[Tin nhanh sáng 18-2-2021] Khen thưởng CATP Hải Dương tìm ra nguồn lây chùm ca bệnh phức tạp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 18-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Khen thưởng CATP Hải Dương tìm ra nguồn lây chùm ca bệnh phức tạp; 4 học sinh làm giả công văn được nghỉ đến tháng 3; Mua bán thận ghép giá 1,1 tỷ đồng; Xuyên Tết truy bắt nghi phạm sát hại cụ ông bán vé số; Mỹ sắp thanh toán cho WHO 200 triệu USD; Máy bay Boeing 737 MAX quay lại bầu trời châu Âu.

Khen thưởng CATP Hải Dương tìm ra nguồn lây chùm ca bệnh phức tạp

Tối 17-2, ông Lê Đình Long - Bí thư Thành ủy TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã đến động viên, khen thưởng CATP khi nhanh chóng, thần tốc tìm ra nguồn lây tại gia đình 4 người của bệnh nhân N.T. T. (SN 1969, ở phường Hải Tân, TP Hải Dương).

Ông Lê Đình Long biểu dương lực lượng Công an thành phố Hải Dương

Ông Lê Đình Long biểu dương lực lượng Công an thành phố Hải Dương

Qua truy vết, ngày 17-2, Công an TP Hải Dương đã xác định được nguồn lây của bệnh nhân N.T.T. chính là từ bệnh nhân P.T.H., Hội Người mù TP Hải Dương, làm nghề tẩm quất. Tìm ra nguồn lây chùm ca bệnh phức tạp, TP Hải Dương thoát phong tỏa.

4 học sinh làm giả công văn được nghỉ đến tháng 3

Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, văn bản lan truyền trên mạng hôm 16-2 có nội dung UBND tỉnh cho học sinh tiếp tục nghỉ đến ngày 1-3 để phòng chống Covid-19 là giả. Việc này đã khiến phụ huynh, học sinh hoang mang vì 1 ngày trước tỉnh đã có Công văn 969/UBND-VX1 thông báo học sinh đi học trở lại từ ngày 17-2 sau thời gian nghỉ Tết.

Công an TP Bảo Lộc và Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã làm việc với 4 nam sinh lớp 10 liên quan văn bản giả nói trên. Một nam sinh đã dùng phần mềm chỉnh sửa nội dung rồi gửi văn bản vào nhóm chat bạn bè, với mục đích trêu đùa. 3 người còn lại đã phát tán văn bản giả này lên Internet.

Mua bán thận ghép giá 1,1 tỷ đồng

Ngày 17-2, Trần Xuân Hiệp, 30 tuổi và Nguyễn Duy Phương Hiệp, 33 tuổi, bị Công an quận Ba Đình, Hà Nội, khởi tố để điều tra tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người.

Hiệp (trái) và Phương tại cơ quan điều tra

Hiệp (trái) và Phương tại cơ quan điều tra

Theo điều tra, Hiệp và Phương - từng đi bán thận nên lên mạng xã hội tìm người có nhu cầu bán thận với giá 230 triệu đồng/quả để kết nối với người mua. Ngày 1-2, bọn họ đã làm thủ tục mua bán thận cho 2 ca tại một bệnh viện ở Hà Nội, mỗi người mua phải trả 1,1 tỷ đồng. Ngày 2-2, cả hai bị Công an quận Ba Đình bắt giữ. Khám xét nơi ở của đối tượng, cảnh sát phát hiện thêm 4 trường hợp đang được nuôi và làm thủ tục chờ người mua thận.

Xuyên Tết truy bắt nghi phạm sát hại cụ ông bán vé số

Ngày 17-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước đã di lý Nguyễn Thanh Tùng (29 tuổi, trú huyện Hớn Quản) từ Đắk Lắk về Bình Phước để điều tra, làm rõ hành vi giết người và cướp tài sản. Nạn nhân là ông Vũ Đình N. (67 tuổi, trú tại thị xã Bình Long).

Sáng 7-2, ông N. hành nghề bán vé số dạo được phát hiện tử vong tại ruộng lúa gần nhà. Qua điều tra, lực lượng công an xác định Nguyễn Thanh Tùng là đối tượng tình nghi số 1. Khoảng 22h đêm 16-2, Tùng bị bắt giữ sau 9 ngày lẩn trốn tại xã Ea Đar (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk).

Mỹ sắp thanh toán cho WHO 200 triệu USD

Ngoại trưởng Mỹ thông báo sẽ thanh toán khoản tài trợ 200 triệu USD chưa trao cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào cuối tháng 2-2021. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 17-2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng đây là một bước tiến quan trọng trong việc thực hiện các cam kết tài chính của Mỹ với tư cách là thành viên WHO.

Mỹ cam kết cung cấp cho WHO 400 triệu USD mỗi năm và là nhà tài trợ lớn nhất của tổ chức này

Mỹ cam kết cung cấp cho WHO 400 triệu USD mỗi năm và là nhà tài trợ lớn nhất của tổ chức này

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 7-2020 tuyên bố rút khỏi WHO sau khi cáo buộc tổ chức này “thân” Trung Quốc và không ngăn được Covid-19. Tổng thống Joe Biden trong ngày đầu tiên nhậm chức đã đảo ngược quyết định của ông Trump.

Máy bay Boeing 737 MAX quay lại bầu trời châu Âu

Ngày 17-2, máy bay 737 MAX của hãng Boeing đã có chuyến bay thương mại đầu tiên ở châu Âu sau khi không được cất cánh trong 22 tháng vì 2 vụ tai nạn thảm khốc. Tháng trước, Cơ quan an toàn hàng không của Liên minh châu Âu (EASA) đã chính thức cấp phép cho Boeing 737 Max hoạt động trở lại.

Dòng máy bay 737 MAX của hãng Boeing lâm vào khủng hoảng, bị cấm trên toàn cầu sau vụ tai nạn năm 2018 ở Indonesia, sau đó là một vụ tai nạn khác vào tháng 3-2019 tại Ethiopia, khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng.

Tin cùng chuyên mục