[Tin nhanh sáng 18-1-2021] Sát hại chú ruột rồi ra đầu thú

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 18 -1-2021 gồm các nội dung chính sau: Sát hại chú ruột rồi ra đầu thú; Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu; Hai người nhập cảnh trái phép từ Campuchia; Đâm sập tường, nam thanh niên tử vong; FBI bắt nghi phạm bạo loạn Điện Capitol nhờ 140.000 bức ảnh selfie; Nga mở lại đường bay với Việt Nam và 3 nước.

Sát hại chú ruột rồi ra đầu thú

Ngày 17-1, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Huỳnh Long Viễn (18 tuổi, trú huyện Tân Châu) để điều tra hành vi Giết người.

Viễn bị tạm giữ điều tra về hành vi Giết người

Viễn bị tạm giữ điều tra về hành vi Giết người

Tối ngày 14-1, ông H.C.Đ. (35 tuổi, chú ruột Viễn) gọi điện thoại la mắng Viễn vì không lo làm ăn mà tụ tập bạn bè ăn chơi.

Viễn bực tức về nhà cự cãi và bị ông Đ. lấy cây gỗ đuổi đánh. Nam thanh niên cầm dao mang theo trong người đâm ông Đ. gục tại chỗ và tử vong. Sau khi gây án, Viễn ra cơ quan công an đầu thú.

Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu

Ngày 17-1, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum khởi tố vụ án, bắt tạm giam Cao Văn Quỳnh (27 tuổi, trú xã Đắk Tờ Re, huyện Kon Rẫy) để điều tra về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Cuối tháng 4-2020, Công an TP Kon Tum bắt giữ N.T.G. (21 tuổi, trú huyện Kon Rẫy) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Trong quá trình điều tra, công an phát hiện G. có con khi chưa đủ 16 tuổi. Công an TP Kon Tum sau đó chuyển thông tin cho Công an huyện Kon Rẫy điều tra theo thẩm quyền.

Nhà chức trách xác định năm 2013-2014, G. có quan hệ tình cảm với Cao Văn Quỳnh. Họ nhiều lần quan hệ tình dục dẫn đến G. có thai và sinh con vào năm 2014. Kết quả xét nghiệm ADN xác định đứa trẻ là con của Quỳnh.

Hai người nhập cảnh trái phép từ Campuchia

Chiều 17-1, Đồn Biên phòng Phú Hữu (An Giang) xử phạt hành chính ông Nguyễn Văn Mấy (53 tuổi) và Lê Văn Trải (47 tuổi, cùng trú tỉnh Trà Vinh) mỗi người 5 triệu đồng về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh.

Hai người đàn ông nhập cảnh trái phép vào sáng 17-1

Hai người đàn ông nhập cảnh trái phép vào sáng 17-1

Sáng cùng ngày, tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Phú Hữu phát hiện 2 người đàn ông này nhập cảnh trái phép từ Campuchia qua đường mòn, lối mở ở xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Ông Mấy và ông Trải khai nhiều tháng trước đã sang Campuchia làm công nhân xây dựng. Do ảnh hưởng dịch Covid-19, do vượt biên về quê.

Sau khi bị xử phạt hành chính, 2 người này được đưa đi cách ly theo quy định.

Đâm sập tường, nam thanh niên tử vong

Ngày 17-1, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đang điều tra vụ tai nạn xe máy khiến nam thanh niên tử vong xảy ra ở thị trấn Tân Hiệp.

Tối 16-1, Trịnh Hải Triều (27 tuổi, ở huyện Chợ Gạo) chạy xe máy trên đường Hộ Tài, hướng từ huyện Châu Thành đến Chợ Gạo.

Khi đến thị trấn Tân Hiệp, xe máy do Triều cầm lái đã lao sang trái và tông sập bức tường hàng rào nhà người dân.

Cú tông mạnh làm bức tường đổ sập. Triều cùng với xe máy lao vào bên trong. Vụ tai nạn khiến Triều tử vong.

FBI bắt nghi phạm bạo loạn Điện Capitol nhờ 140.000 bức ảnh selfie

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra và bắt giữ các nghi phạm gây ra vụ bạo loạn ở Điện Capitol hôm 6-1. Hơn 140.000 bức ảnh tự chụp bản thân (ảnh selfie) mà những người biểu tình quá kích chụp khi đột nhập bên trong tòa nhà Quốc hội Mỹ đã góp phần giúp FBI lần ra tung tích của họ.

Hàng trăm nghìn bức ảnh selfie và video trên mạng xã hội đang giúp FBI điều tra xác định những người bạo loạn bên trong Điện Capitol

Hàng trăm nghìn bức ảnh selfie và video trên mạng xã hội đang giúp FBI điều tra xác định những người bạo loạn bên trong Điện Capitol

Nhờ các bức ảnh selfie và video đăng trên mạng xã hội, FBI đã nhanh chóng xác định được 275 nghi phạm, trong đó hơn 98 người đã bị bắt.

Nga mở lại đường bay với Việt Nam và 3 nước

Nhà chức trách Nga ngày 16-1 thông báo sẽ mở lại đường bay giữa Moscow với thủ đô các nước Việt Nam, Phần Lan, Ấn Độ và Qatar kể từ ngày 27-1. Các thành phố trong danh sách được mở lại đường bay gồm Hà Nội, Helsinki, New Delhi và Doha.

Quyết định mở lại được bay được thông qua sau khi 4 nước đạt được một số tiêu chuẩn nhất định về phòng chống dịch bệnh.

Tin cùng chuyên mục