[Tin nhanh sáng 16-8-2021] 4 người tử vong trong phòng ngủ bị cháy ở Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 16-8-2021 gồm các nội dung chính sau: 4 người tử vong trong phòng ngủ bị cháy ở Hải Phòng; 6 người khai báo y tế gian dối để trốn cách ly; Không qua được chốt kiểm dịch, công nhân đi nhờ thuyền đến công ty; Bắt giữ đôi nam nữ vận chuyển ma túy; Tổng thống Afghanistan đã rời khỏi đất nước; Philippines phát hiện ca nhiễm biến chủng Lambda đầu tiên.

4 người tử vong trong phòng ngủ bị cháy ở Hải Phòng

Vụ việc xảy ra vào tối 15-8, tại nhà ông Nguyễn Văn Hải (55 tuổi), địa chỉ ở thôn 3, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Cán bộ UBND huyện Thủy Nguyên cho biết, 4 người trong gia đình ông Hải được phát hiện tử vong trong phòng ngủ, cạnh một số đồ đạc bị cháy biến dạng.

Bên ngoài hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: Zing)

Bên ngoài hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: Zing)

Nạn nhân gồm: vợ Nguyễn Thị Thúy (50 tuổi), con gái Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi), con rể Vũ Trọng Khương (31 tuổi) cùng cháu ngoại Nguyễn Thị Tuyết Nhi (4 tuổi) của ông Hải.

Riêng ông Hải bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo người dân địa phương, vụ việc có thể do nổ sạc một thiết bị điện tử dẫn đến chập điện. Công an đang khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

6 người khai báo y tế gian dối để trốn cách ly

Ngày 15-8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa phát hiện 6 người đi ô tô trở về từ vùng dịch nhưng lại khai báo y tế gian dối.

Trước đó, khuya 14-8, 5 công nhân (cùng trú tại thị xã Hương Thủy) và tài xế L.V.T. (trú ở Hà Nội) đi ô tô 7 chỗ từ Hà Nội (vùng có dịch) về Huế.

Khi đến chốt kiểm dịch ở xã Phong Thu (huyện Phong Điền), họ khai báo là trở về từ tỉnh Hà Nam nhằm trốn cách ly y tế. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng đã xác minh thông tin và phát hiện ra sự việc.

Lực lượng y tế đã lấy mẫu xét nghiệm cho 6 người này và chuyển cách ly tập trung. Cơ quan chức năng huyện Phong Điền đã lập biên bản, tham mưu cho tỉnh xử phạt vi phạm hành chính 6 người này.

Không qua được chốt kiểm dịch, công nhân đi nhờ thuyền đến công ty

Ngày 15-8, UBND huyện Phù Ninh (Phú Thọ) đã xử phạt N.N.Q. (27 tuổi, ở huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) 5 triệu đồng do vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Theo lãnh đạo địa phương, Q. là công nhân tại một khu công nghiệp thuộc xã Tử Đà, huyện Phù Ninh.

Q. làm việc với cơ quan chức năng (Ảnh: Cổng TTĐT Phú Thọ)

Q. làm việc với cơ quan chức năng (Ảnh: Cổng TTĐT Phú Thọ)

Ngày 12-8, Q. không được qua chốt kiểm dịch tại xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, do không có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Nam thanh niên sau đó đi nhờ thuyền đánh cá của người dân để tới nơi làm việc.

Tổ công tác xã Bình Phú đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với Q. về hành vi Vi phạm quy định về y tế dự phòng theo khoản 2, Điều 14 Nghị định 117 của Chính phủ.

Bắt giữ đôi nam nữ vận chuyển ma túy

Ngày 15-8, Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước) đã bắt khẩn cấp Đỗ Hữu Toàn (31 tuổi, người địa phương) và Nguyễn Thị Cẩm Trí (32 tuổi, quê An Giang) để điều tra hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 8h40 cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát Công an TP Đồng Xoài phát hiện Toàn và Cẩm chạy xe máy hướng Bình Phước đi TP HCM. Hai người này khai vừa đi lấy hàng thiết yếu ở ngã 3 Hùng Vương, TP Đồng Xoài.

Khi cảnh sát đề nghị mở gói hàng ra kiểm tra, Toàn tăng ga bỏ chạy. Truy đuổi hơn 1 km, tổ công tác đã khống chế được nghi phạm.

Kiểm tra gói hàng, cảnh sát phát hiện 3 túi nylon chứa tinh thể màu trắng và hàng trăm viên nén màu xanh, nghi là ma túy được ngụy trang trong túi cà phê.

Tại trụ sở công an, Toàn và Trí khai tang vật là ma túy và thuốc lắc.

Tổng thống Àghanistan bị đồn là đã rời khỏi đất nước

Hãng tin Al-Jazeera dẫn nguồn thạo tin xác nhận, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã rời khỏi đất nước trước khi lực lượng Taliban tiến vào thủ đô Kabul ngày 15-8.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani

Tổng thống Ghani được cho là bay tới Tajikistan trước khi đến một nước thứ ba. Tuy nhiên, nguồn tin tình báo của Tajikistan nói rằng, họ chưa nắm được thông tin ông Ghani đã bắt chuyến bay đến nước này.

Văn phòng Tổng thống Ghani cho biết, hiện tại họ “không thể cung cấp thông tin về hoạt động của Tổng thống Ghani vì lý do an ninh”.

Philippines phát hiện ca nhiễm biến chủng Lambda đầu tiên

Bộ Y tế Philippines ngày 15-8 cho biết, trường hợp nhiễm biến chủng Lambda đầu tiên ở nước này là một phụ nữ 35 tuổi. Người này không có triệu chứng khi mắc Covid-19 và đã được công nhận khỏi bệnh sau 10 ngày điều trị.

Bộ Y tế Philippines đang xác minh bệnh nhân trên có phải là công dân trở về từ nước ngoài hay không, đồng thời ngành chức năng sẽ theo dõi về khả năng lây truyền của biến chủng Lambda.