[Tin nhanh sáng 17-6-2022] Chơi chứng khoán thua lỗ, thanh niên vay gần 2 tỷ đồng rồi bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 17-6-2022 gồm các nội dung chính sau: Chơi chứng khoán thua lỗ, thanh niên vay gần 2 tỷ đồng rồi bỏ trốn; Làm giấy tờ giả rồi cầm cố để chiếm đoạt 170 triệu đồng; Vượt đèn đỏ tốc độ cao, xe cứu thương tông văng người đi xe máy; Mỹ bắt chuyên gia chế bom của IS; Trung Quốc kiểm soát ổ dịch Covid-19 liên quan quán bar ở Bắc Kinh.

Chơi chứng khoán thua lỗ, thanh niên vay gần 2 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Ngày 16-6, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên Ngô Văn Hiếu (trú huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa buộc bị cáo phải trả cho nạn nhân số tiền 1,561 tỷ đồng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, cuối năm 2019, Hiếu chơi chứng khoán qua mạng trực tuyến trên sàn giao dịch Forex. Sau một thời gian, do bị thua lỗ, Hiếu vay tiền bạn chơi và vẫn tiếp tục thua. Từ ngày 28-12-2019 đến ngày 9-4-2021, Hiếu vay của chị N.T.S hơn 1,5 tỷ đồng. Sau đó, Hiếu đến nhà bạn gái tại TP Hà Nội chơi và tắt liên lạc với chị S., xóa toàn bộ tin nhắn vay tiền trước đó.

Chị S. có đơn và lời khai tố cáo Hiếu gian dối lừa đảo chiếm đoạt của chị số tiền 2 tỷ đồng, nhưng quá trình điều tra chỉ có căn cứ xác định Hiếu chiếm đoạt 1,561 tỷ đồng. Số tiền còn lại chưa có căn cứ để kết luận.

Làm giấy tờ giả rồi cầm cố để chiếm đoạt 170 triệu đồng

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, ngày 16-6 đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Lộc (30 tuổi, ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền) để điều tra về tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lộc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Zing

Lộc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Zing

Cảnh sát cho biết trước đó họ tiếp nhận tin báo, tố cáo Lộc có hành vi làm giả giấy tờ, sau đó mang cầm cố chiếm đoạt 170 triệu đồng. Sau khi được cảnh sát vận động, Lộc đã ra đầu thú.

Vượt đèn đỏ tốc độ cao, xe cứu thương tông văng người đi xe máy

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa), được camera giám sát ghi lại, cho thấy khoảnh khắc một chiếc xe cấp cứu vượt đèn đỏ với tốc độ cao, đâm vào một người đi xe máy di chuyển theo đúng tín hiệu đèn giao thông.

Vụ va chạm đã khiến cả người và xe máy bị hất văng ra xa. Hậu quả khiến người đi xe máy bị thương nặng, chiếc xe máy bị hư hại nghiêm trọng. Đoạn clip về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã khiến dân mạng tranh cãi về việc xe ưu tiên vượt đèn đỏ gây tai nạn.

Mỹ bắt chuyên gia chế bom của IS

Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện cuộc đột kích ở làng Hmeirah, phía Đông Bắc thành phố Aleppo của Syria, vào rạng sáng 16-6, bắt giữ Hani Ahmed Al-Kurdi, thành viên cấp cao chuyên chế bom của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Liên quân khẳng định nhiệm vụ được lên kế hoạch tỉ mỉ để giảm thiểu nguy cơ tổn thất ngoài dự kiến, nhưng không cho biết chi tiết cụ thể về diễn biến đột kích.

Trung Quốc kiểm soát ổ dịch Covid-19 liên quan quán bar ở Bắc Kinh

Chính quyền thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc ngày 16-6 cho biết đợt bùng phát dịch Covid-19 liên quan ổ dịch tại quán bar Heaven Supermarket ở thành phố này đã giảm sau khi nhà chức trách triển khai xét nghiệm hàng triệu người và dừng một số hoạt động kinh doanh giải trí.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại Bắc Kinh

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại Bắc Kinh

Ổ dịch trên bùng phát chỉ vài ngày sau khi Bắc Kinh bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế trên diện rộng áp dụng từ hơn một tháng qua để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan trong thành phố. Tổng cộng 351 ca mắc được ghi nhận kể từ khi ổ dịch này bùng phát ngày 9-6 vừa qua.

Tin cùng chuyên mục