[Tin nhanh sáng 18-10-2021] Nhóm học sinh mang mã tấu đi trả thù vì mẫu thuẫn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 18-10-2021 gồm những nội dung chính sau đây: Nhóm học sinh mang mã tấu đi trả thù vì mẫu thuẫn; Bắt đối tượng nổ súng "trấn áp" con nợ ngay giữa phố; Người giúp việc 7 lần trộm hơn 500 triệu đồng của chủ nhà; Người dân Hà Nội ra đường phất cờ giữa đêm mừng Bệnh viện Việt Đức gỡ cách ly; Tàu chiến Mỹ, Canada đi qua eo biển Đài Loan; Thành phố Sydney, Australia nới lỏng loạt biện pháp ngăn Covid-19.

* Nhóm học sinh mang mã tấu đi trả thù vì mẫu thuẫn

Do mâu thuẫn, Đinh Nhất Phong - 15 tuổi, học sinh một trường THPT ở xã Tam Giang, Đăk Lắk, đã rủ 3 người bạn mang mã tấu đi trả thù, song chém nhầm người đi đường. Bị cáo buộc là người cầm đầu, song Đinh Nhất Phong chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra đang xem xét xử lý.

Hung khí vụ án bị cảnh sát thu giữ.
Hung khí vụ án bị cảnh sát thu giữ.

Vụ việc xảy ra vào tối 30-6, sau khi hẹn giải quyết mâu thuẫn qua facebook với 1 thiếu niên khác ngụ cùng địa phương, Phong đã rủ thêm 3 người bạn, cầm theo 4 con dao, mã tấu tự chế đi tìm đối thủ để trả thù.

Đến điểm hẹn, vì trời tối, nên cả nhóm đã chém nhầm anh Lê Quốc Phong (22 tuổi) là người đi đường, gây thương tích 25%.

Cảnh sát tiếp tục điều tra, làm rõ những người liên quan.

* Bắt đối tượng nổ súng "trấn áp" con nợ ngay giữa phố

Công an quận Hồng Bàng cho biết đã phối hợp với các lực lượng bắt giữ đối tượng Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1990, ở An Quý, Cộng Hiền, Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) tại một nhà nghỉ thuộc thôn Cúc Phố, Vinh Quang, Vĩnh Bảo sau nhiều ngày lẩn trốn.

Nghi phạm Đỗ Mạnh Tuấn cùng tang vật vụ án

Nghi phạm Đỗ Mạnh Tuấn cùng tang vật vụ án

Đỗ Mạnh Tuấn được xác định là nghi phạm số một trong vụ nổ súng tại cửa nhà số 4, phố Phạm Bá Trực, quận Hồng Bàng, khiến anh N.Q.H. bị thương, phải nhập viện. Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn, Công an quận Hồng Bàng sau đó đã ra quyết định truy nã đối với Tuấn.

Quá trình bắt giữ Tuấn, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng được xác định đã sử dụng bắn anh N.Q.H. Hiện Công an quận Hồng Bàng đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo quy định.

* Người giúp việc 7 lần trộm hơn 500 triệu đồng của chủ nhà

Ngày 17-10, Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) cho biết vừa làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Võ Thị Kim Phượng (36 tuổi, ngụ thị xã La Gi). Trước đó, chị Đỗ Thị Kim V. (41 tuổi, người địa phương) đến cơ quan công an trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm mất 340 triệu đồng và 3 cây vàng.

Võ Thị Kim Phượng và số tiền tang vật vụ án
Võ Thị Kim Phượng và số tiền tang vật vụ án

Quá trình điều tra, công an xác định Võ Thị Kim Phượng, người giúp việc cho gia đình chị V. là nghi phạm gây ra vụ trộm nên triệu tập nhiều lần đến làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Phượng thừa nhận, trong thời gian làm giúp việc cho gia đình chị V. từ tháng 5-9/2021, người này đã 7 lần lén lút lấy trộm số tiền trên.

