[Tin nhanh sáng 17-9-2021] Tạm giữ nghi phạm giết người ở xóm trọ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 17-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Tạm giữ nghi phạm giết người ở xóm trọ; Bé gái 6 tuổi tử vong có dấu hiệu bị bạo hành; Nữ nhân viên trộm 2.380 nhẫn vàng; Bắt giữ 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam An Phước; Thế giới vượt 227,7 triệu ca mắc Covid-19; Lần đầu tiên từ tháng 6, Ukraine ghi nhận trên 100 ca tử vong một ngày. 

Tạm giữ nghi phạm giết người ở xóm trọ

Tối 16-9, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tạm giữ Ngô Hoàng Trí (SN 1972, trú huyện Long Hồ) để điều tra về hành vi giết người.

Án mạng xảy ra tối 15-9, tại khu nhà trọ ở phường 3, TP Vĩnh Long. Nạn nhân là Nguyễn Hòa Thuận (SN 1985, ở huyện Mang Thít), tử vong do mất máu cấp bởi vết thương gây thủng gan.

Ngô Hoàng Trí bị tạm giữ để điều tra (Ảnh: Công an nhân dân)
Ngô Hoàng Trí bị tạm giữ để điều tra (Ảnh: Công an nhân dân)

Thời điểm xảy ra vụ án, nhiều người thấy Trí gọi Thuận mở cửa nhà trọ. Biết nghi phạm cầm dao, nạn nhân vội đóng cửa. Tuy nhiên, Trí đã xông vào tấn công rồi lên xe máy của một thanh niên chờ sẵn bên ngoài để rời khỏi hiện trường.

Đến trưa 16-9, sau khi được vận động, Trí đã ra đầu thú.

Người đàn ông này khai thuê trọ ở cạnh phòng Thuận. Trưa 15-9, họ xảy ra mâu thuẫn. Trí bỏ ra ngoài, đến tối quay về cầm dao đâm nạn nhân.

Bé gái 6 tuổi tử vong có dấu hiệu bị bạo hành

Ngày 16-9, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân một bé gái ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, tử vong.

Theo lãnh đạo UBND phường Xuân Đỉnh, chiều tối cùng ngày, chính quyền địa phương nhận tin báo về việc bé gái 6 tuổi phải nhập viện.

Khi được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương (phường Láng Thượng, quận Đống Đa), bé đã tử vong. Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị bạo hành.

Nữ nhân viên trộm 2.380 nhẫn vàng

Ngày 16-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoà (tỉnh Bình Phước) đang tạm giữ hình sự Lương Thị Nhung (SN 1993, người địa phương) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Nhung là nhân viên tại tiệm vàng Kim Hương 1 ở phường Tân Bình, TP Đồng Xoài.

Từ tháng 8-2020 đến ngày 16-9-2021, Nhung đã nhiều lần trộm vàng tại quầy được giao quản lý. Mỗi lần nghi can trộm từ 5-8 chiếc nhẫn rồi nhờ người khác mang đi bán hoặc cầm cố tại các tiệm vàng khác. Nhung đưa số tiền bán vàng cho chồng cất giữ.

Đến ngày bị bắt, Nhung đã trộm tổng cộng 2.380 nhẫn vàng 18K.

Bắt giữ 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam An Phước

Ngày 16-9, theo thông tin từ Trại giam An Phước (thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng - Bộ Công an, đóng tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), hai phạm nhân vừa trốn khỏi nơi này khi đang chấp hành án đã bị bắt giữ.

Sáng cùng ngày, hai phạm nhân bỏ trốn là Đinh Văn Dương (SN 1990, quê huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) chấp hành án 17 năm tù về tội "Giết người" và Phạm Văn Sây (SN 1991, quê huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) chấp hành án 25 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản"; "Cướp tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Hai phạm nhân Dương và Sây
Hai phạm nhân Dương và Sây

Ngay sau đó, lãnh đạo Trại giam An Phước đã ra quyết định truy nã hai phạm nhân này. Đồng thời, cán bộ chiến sĩ của trại giam phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã nhanh chóng tổ chức truy bắt, di lý các đối tượng về trại để xử lý theo quy định.

Thế giới vượt 227,7 triệu ca mắc Covid-19

Theo trang mạng worldometer, từ 18h ngày 16-9 đến 6h ngày 17-9, thế giới ghi nhận thêm hơn 527.000 ca bệnh Covid-19 và trên 8.800 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 227,7 triệu ca, trong đó trên 4,68 triệu ca tử vong.

Lần đầu tiên từ tháng 6, Ukraine ghi nhận trên 100 ca tử vong một ngày

Bộ Y tế Ukraine ngày 16-9 thông báo nước này ghi nhận 118 ca tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ qua, vượt ngưỡng 100 ca lần đầu tiên kể từ đầu tháng 6-2021 vừa qua.

Bộ Y tế Ukraine cũng cho biết có 5.744 ca mắc mới Covid-19 tại nước này trong một ngày qua, tăng mạnh so với 4.640 ca ghi nhận 24 giờ trước đó. Như vậy, tổng số ca mắc và tử vong vì Covid-19 ở Ukraine tính đến ngày 16-9 lần lượt là 2,33 triệu ca và 54.651 ca.

Tin cùng chuyên mục