[Tin nhanh sáng 18-12-2020] Nam thanh niên bị chém gần lìa tay ở quán cơm vỉa hè

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Bản tin An ninh đời sống sáng 18-12-2020 gồm những nội dung chính sau: Nam thanh niên bị chém gần lìa tay ở quán cơm vỉa hè; Nam sinh lớp 11 đâm chết bạn cùng lớp; Thuê taxi chở 26 kg thuốc nổ; Thiếu niên rơi từ tầng 26 chung cư Golden Land; Ngoại trưởng Mỹ phải cách ly Covid-19; Trung Quốc mua 100 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 từ nước ngoài.

Nam thanh niên bị chém gần lìa tay ở quán cơm vỉa hè

Ngày 17-12, Công an quận 7, TP.HCM, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nam thanh niên bị chém gần lìa tay ở phường Tân Quy.

Khoảng 10h cùng ngày, nam thanh niên khoảng 25 tuổi ngồi ăn cơm tại quán trên vỉa hè đường số 38, phường Tân Quy, quận 7.

Công an khám nghiệm hiện trường

Công an khám nghiệm hiện trường

Trả tiền xong, nam thanh niên lấy xe máy rời đi thì bị một thanh niên bịt kín mặt cầm hung khí chém tới tấp. Nạn nhân đưa tay đỡ thì bị chém gần lìa cánh tay trái.

Sau khi gây án, nghi can lên xe đồng bọn chờ sẵn để tẩu thoát. Người dân xung quanh hỗ trợ đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Nam sinh lớp 11 đâm chết bạn cùng lớp

Công an huyện Nho Quan đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình điều tra nguyên nhân cái chết của nam sinh D. (17 tuổi, lớp 11, trường THPT Nho Quan B).

Trưa 16-12, D. và P. (cùng lớp) tan học và đến một quán nước ven quốc lộ 12B, đoạn qua địa bàn phố Tân Nhất, thị trấn Nho Quan.

Tại đây, 2 nam sinh xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, P. dùng vật nhọn đâm vào người bạn.

Sau đó, D. được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan cấp cứu song đã tử vong do vết thương quá nặng.

Thuê taxi chở 26 kg thuốc nổ

Ngày 17-12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng CSGT đã bàn giao vụ vận chuyển trái phép vật liệu nổ cho Cơ quan An ninh điều tra xử lý theo thẩm quyền.

CSGT Thanh Hóa phát hiện taxi vận chuyển thuốc nổ

CSGT Thanh Hóa phát hiện taxi vận chuyển thuốc nổ

Tối 15-12, cán bộ Trạm CSGT Quảng Xương làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1 (địa phận thị xã Nghi Sơn), phát hiện một taxi có dấu hiệu khả nghi.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên xe có 11 thỏi thuốc nổ (trọng lượng 26 kg) được ngụy trang trong bao tải.

Lái xe Phạm Văn Tình (36 tuổi, trú huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc và nói chở thuê số hàng này cho Nguyễn Xuân Thuận (46 tuổi, trú cùng huyện).

Làm việc với công an, Thuận khai mua số thuốc nổ trên từ Hà Tĩnh rồi thuê taxi vận chuyển ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ.

Thiếu niên rơi từ tầng 26 chung cư Golden Land

Rạng sáng 17-12, một số cư dân tòa nhà Golden Land (số 275 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) nghe thấy tiếng động lớn.

Chạy tới kiểm tra, người dân phát hiện thi thể một nam giới nằm bất động dưới sân tòa B khu chung cư.

Đại diện ban quản trị chung cư cho biết nạn nhân khoảng 16 tuổi, sinh sống cùng gia đình trong một căn hộ cho thuê. Khoảng 0h sáng 17-12, người này đi lên tầng thượng trước khi vụ việc xảy ra.

Ngoại trưởng Mỹ phải cách ly Covid-19

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16-12 thông báo Ngoại trưởng Mike Pompeo phải cách ly Covid-19 do tiếp xúc gần với một người bệnh.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Hiện chưa rõ Ngoại trưởng Pompeo tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19 trong tình huống nào. Trước đó, ông Pompeo hủy tham dự và phát biểu tại một sự kiện do Bộ Ngoại giao tổ chức hôm 15-12.

Được biết, Ngoại trưởng Mỹ đã được xét nghiệm và có kết quả âm tính.

Trung Quốc mua 100 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 từ nước ngoài

Tập đoàn Dược phẩm Fosun Thượng Hải (Fosun Pharma) thông báo sẽ mua ít nhất 100 triệu liều vắc xin Covid-19 từ BioNTech để sử dụng tại Trung Quốc vào năm tới nếu được cơ quan quản lý phê duyệt.

BioNTech đã phát triển vắc xin thông qua hợp tác với công ty Pfizer của Mỹ, đồng thời công ty này cũng hợp tác với Fosun Pharma để phát triển và phân phối vắc xin tại Trung Quốc. Vắc xin của BioNTech là liệu trình hai liều, vì vậy 100 triệu liều vắc xin sẽ đủ để tiêm chủng 50 triệu người.