[Tin nhanh sáng 16-9-2021] Tạm giữ kẻ xâm hại bé gái 14 tuổi sống lang thang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 16-9-2021 gồm: Lừa bán khẩu trang qua mạng, chiếm đoạt hơn 130 triệu đồng; Bắt nữ trưởng khoa của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1; Tạm giữ kẻ xâm hại bé gái 14 tuổi sống lang thang; Tử hình trùm ma tuý nuôi chó dữ cảnh giới sào huyệt; Nhiều trẻ em Ấn Độ tử vong do sốt chưa rõ nguyên nhân; Động đất 6 độ richter sáng 16-9 tại tỉnh Tứ Xuyên.

Lừa bán khẩu trang qua mạng, chiếm đoạt hơn 130 triệu đồng

Đinh Trung Kiên (SN 1996), trú tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy ngày 15-9 đã bị Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ về hành vi chiếm đoạt tài sản bằng cách lừa bán khẩu trang qua mạng.

Kiên lập nhiều tài khoản Facebook để đăng tải nội dung mua bán, cung cấp sỉ, lẻ các loại khẩu trang. Thỏa thuận với khách hàng, đối tượng yêu cầu chuyển trước toàn bộ hoặc đặt cọc tiền. Khi nhận được tiền, đối tượng liền cắt liên lạc, chặn Facebook và chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Từ tháng 4-2021 đến nay, Kiên đã lừa đảo chiếm đoạt của 151 nạn nhân trên cả nước với tổng số tiền hơn 135 triệu đồng.

Bắt nữ trưởng khoa Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Tối 15-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bà Nguyễn Thị Lưu (Trưởng khoa Phục hồi chức năng của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bà Lưu bị tạm đình chỉ công tác từ ngày 1-4 khi cơ quan công an điều tra vụ bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý (38 tuổi) mở "phòng bay lắc" để sử dụng ma túy trong cơ sở y tế này.

Vụ bắt giữ bà Nguyễn Thị Lưu nằm trong quá trình điều tra mở rộng vụ án về đường dây ma túy tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Vụ bắt giữ bà Nguyễn Thị Lưu nằm trong quá trình điều tra mở rộng vụ án về đường dây ma túy tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Trước đó, ngày 26-5-2021, 2 tháng sau khi cơ quan công an phát hiện đường dây ma túy tại Bệnh viện Tâm thần trung ương 1, Bộ Y tế đã ban hành các quyết định về thi hành kỷ luật đối với giám đốc và phó giám đốc bệnh viện.

Tạm giữ kẻ xâm hại bé gái 14 tuổi sống lang thang

Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long vừa tạm giữ hình sự Trần Hoàng Anh (39 tuổi, trú xã Phú Quới) do có hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Đối tượng Trần Hoàng Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội

Đối tượng Trần Hoàng Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội

Khoảng 23h ngày 13-9, Hoàng Anh đến quán cà phê quen, thấy bé gái 14 tuổi đang nằm bên trong. Bé gái này sống lang thang, thấy quán cà phê ở xã Hòa Phú, huyện Long Hồ nên tự ý vào ở. Hoàng Anh đến gần nói chuyện, rồi thực hiện hành vi xâm hại tình dục nạn nhân. Sau đó, Hoàng Anh cho bé gái 500 nghìn đồng. Nhận tin báo, Công an huyện Long Hồ tiến hành xác minh, điều tra. Tại cơ quan công an, Hoàng Anh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tử hình trùm ma tuý nuôi chó dữ cảnh giới sào huyệt

Chiều 15-9, TAND TP Đà Nẵng tuyên Nguyễn Nhất Linh (32 tuổi, trú quận Liên Chiểu), án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Bị cáo Linh tại phiên xét xử ngày 15-9

Bị cáo Linh tại phiên xét xử ngày 15-9

Linh đứng đầu một đường dây bán buôn ma túy tại Đà Nẵng. Hàng ngày Linh sống ẩn dật tại một căn chòi ở bìa rừng dưới chân núi Hải Vân để thuận lợi cho việc nhận hàng chuyển bằng xe khách qua tuyến quốc lộ 1A. Linh còn nuôi nhiều chó dữ để cảnh giới, không giao dịch với người lạ và thuê xe grab giao hàng.

Chiều 12-3, Linh nhận "đơn hàng" và chuẩn bị đi giao thì bị công an bắt giữ. Khám xét sào huyệt của "ông trùm" này, công an thu giữ gần 3 kg ma tuý.

Nhiều trẻ em Ấn Độ tử vong do sốt chưa rõ nguyên nhân

Truyền thông Ấn Độ cho hay, hiện tượng “sốt bí ẩn” ở bang Haryana, miền Bắc nước này đã khiến 8 trẻ em tử vong trong 10 ngày qua. Ít nhất 44 người khác, trong đó có 35 trường hợp là trẻ nhỏ, đã thông báo mắc các triệu chứng tương tự như sốt và đang được điều trị tại các bệnh viện.

Hiện giới chức y tế sở tại vẫn chưa xác định được chính xác nguyên nhân gây tử vong và cũng không loại trừ khả năng các trường hợp trên bị sốt xuất huyết. Hầu hết các bệnh nhân đều có triệu chứng sốt và số lượng tiểu cầu ở mức thấp. Những người này đang được kiểm tra sàng lọc sốt xuất huyết, sốt rét và Covid-19.

Động đất 6 độ richter sáng 16-9 tại tỉnh Tứ Xuyên

Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC) cho biết, một trận động đất mạnh 6 độ richter xảy ra sáng 16-9 đã làm rung chuyển huyện Luxian, thành phố Lô Châu của tỉnh Tứ Xuyên. Tâm chấn của trận động đất ở 29,2 độ vĩ Bắc và 105,34 độ kinh Đông, có độ sâu 10 km.

Lực lượng cứu hộ tỉnh Tứ Xuyên đã được kích hoạt phản ứng với tình trạng khẩn cấp ở cấp độ hai. Trận động đất xảy ra tại địa điểm cách thành phố Trùng Khánh khoảng 120 km về phía Tây Nam. Đây là siêu đô thị của Trung Quốc với khoảng 30 triệu dân. Ít nhất 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương trong trận động đất này.