Hiện Võ Thị Kim Phượng đã giao nộp cho Công an thị xã La Gi gần 420 triệu tiền mặt và một số nữ trang để trả lại cho bị hại.

* Người dân Hà Nội ra đường phất cờ giữa đêm mừng Bệnh viện Việt Đức gỡ cách ly

0h ngày 18-10, lực lượng chức năng đã gỡ bỏ toàn bộ hàng rào phong tỏa khu vực Bệnh viện Việt Đức sau 18 ngày thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19, người dân phấn khởi đổ ra đường giữa đêm phất cờ hò reo ăn mừng.

Về việc tháo gỡ chốt phong tỏa, đến thời điểm này đã đủ 14 ngày theo quyết định của phong tỏa áp dụng với tầng 7 và tầng 8 nhà D của Bệnh viện Việt Đức. Rất nhiều người đang mong chờ giây phút dỡ hàng rào phong tỏa để trở về nhà sau nhiều ngày cách ly tại bệnh viện.

Không khí lạnh không làm ảnh hưởng tới niềm vui của người dân khu vực phong tỏa
Không khí lạnh không làm ảnh hưởng tới niềm vui của người dân khu vực phong tỏa

Tính đến nay, đã có 99 F0 liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được ghi nhận tại Hà Nội. Ngoài ra, có 4 tỉnh khác là Nam Định, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Hải Dương cũng ghi nhận ca bệnh liên quan đến chuỗi lây này. Trong số các F0 được ghi nhận có cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên của bệnh viện và người sống trong khu vực gần bệnh viện.

* Tàu chiến Mỹ, Canada đi qua eo biển Đài Loan

Quân đội Mỹ ngày 17-10 xác nhận, hai tàu chiến của Mỹ và Canada đã đi qua eo biển Đài Loan vào cuối tuần trước, giữa lúc Đài Loan và Trung Quốc gia tăng căng thẳng khiến cộng đồng quốc tế lo ngại.

Các tàu Hải quân Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan hàng tháng, bất chấp việc Bắc Kinh phản ứng mạnh mẽ. Các đồng minh của Mỹ thỉnh thoảng cũng điều tàu chiến qua eo biển này, trong đó có một tàu chiến của Anh vào tháng trước.

Tàu khu trục USS Dewey của Mỹ
Tàu khu trục USS Dewey của Mỹ

Trong khi đó, Cơ quan Quốc phòng Đài Loan hôm 17-10 cho biết, 3 máy bay Trung Quốc, gồm hai máy bay chiến đấu J-16 và một máy bay chống tàu ngầm, đã tiếp tục đi vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của hòn đảo.

* Thành phố Sydney, Australia nới lỏng loạt biện pháp ngăn Covid-19

Thành phố lớn nhất Australia nới lỏng nhiều hạn chế chỉ một tuần sau khi dỡ lệnh phong tỏa trong bối cảnh tốc độ tiêm vaccine Covid-19 tăng nhanh.

Với 80% dân số trên 16 tuổi đã hoàn thành liệu trình hai mũi vaccine Covid-19, Sydney quyết định dỡ bỏ thêm nhiều hạn chế và sẵn sàng sống chung với đại dịch.

Người dân Sydney dùng bữa tại một cửa hàng đồ ăn ngày 11-10
Người dân Sydney dùng bữa tại một cửa hàng đồ ăn ngày 11-10

Người dân Sydney sẽ không cần đeo khẩu trang, có thể tụ họp nhiều người trong nhà và ngoài trời. Học sinh mầm non, lớp một và lớp 12 tại Sydney quay lại trường học từ ngày 18-10. Tất cả học sinh còn lại sẽ quay lại lớp học vào tuần tới.

Các cửa hàng bán lẻ, quán rượu và phòng tập gym được tiếp nhận thêm nhiều khách hàng đã tiêm vaccine. Các câu lạc bộ ban đêm được phép phục vụ đồ uống tại chỗ và đám cưới không bị giới hạn số lượng khách tham gia.

Tin cùng chuyên mục