[Tin nhanh sáng 18-6-2021] Bắt quả tang 22 ‘chân dài’ đang ‘bay, lắc’ trong quán karaoke mở chui

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 18-6-2021 gồm những nội dung chính như sau: Bắt quả tang 22 "chân dài" đang "bay" trong quán karaoke mở chui; Cháu đốt cả nhà chú vì nghĩ bị khinh thường; Nữ giáo viên buôn ma túy xuyên quốc gia; Nga cảnh báo cứng rắn NATO về "lằn ranh đỏ"; Israel tiếp tục không kích dải Gaza; Lãnh đạo Triều Tiên gửi thông điệp đến chính quyền Mỹ.

* Bắt quả tang 22 "chân dài" đang "bay" trong quán karaoke mở chui

Ngày 17/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang hơn 40 đối tượng tụ tập "bay lắc" trong quán karaoke mở chui giữa dịch Covid-19.

Theo đó, khoảng 1h sáng ngày 17-6, cảnh sát bất ngờ kiểm tra quán karaoke "Golf Family" (địa chỉ tại xã Phù lỗ, huyện Sóc Sơn) do Nguyễn Công Khởi (SN 1997, trú tại xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) quản lý. Tại đây, bất chấp lệnh cấm, quán karaoke này vẫn mở cửa đón khách, 22 "chân dài" cùng 20 nam thanh niên bị cảnh sát bắt quả tang đang "bay lắc" điên cuồng.

Dàn "chân dài" bị phát hiện khi đang "bay lắc" lúc rạng sáng

Dàn "chân dài" bị phát hiện khi đang "bay lắc" lúc rạng sáng

Tang vật thu giữ gồm 14 gói nilon chứa tinh thể màu trắng và một số dụng cụ để sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh đối với 42 "nam thanh, nữ tú" trên cho thấy, 38 đối tượng dương tính với ma túy. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

* Cháu đốt cả nhà chú vì nghĩ bị khinh thường

Cho rằng gia đình chú họ giàu nên khinh thường mình, Tạ Văn Khải nhiều lần gây sự, sau đó phóng hỏa đốt nhà có 10 người bên trong. Khải bị truy tố tội Giết người theo Điều 123 BLHS, khung hình phạt lên đến tử hình, tình tiết tăng nặng là mang tính côn đồ và phạm tội bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người.

Theo cáo trạng, Khải là cháu họ của anh Nghĩa, sáng sớm ngày 20-2-2019, Khải mua 5 lít xăng và ổ khóa mang đến nhà anh Nghĩa. Hắn đổ xăng vào trong, bóp ổ khóa cửa ngoài, châm lửa đốt rồi bỏ đi. 10 người trong nhà anh Nghĩa kịp chạy lên sân thượng, leo qua nhà hàng xóm thoát thân. Vợ anh Nghĩa bị bỏng nhẹ. Đám cháy được dập tắt.

Trước đó nhiều lần tên này đã đến nơi làm việc của anh Nghĩa đập phá tài sản, xịt sơn lên cửa, rắc vàng mã và đe dọa đòi "trả nợ máu".

Ngày 17-6, TAND TP HCM dự kiến đưa vụ án ra xét xử, song phải hoãn để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

* Nữ giáo viên buôn ma túy xuyên quốc gia

Công an tỉnh Thanh Hoá đang tạm giữ Hà Thị Mạch, 36 tuổi, và ba đồng phạm Phạm Thị Quý, 56 tuổi, cùng trú xã Pù Nhi, huyện Mường Lát; Lục Văn Sáo, 48 tuổi và Nguyễn Thị Mừng, 42 tuổi, cùng trú xã Thiết Kế, huyện Bá Thước để điều tra hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua điều tra, Hà Thị Mạch, giáo viên mầm non Pù Nhi ở huyện biên giới Mường Lát, cùng các nghi phạm khai đã mua ma tuý từ Lào sau đó vượt biên qua đường tiểu ngạch vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã thu giữ 5.600 viên thuốc lắc, hơn 100 gam ma túy đá.

Hai nghi phạm Hà Thị Mạch và Lục Văn Sáo (áo kẻ sọc) bị bắt cùng lô hàng cấm
Hai nghi phạm Hà Thị Mạch và Lục Văn Sáo (áo kẻ sọc) bị bắt cùng lô hàng cấm

Lãnh đạo phòng Giáo dục huyện Mường Lát cho hay, đã nắm được thông tin về việc Mạch bị bắt, tuy nhiên chưa xem xét kỷ luật viên chức này do chưa nhận được thông báo chính thức từ cơ quan điều tra.

