[Tin nhanh sáng 16-9-2020] Truy bắt đối tượng đâm Công an viên tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 16-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Truy bắt đối tượng đâm Công an viên tử vong; Một trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine viêm não Nhật Bản B; Xử phạt hai thanh niên khoe “bốc đầu” xe máy trên mạng; Nhân viên quán karaoke tụ tập trong phòng trọ “mở tiệc” ma túy; Trung Quốc lên tiếng trước tuyên bố của WTO về tranh chấp thương mại Trung - Mỹ; Israel ký thỏa thuận hòa bình với UAE và Bahrain tại Nhà Trắng.

Truy bắt đối tượng đâm Công an viên tử vong

Chiều 15-9, trong lúc cùng tổ công tác bắt giữ Lò Văn Ương, đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, anh Quàng Văn Xôm, SN 1992, Công an viên bản Lĩnh Luông, xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu (Sơn La) đã bất chấp nguy hiểm đuổi theo, áp sát bắt giữ đối tượng.

Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ được huy động truy bắt đối tượng đâm Công an viên tử vong rồi bỏ trốn. Ảnh: VOV

Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ được huy động truy bắt đối tượng đâm Công an viên tử vong rồi bỏ trốn. Ảnh: VOV

Với bản chất côn đồ, manh động, Lò Văn Ương đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát làm anh Xôm tử vong trên đường đi cấp cứu. Đối tượng Lò Văn Ương sau đó đã chạy trốn lên rừng.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ truy bắt đối tượng Lò Văn Ương.

Một trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine viêm não Nhật Bản B

Tối 15-9, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine viêm não Nhật Bản B.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đó là bé N.T.B.T (SN 2019, quê tỉnh An Giang, trú tại thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng pháp y đã vào cuộc để điều tra nguyên nhân tử vong.

Xử phạt hai thanh niên khoe “bốc đầu” xe máy trên mạng

Tối 15-9, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hai nam thanh niên có hành vi điều khiển xe máy bằng một bánh, không đội mũ bảo hiểm từ clip trên mạng xã hội.

Cụ thể, Công an huyện Thạch Thất đã lập biên bản và xử phạt 8,15 triệu đồng đối với Đ.V.L và 4,325 triệu đồng đối với T.D.T, đồng thời tạm giữ 2 phương tiện vi phạm theo quy định.

Nhân viên quán karaoke tụ tập trong phòng trọ “mở tiệc” ma túy

Vào khoảng 0h30 ngày 15-9, qua tuần tra, tổ công tác Công an phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hoà, Nghệ An đã phát hiện tại nhà trọ ở khối Tân Phú, phường Hòa Hiếu có 8 đối tượng là nhân viên của quán karaoke đang sử dụng ma túy tổng hợp.

Tại hiện trường tổ công tác thu giữ 4 viên ma túy tổng hợp và bộ dụng cụ để sử dụng ma túy. Hiện Công an phường Hòa Hiếu đang lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung Quốc lên tiếng trước tuyên bố của WTO về tranh chấp thương mại Trung - Mỹ

Bộ Thương mại Trung Quốc đánh giá, quyết định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) là khách quan và chính xác sau khi tổ chức này tuyên bố các động thái áp thuế của Mỹ lên hàng hóa Trung Quốc là “không phù hợp” với các quy định thương mại toàn cầu.

Trung Quốc đồng thời hy vọng Mỹ tôn trọng phán quyết của WTO, cùng với Trung Quốc và các thành viên khác của WTO bảo vệ thể chế thương mại đa phương, thúc đẩy kinh tế thế giới phát triển ổn định, lành mạnh.

Trong phản ứng đầu tiên, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer tuyên bố phán quyết trên là không công bằng và cho rằng WTO đã thiên vị Trung Quốc.

Israel ký thỏa thuận hòa bình với UAE và Bahrain tại Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều 15-9 (theo giờ Mỹ) đã chủ trì lễ ký thỏa thuận hòa bình giữa Israel, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) và Bahrain tại Nhà Trắng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Bahrain cùng Ngoại trưởng UAE ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ hôm 15-9

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Bahrain cùng Ngoại trưởng UAE ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ hôm 15-9

Với sự trung gian hòa giải của Mỹ, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất và Bahrain là nước Arập thứ 3 và thứ 4 bình thường hóa quan hệ với Israel kể từ khi nước này được Ai Cập và Jordan công nhận năm 1979 và 1994.