[Tin nhanh sáng 18-10-2020] Ứng cứu hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 337 bị nạn ở Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 18-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Ứng cứu hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 337 bị nạn ở Quảng Trị; Xử lý đối tượng xuyên tạc "cán bộ ăn bớt quà cứu trợ lũ lụt"; Chồng cũ nợ nần, ly dị 22 năm vợ vẫn bị đòi tiền; Nốt ruồi tố giác kẻ trốn truy nã 25 năm; Iran tuyên bố lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc được dỡ bỏ; Tổng thống Đức tự cách ly do vệ sỹ dương tính với SARS-CoV-2.

Ứng cứu hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 337 bị nạn ở Quảng Trị

Sáng nay, đoàn công tác UBND tỉnh Quảng Trị lên huyện miền núi Hướng Hóa để xác minh 1 vụ sạt lở đất xảy ra tại nơi tiểu đoàn của Sư đoàn 337 đóng quân. Hiện có thông tin cho rằng, khi sạt lở xảy ra, có hơn 20 cán bộ chiến sĩ của sư đoàn này nghi bị đất vùi lấp.

UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp kịp thời chỉ đạo ứng cứu vào lúc 2 giờ sáng 18-10

UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp kịp thời chỉ đạo ứng cứu vào lúc 2 giờ sáng 18-10

Trước đó, vào lúc 18h ngày 17-10, một vụ sạt lở đất khác cũng xảy ra tại huyện Hướng Hóa vùi lấp 1 gia đình có 6 người, ban đầu lực lượng tại chỗ đã tìm thấy 2 thi thể, những người khác đang tiếp tục tìm kiếm.

Cũng trong ngày 18-10, lễ viếng, lễ truy điệu 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3 sẽ diễn ra tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Xử lý đối tượng xuyên tạc "cán bộ ăn bớt quà cứu trợ lũ lụt"

“Mạnh thường quân giúp đỡ. Qua tay phường với tổ trưởng, 10 là mất hết 6 rồi, bà con còn 4 thôi”, đó là thông tin xuyên tạc về việc trao quà hỗ trợ lũ lụt được chủ tài khoản facebook “Cu Rin” tại Thừa Thiên - Huế đăng tải lên facebook tuần trước. Ngày 17-10, Công an TP Huế cho biết, đã phối hợp với chính quyền, đơn vị chức năng lập biên bản xử lý người đăng tin sai sự thật này là Đặng Xuân Hiền (SN 1985, trú đường Cao Bá Quát, phường Phú Hiệp). Sau khi thừa nhận hành vi sai phạm Hiền đã đính chính trên mạng xã hội, đồng thời nhận mức xử phạt hành chính từ 10 - 20 triệu đồng và cam kết không tái phạm.

Chồng cũ nợ tiền, ly dị 22 năm vợ vẫn bị... đòi nợ

Bà Phạm Thị Thúy N. (60 tuổi) đến Công an phường 14, quận 3, TP.HCM trình báo bị nhóm người đến nhà đe dọa, buộc trả 260 triệu đồng do chồng cũ là ông Ngô Kim H. vay. Bà N. cho biết từng kết hôn và sống chung với ông H. nhưng đã ly dị 22 năm về trước. Thỉnh thoảng, ông H. về nhà thăm gia đình.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 3 nhanh chóng xác định được hành vi và nhóm người có liên quan, sau đó khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quang Minh (22 tuổi, trú huyện Hoài Đức, Hà Nội) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm gần đây, nhiều băng nhóm đòi nợ, tạt sơn, cho vay nặng lãi như của Minh đã bị công an quận 3 triệt phá.

Nốt ruồi tố giác kẻ trốn truy nã 23 năm

Ngày 17-10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công Vương Thị Dung (SN 1961, trú phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An). Đây là đối tượng đã bị truy nã từ năm 1997 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cách đây hơn 20 năm, sau khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá cả trăm cây vàng, Vương Thị Dung bỏ trốn

Cách đây hơn 20 năm, sau khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá cả trăm cây vàng, Vương Thị Dung bỏ trốn

Người phụ nữ này ung dung sống giữa Tp.HCM trong thân phận của một người khác. Dung còn phẫu thuật thẩm mỹ nhằm thay đổi một số đặc điểm trên khuôn mặt. Tuy nhiên, dù bà ta cố tình xăm mày đè lên nốt ruồi ở đầu lông mày phải, nhưng vẫn không thể xóa được.

Iran tuyên bố lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc được dỡ bỏ

Bộ Ngoại giao Iran ngày 18-10 tuyên bố lệnh cấm vận mua bán vũ khí của Liên hợp quốc kéo dài 5 năm qua nhằm vào nước này đã được dỡ bỏ phù hợp với thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015.

Trước đó ngày 14-10, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố nước này sẽ được tự do mua bán vũ khí bắt đầu từ ngày 18-10. Tổng thống Rouhani khẳng định đây là một trong những thành quả của thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA). Theo thỏa thuận, Iran thu hẹp chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, bao gồm lệnh cấm vận vũ khí 5 năm sau khi thỏa thuận trên được thông qua.

Tổng thống Đức tự cách ly do vệ sỹ dương tính với SARS-CoV-2

Chiều 17-10, sau khi nhận được thông báo về việc một trong những nhân viên an ninh dương tính với virus SARS-CoV-2, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier đã tự cách ly và tiến hành xét nghiệm. Trước đó hồi cuối tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng là phải tự cách ly tại nhà trong thời gian 2 tuần sau khi bà tiếp xúc với một nhân viên y tế bị nhiễm bệnh.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier

Trong khi đó, trước tình hình số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng cao, ngày 17-10, Thủ tướng Merkel một lần nữa kêu gọi người dân Đức nên ở nhà và hạn chế các chuyến đi cũng như tổ chức các lễ kỷ niệm, sự kiện không cần thiết.