[Tin nhanh sáng 17-1-2021] Thảm án ở Lai Châu, 3 người trong gia đình tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 17-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Thảm án ở Lai Châu, 3 người trong gia đình tử vong; Bắt “cụ bà” 75 tuổi cầm đầu đường dây ma túy phức tạp; Tên trộm mê lan; Đạp vào bụng công an vì bị ngăn cản đánh bạc; Mỹ bắt đối tượng mang súng và hơn 500 viên đạn gần Đồi Capitol, Bộ trưởng Tài chính Bồ Đào Nha mắc Covid-19 sau cuộc họp với lãnh đạo EU.

Thảm án ở Lai Châu, 3 người trong gia đình tử vong

Công an tỉnh Lai Châu đang điều tra vụ án mạng xảy ra vào sáng sớm 16-1 tại bản Co Phày, xã Mường Cang, huyện Than Uyên. Khi đó, đối tượng Lường Văn Sáu, sinh năm 1993, không ngủ và lấy quần áo đặt lên bếp ga rồi bật lửa đốt. Mẹ đối tượng là bà Vàng Thị Sương, SN 1968, phát hiện và can ngăn, thì bị đối tượng dùng dao đâm, chém nhiều nhát dẫn đến tử vong tại chỗ.

Ngôi nhà xảy ra vụ thảm án

Ngôi nhà xảy ra vụ thảm án

Em trai Sáu là Lương Văn Hậu chạy ra can ngăn thì bị Sáu chém gây thương tích phải chạy ra khỏi nhà kêu cứu. Chưa dừng lại, Sáu tiếp tục dùng dao chém bố đẻ là ông Lường Văn Phơi, SN 1968, khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Sáu tự tử rồi tử vong khi được cấp cứu tại trung tâm y tế huyện.

Bắt “cụ bà” 75 tuổi cầm đầu đường dây ma túy phức tạp

Công an tỉnh Thái Bình ngày 16-1 đã triệt phá thành công tụ điểm ma túy phức tạp, hoạt động rất tinh vi do bà Trần Thị Đàm (75 tuổi), trú tại số nhà 50B, phường Quang Trung, TP Thái Bình cầm đầu. Trần Thị Đàm vừa mới thụ án 8 năm tù về tội danh mua bán trái phép chất ma túy.

Nghi can Trần Thị Đàm được dẫn ra ngoài để đưa lên xe đặc chủng

Nghi can Trần Thị Đàm được dẫn ra ngoài để đưa lên xe đặc chủng

Những người tham gia đường dây của bà Đàm đều là con, cháu, người thân của bà. Ổ nhóm này lợi dụng nơi ở nằm trong con ngõ nhỏ, lắt léo để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, hằng ngày cử người cảnh giới để thấy có động là dễ tẩu thoát.

Bắt giữ đối tượng trộm lan chuyên nghiệp

Qua điều tra, Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hữu Hoàng (1987, trú TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) khi y đang trốn tại địa bàn phường An Thạnh (TP Thuận An, Bình Dương).

Trước đó, vào tháng 9-2020, Hoàng đã lén nhổ trộm 10 cây lan của anh Nguyễn Thạch Vũ (trú huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) mang đem bán được 10 triệu đồng. Sau đó, tại huyện Di Linh, Hoàng đã nhổ trộm khoảng 10 cây hoa lan của hộ ông Nguyễn Văn Dũng sau đó đưa về TP Bảo Lộc bán được 20 triệu đồng. Đến tháng 11-2020, Hoàng tiếp tục lẻn vào nhà dân ở Ninh Thuận và Lâm Đồng trộm lan bán được 35 triệu đồng.

Đạp vào bụng công an vì bị ngăn cản đánh bạc

Ngày 16-1, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, tạm giữ hình sự Trần Chí Hùng (29 tuổi, trú xã Kiến An) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Trần Chí Hùng làm việc với cơ quan chức năng

Đối tượng Trần Chí Hùng làm việc với cơ quan chức năng

Trước đó, chiều 13-1, Hùng với nhiều người chơi lắc xí ngầu ăn tiền ở ấp Hòa Hạ, xã Kiến An, thì bị đoàn tuần tra đảm bảo an ninh trật tự giải tán. Khi lực lượng làm nhiệm vụ làm thủ tục thu giữ tang vật, Hùng lớn tiếng ngăn cản. Thấy anh Lê Trung Nhất (công an xã Kiến An) dùng điện thoại quay clip, Hùng nắm cổ áo anh Nhất, giật đứt phù hiệu và đạp vào bụng anh.

Mỹ bắt đối tượng mang súng và hơn 500 viên đạn gần Đồi Capitol

Lực lượng Cảnh sát Đồi Capitol đã bắt giữ một người đàn ông khi người này tìm cách vượt qua một chốt cảnh sát ở trung tâm thủ đô Washington với giấy tờ giả, một khẩu súng lục được nạp đạn và hơn 500 viên đạn. Vụ việc xảy ra chiều tối 15-1 giờ địa phương. Đối tượng Wesley Allen Beeler, sống tại bang Virginia, bị bắt giữ vì sở hữu vũ khí và đạn dược không đăng ký cùng với các tội danh khác.

Giới chức an ninh Mỹ cảnh báo các đối tượng cực đoan mang theo vũ khí và chất nổ đang là mối đe dọa đối với Washington cũng như thủ phủ các bang khác khi Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức vào ngày 20-1 tới.

Bộ trưởng Tài chính Bồ Đào Nha mắc Covid-19 sau cuộc họp với lãnh đạo EU

Ngày 16-1, văn phòng Bộ trưởng Tài chính Bồ Đào Nha cho biết Bộ trưởng Joao Leao đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, một ngày sau khi ông tham gia cuộc họp trực tiếp tại Lisbon với các quan chức hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU).

Ông Leao, 46 tuổi, cho đến nay không có triệu chứng gì đặc biệt và sẽ tiếp tục làm việc tại nhà trong thời gian tự cách ly, dự kiến kéo dài từ 10-14 ngày.

Ông Leao, 46 tuổi, cho đến nay không có triệu chứng gì đặc biệt và sẽ tiếp tục làm việc tại nhà trong thời gian tự cách ly, dự kiến kéo dài từ 10-14 ngày.

Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa cũng có mặt tại cuộc họp cùng với quan chức EU nói trên. Mới đây, Thủ tướng Costa đã phải tự cách ly 14 ngày sau bữa ăn trưa với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người cũng đã bị mắc Covid-19.