* Nga cảnh báo cứng rắn NATO về "lằn ranh đỏ"

Điện Kremlin ngày hôm nay đã cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về việc NATO kết nạp Ukraine vào khối liên minh quân sự sẽ là "lằn ranh đỏ" với Nga, giữa lúc căng thẳng giữa Moscow và khối liên minh quân sự đang leo thang.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra cảnh báo trên chỉ một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Geneva, Thụy Sĩ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov

Hồi đầu tuần, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông mong muốn ông Biden trả lời rõ ràng là "có" hoặc "không" việc NATO có kế hoạch cho Kiev gia nhập liên minh quân sự. Ông Biden sau đó nhấn mạnh rằng Ukraine cần phải đảm bảo đủ các tiêu chuẩn NATO đặt ra trước khi nước này có thể gia nhập tổ chức.

Ông Peskov cho hay, Nga đang theo dõi tình hình một cách chặt chẽ. "Đó là điều mà chúng tôi đang theo dõi sát sao và việc Ukraine gia nhập NATO thực sự là lằn ranh đỏ với Moscow. Tất nhiên, vấn đề này khiến chúng tôi quan ngại", ông Peskov cho biết.

* Israel tiếp tục không kích dải Gaza

Quân đội Israel không kích Gaza đêm 17-6, rạng sáng 18-6, sau khi nhóm dân quân Hamas tiếp tục thả bóng bay buộc chất cháy vào miền nam Israel. Theo quân đội, mục tiêu của các cuộc không kích là thành phố Gaza và Khan Yunis, phía nam Gaza, nơi sinh sống của khoảng 2 triệu người.

Ngay sau cuộc không kích, các tay súng Hamas dùng súng máy hạng nặng bắn về phía quốc gia Do Thái, trong khi tiếng còi cảnh báo cuộc không kích Israel vang lên.

Khói và lửa bốc lên sau cuộc không kích của Israel ở phía bắc Dải Gaza hôm 17-6
Khói và lửa bốc lên sau cuộc không kích của Israel ở phía bắc Dải Gaza hôm 17-6

Tính đến 17-6, các tay súng Palestine ở Gaza đã thả bóng bay buộc chất gây cháy vào miền nam Israel ngày thứ ba liên tiếp. Sau đợt thả bóng bay đầu tiên, quân đội Israel tấn công trả đũa vào đầu ngày 16-6. Khi bóng bay tiếp tục xuất phát từ lãnh thổ Palestine, không quân Israel tung ra đợt không kích thứ hai.

Đây là lần thứ hai Israel không kích Gaza kể từ sau 11 ngày giao tranh dữ dội với Hamas tháng trước, khiến 260 người Palestine và 13 người Israel thiệt mạng, kết thúc bằng lệnh ngừng bắn hôm 21-5 do Ai Cập làm trung gian.

* Lãnh đạo Triều Tiên gửi thông điệp đến chính quyền Mỹ

Hãng thông tấn KCNA đưa tin, phát biểu tại cuộc họp toàn thể của Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong-un đã vạch ra chiến lược cho mối quan hệ với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ông nhấn mạnh, Triều Tiên "cần chuẩn bị cho cả kịch bản đối đầu và đối thoại, đặc biệt là chuẩn bị đầy đủ cho cuộc đối đầu nhằm bảo vệ lợi ích của Triều Tiên với sự phát triển độc lập".

Ông Kim Jong-un cũng kêu gọi phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ nhằm ứng phó với tình hình thay đổi nhanh chóng cũng như tập trung nỗ lực nhằm kiểm soát tình hình ổn định trên bán đảo Triều Tiên".

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Trước đó, Bình Nhưỡng từng cáo buộc chính quyền Tổng thống Biden theo đuổi "chính sách thù địch".

Về phía Mỹ, Tổng thống Joe Biden từng tuyên bố sẽ đối phó các mối đe dọa từ chương trình hạt nhân của Triều Tiên thông qua cả các biện pháp ngoại giao và răn đe. Ông Biden nhiều lần tuyên bố rõ ông sẵn sàng đối thoại trực tiếp với ông Kim Jong-un nhưng với điều kiện kèm theo liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên.