[Tin nhanh sáng 18-3-2022] Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép gần 200 viên ma túy tổng hợp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 18-3-2022 gồm các nội dung chính sau: Triệt phá "sòng bạc di động" sát phạt suốt đêm; Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép gần 200 viên ma túy tổng hợp; Việt Nam vượt ngưỡng 7 triệu ca nhiễm; Thế giới vượt 465 triệu ca mắc Covid-19; Italy bắt đầu nới lỏng các hạn chế trong phòng, chống dịch Covid-19. 

Triệt phá "sòng bạc di động" sát phạt suốt đêm

Ngày 17-3, Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, đang tạm giữ 11 người có mặt trong sòng bạc bị phát hiện vào 1h sáng cùng ngày.

Thông tin ban đầu, sòng bạc này do Nguyễn Minh Vương (SN 1985, trú xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và Phan Văn Đậm (SN 1990, trú phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) tổ chức.

Thời điểm công an bắt quả tang, Vương và Đậm đang tổ chức cho 8 người khác tham gia đánh bạc dưới hình thức bài cào ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ là hơn 81 triệu đồng và 10 bộ bài tây.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép gần 200 viên ma túy tổng hợp

Ngày 17-3, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa bắt giữ đối tượng Phạm Đình Quỳnh (SN 1966, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) vì tội tàng trữ, vận chuyển trái phép ma túy.

Đối tượng Phạm Đình Quỳnh cùng tang vật (Ảnh: Công an nhân dân)
Đối tượng Phạm Đình Quỳnh cùng tang vật (Ảnh: Công an nhân dân)

Cụ thể vào hồi 16h30, ngày 16-3, tổ công tác Công an TP Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tại đường Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn phát hiện ôtô do Quỳnh điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, phát hiện Quỳnh cất giấu trong túi áo 1 túi nilon chứa 199 viên nén màu hồng và màu xanh. Đối tượng khai nhận mua số ma túy trên về để bán lẻ kiếm lời.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Quỳnh, tổ công tác phát hiện 5 viên ma túy, 1 thanh kiếm cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy.

Việt Nam vượt ngưỡng 7 triệu ca nhiễm Covid-19

Theo thông tin chiều 17-3 của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận 178.112 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 178.109 ca ghi nhận trong nước (giảm 2.443 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố.

Trong đó, 124.725 ca bệnh được phát hiện tại cộng đồng. Ngoài ra, hai tỉnh đăng ký bổ sung thêm ca bệnh sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

Sở Y tế Vĩnh Phúc đăng ký bổ sung 24.975 ca (trong đó đã bao gồm 5.000 ca thông báo ngày 16/3 tại Vĩnh Phúc) và Sở Y tế Hải Dương đăng ký bổ sung 155.878 ca.

Như vậy, tổng cộng trong ngày 17-3, Bộ Y tế công bố 353.965 ca bệnh, bao gồm F0 trong nước, nhập cảnh và ca bệnh bổ sung.

Như vậy kể từ khi bùng phát dịch đến ngày 17-3, tổng số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam đã vượt ngưỡng 7 triệu người.

Thế giới vượt 465 triệu ca mắc Covid-19

Từ 18h ngày 17-3 tới 6h ngày 18-3, thế giới ghi nhận thêm 1.803.990 trường hợp mắc Covid-19 và 5.073 ca tử vong. Tới nay, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu vượt 465 triệu ca, trong đó trên 6 triệu người không qua khỏi.

Italy bắt đầu nới lỏng các hạn chế trong phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 17-3, Chính phủ Italy đã quyết định giảm bớt một số hạn chế Covid-19 và sẽ không gia hạn tình trạng khẩn cấp sau ngày 31-3 tới.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp nội các, Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza cho biết những người tiếp xúc với những người dương tính với Covid-19 sẽ không còn phải cách ly. Tuy nhiên, những người có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 vẫn sẽ bị yêu cầu cách ly. Ngoài ra, giới hạn sức chứa trong các sân vận động cho các sự kiện thể thao và buổi hòa nhạc cũng sẽ sớm được dỡ bỏ...

Người dân vẫn phải đeo khẩu trang tại các địa điểm trong nhà như nhà hàng, phòng tập thể dục, hồ bơi, rạp hát và vũ trường cũng như nơi làm việc cho đến ngày 30-4. Trước đó, Italy đã dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở ngoài trời từ ngày 11-2.

Tuy nhiên, chính phủ nước này có thể áp đặt lại các hạn chế trong trường hợp số ca mắc Covid-19 mới gia tăng.