[Tin nhanh sáng 16-8-2020] Tiếp viên massage “tắm tiên” với khách giữa dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 16-8-2020 gồm các nội dung chính sau: Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái tử vong do nhồi máu cơ tim; Chặn ôtô chở 390.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc; Tiếp viên massage “tắm tiên” với khách giữa dịch Covid-19; Điều tra vụ 2 nhóm giang hồ ở Sầm Sơn “hỗn chiến” trên phố; Hàn Quốc và Mỹ rút ngắn kế hoạch tập trận chung do dịch Covid-19; Tổng thống Mỹ dọa cấm tập đoàn Alibaba của Trung Quốc.

Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái tử vong do nhồi máu cơ tim

Ông Nguyễn Hoàng Hà, Chánh Văn phòng Cấp ủy và chính quyền thành phố Yên Bái cho biết, ông Hoàng Xuân Đán - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã tử vong ngày 15-8. Nguyên nhân là do nhồi máu cơ tim dẫn tới đột quỵ.

Ông Hoàng Xuân Đán sinh năm 1974, trước khi làm Chủ tịch UBND TP Yên Bái từng công tác tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Ông Hoàng Xuân Đán sinh năm 1974, trước khi làm Chủ tịch UBND TP Yên Bái từng công tác tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Khoảng 13h ngày 15-8, tại cơ quan, ông Đán kêu mệt và ra xe để về nhà nhưng đi được một đoạn ông Đán bị ngã và bất tỉnh. Ông Hoàng Xuân Đán được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái trong tình trạng tim ngừng đập, mặc dù các bác sỹ đã tập trung cứu chữa nhưng ông đã tử vong.

Chặn ôtô chở 390.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc

Chiều 15-8, lực lượng Quản lý thị trường Hà Tĩnh phối hợp với CSGT phát hiện ôtô tải biển số Hải Dương do lái xe Nguyễn Hữu Kiển (quê Đồng Nai) lái trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), có dấu hiệu nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện trên ôtô tải có 156 thùng carton chứa 390.000 khẩu trang y tế và 12 thùng khác chứa 1.000 mũ bảo hiểm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ lô hàng

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ lô hàng

Khi bị kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô hàng. Anh ta khai nhận chở thuê khẩu trang y tế từ TP.HCM ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ.

Tiếp viên massage “tắm tiên” với khách giữa dịch Covid-19

Khoảng 16h ngày 15-8, Đội Phòng chống tệ nạn xã hội và mua bán người - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện 3 cơ sở massage Thanh Thanh Thúy, Vạn Thúy Kiều và Thiên Ngân ở thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, vẫn hoạt động, trái với yêu cầu đóng cửa của UBND tỉnh.

Một số cơ sở massage ở Đồng Nai vẫn lén lút mở cửa giữa mùa dịch Covid-19,

Một số cơ sở massage ở Đồng Nai vẫn lén lút mở cửa giữa mùa dịch Covid-19,

Đáng chú ý, lực lượng công an bắt quả tang 3 phòng tại cơ sở Thanh Thanh Thủy cả nhân viên và khách đang “tắm tiên” và có biểu hiện khiêu dâm. Tại cơ sở Thiên Ngân, 3 nữ nhân viên đang khỏa thân cùng khách. Cảnh sát cũng phát hiện 3 nhân viên cơ sở Vạn Thúy Kiều đang kích dục cho khách.

Điều tra vụ 2 nhóm giang hồ ở Sầm Sơn “hỗn chiến” trên phố

Công an TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đang điều tra làm rõ vụ việc hơn 20 nghi phạm sử dụng hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Công an cũng đã tạm giữ hình sự 8 người liên quan.

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 12-8, trên đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn, 2 nhóm thanh niên khoảng hơn 20 người sử dụng súng côn và các hung khí nguy hiểm đuổi chém nhau trên đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự. Hậu quả, 2 người bị thương đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do có mâu thuẫn từ trước nên hai nhóm này đã hẹn nhau đến địa điểm trên để “giải quyết”.

Hàn Quốc và Mỹ rút ngắn kế hoạch tập trận chung do dịch Covid-19

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 15-8 đưa tin, nước này và Mỹ có kế hoạch lùi thời điểm tổ chức tập trận chung mùa hè thường niên với quy mô được thu nhỏ vào tuần tới, rút ngắn 2 ngày so với kế hoạch trong bối cảnh số các mắc mới Covid-19 gần đây tăng lên.

Hôm 14-8, một sỹ quan Lục quân Hàn Quốc dự kiến tham gia cuộc tập trận có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Khoảng 100 quân nhân đã có tiếp xúc gần với viên sĩ quan này và hiện đang được làm xét nghiệm.

Tổng thống Mỹ dọa cấm tập đoàn Alibaba của Trung Quốc

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang xem xét liệu có nên cấm gã khổng lồ công nghệ Alibaba của Trung Quốc hoạt động ở Mỹ hay không.

Chính quyền của Tổng thống Trump gần đây đã gia tăng giám sát hoạt động các tập đoàn và công ty công nghệ lớn của Trung Quốc như Huawei, ByteDance (chủ sở hữu TikTok) hay Tencent (chủ sở hữu WeChat) tại thị trường Mỹ. Alibaba - một trong những tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới - có thể trở thành mục tiêu tiếp tục của chính quyền Tổng thống Trump.