới nhiều thiếu nữ bán dâm

Hoàng Thị Ngọc và Đàm Minh Hậu (Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng)

Hoàng Thị Ngọc và Đàm Minh Hậu (Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng)

Ngày 18-11, Công an tỉnh Cao Bằng thông tin đang tạm giữ 2 đối tượng là Hoàng Thị Ngọc (21 tuổi, trú tại huyện Hòa An, Cao Bằng) và Đàm Minh Hậu (31 tuổi, trú tại phường Sông Bằng, TP Cao Bằng) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Ngày 15-11, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất nhà nghỉ ở tổ 4, phường Sông Bằng, TP Cao Bằng, bắt quả tang 2 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm.

Kết quả điều tra xác định, Ngọc và Hậu là người môi giới mua bán dâm. Từ tháng 7 đến nay, 2 đối tượng đã nhiều lần môi giới bán dâm, trong đó có 3 cô gái chưa đủ 16 tuổi. Mỗi lần môi giới thành công, thu từ 50.000 đồng đến 400.000 đồng tiền phí.

Vợ chồng Đường "Nhuệ" và 5 đàn em lĩnh tổng cộng 81 năm tù

Chiều tối ngày 18-11, HĐXX TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", 50 tuổi, trú tại P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình) mức án 15 năm tù giam vì tội cưỡng đoạt tài sản.

Các bị cáo Ninh Đức Lợi (47 tuổi), Phạm Văn Uý (32 tuổi) bị tuyên 13 năm tù giam. Nguyễn Khắc Nin (42 tuổi) và Bùi Mạnh Tiến (26 tuổi, thường gọi là Tiến "trắng", cùng trú tại tỉnh Thái Bình) đều nhận mức án 12 năm tù giam.

Hai bị cáo khác là Nguyễn Thị Dương (41 tuổi, vợ Đường "Nhuệ) và Quách Việt Cường (47 tuổi) bị tuyên án 8 năm tù.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2017 đến tháng 4-2020, Đường "Nhuệ" cùng đồng phạm đã dùng nhiều thủ đoạn để cưỡng đoạt gần 2,5 tỉ đồng của các cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ ở Thái Bình.

Quốc hội Áo dỡ bỏ quyền miễn trừ của cựu Thủ tướng Sebastian Kurz

Cựu Thủ tướng Sebastian Kurz (Ảnh: Reuters)

Cựu Thủ tướng Sebastian Kurz (Ảnh: Reuters)

Ngày 18-11, Quốc hội Áo thông qua quyết định dỡ bỏ quyền miễn trừ của cựu Thủ tướng Sebastian Kurz. Quyết định này nhận được sự ủng hộ của Đảng Nhân dân Áo và chính bản thân ông Kurz để cuộc điều tra có thể được tiến hành.

Cựu Thủ tướng Sebastian Kurz đang phải đối mặt với cáo buộc sử dụng tiền nhà nước để trả cho các cuộc thăm dò ý kiến ​​sai lệch nhằm nâng cao hình ảnh của mình.

Tổng thống Ukraine áp đặt các biện pháp trừng phạt 23 công dân Nga

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã ban hành quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC) về các biện pháp trừng phạt đối với 23 công dân Nga và 5 người Ukraine.

Theo đó, các biện pháp trừng phạt bao gồm việc phong tỏa tài sản, hạn chế hoạt động thương mại, hạn chế trung chuyển tài nguyên, các chuyến bay và vận tải qua lãnh thổ Ukraine.