[Tin nhanh sáng 16-5-2021] Níu kéo không thành, đăng clip nhạy cảm của bạn gái lên mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 16-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Điện Biên họp khẩn trong đêm vì có thêm 5 ca mắc Covid-19; Cách chức giám đốc Hacinco do vi phạm phòng chống dịch Covid-19; Níu kéo không thành, đăng clip nhạy cảm của bạn gái lên mạng xã hội; Bắt giam cha dượng hành hạ con riêng của vợ dã man; Tăng ni, phật tử TP.HCM chia sẻ khó khăn với nhân dân Ấn Độ; Ai Cập nạo vét, mở rộng đoạn phía Nam của kênh đào Suez.

Điện Biên họp khẩn trong đêm vì có thêm 5 ca mắc Covid-19

Tối 15-5, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Điện Biên đã tổ chức họp khẩn dưới sự chủ trì của ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh sau khi tỉnh này ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cả 5 người này đều liên quan đến 3 bệnh nhân là giáo viên, nhân viên Trường học Tiểu học Tân Phong mới được phát hiện. Như vậy tính đến 18h ngày 15-5, tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 10 ca mắc Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu lực lượng vũ trang tiếp tục kiểm soát nghiêm ngặt các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, ngăn chặn xử lý nghiêm các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.

Cách chức giám đốc Hacinco vì vi phạm phòng chống dịch Covid-19

Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (Handico) ngày 15-5 đã quyết nghị thống nhất kỷ luật cách chức đối với ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) do vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Quyết định này được Handico triển khai một ngày sau khi Thường trực Thành uỷ Hà Nội đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với ông Nguyễn Văn Thanh. Handico nhận định vi phạm của ông Thanh là rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến công tác phòng chống dịch của thành phố và sức khoẻ cộng đồng, làm giảm uy tín và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Níu kéo không thành, đăng clip nhạy cảm của bạn gái lên mạng xã hội

Ngày 15-5, Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Cao Cường (SN 1989, trú tại thị xã Quảng Yên) để làm rõ hành vi làm nhục người khác.

Cường bị bắt để điều tra về hành vi làm nhục người khác

Cường bị bắt để điều tra về hành vi làm nhục người khác

Cường và chị L. có mối quan hệ tình cảm và sống chung với nhau. Quá trình chung sống, Cường dùng điện thoại quay lại hình ảnh chị L. đang tắm để đe dọa nếu chị L. đòi chia tay. Sau này, do mâu thuẫn và níu kéo tình cảm không được, Cường đã phát tán clip đó lên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm và tâm lý của nạn nhân.

Bắt giam cha dượng hành hạ con riêng của vợ dã man

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1980, trú xã Ngọc Tố) về tội hành hạ con riêng của vợ là cháu N.T.H (6 tuổi).

Đối tượng Nguyễn Hoàng Vũ tại cơ quan công an

Đối tượng Nguyễn Hoàng Vũ tại cơ quan công an

Khoảng 22h ngày 21-4, sau khi đi uống rượu về, Vũ đã dùng dao Thái Lan gây thương tích vào vùng vai trái và ngực phải của cháu H. Ngoài ra, trước đó đối tượng còn nhiều lần dùng tàn thuốc lá đang cháy châm vào người cháu, thậm chí quăng cháu bé xuống nền xi măng, làm cho cháu bé bị sưng nề ở vùng đầu…

Tăng ni, phật tử TP.HCM chia sẻ khó khăn với nhân dân Ấn Độ

Tối 15-5, tại Tu viện Khánh An, TP.HCM, Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 12 tổ chức chương trình thắp nến, cầu nguyện bày tỏ đồng cảm với những mất mát mà nhân dân Ấn Độ và thế giới đang hứng chịu do dịch Covid-19. Ban tổ chức đã chuyển 1 tỷ đồng hỗ trợ phật tử, người dân Ấn Độ.

Đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã ủng hộ 1,5 tỷ đồng cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM để sử dụng mua vaccine phòng, chống Covid-19 cho người dân thành phố; hỗ trợ 1 tỷ đồng cho phật tử, kiều bào, người dân nghèo đang gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại Lào và Campuchia.

Ai Cập nạo vét, mở rộng đoạn phía Nam của kênh đào Suez

Cơ quan quản lý kênh đào Suez ngày 15-5 thông báo đã bắt đầu nạo vét mở rộng đoạn phía Nam của kênh đào Suez nhằm cho phép lưu thông hai chiều trên tuyến đường thủy nhân tạo quốc tế này. Dự án được kỳ vọng sẽ tăng hiệu quả hoạt động của kênh đào và giảm thời gian chờ đợi cho tàu thuyền, cùng với đó là nâng cao an toàn hàng hải ở khu vực phía nam của tuyến đường thủy này.

Kênh đào Suez được nạo vét, mở rộng nhằm tránh tình trạng tắc nghẽn có thể ảnh hưởng đến hoạt động vận tải trên toàn thế giới

Kênh đào Suez được nạo vét, mở rộng nhằm tránh tình trạng tắc nghẽn có thể ảnh hưởng đến hoạt động vận tải trên toàn thế giới

Dự án dự kiến hoàn thành trong 2 năm, sẽ mở rộng và đào sâu 40km đường thủy, bao gồm cả đoạn mà một tàu Ever Given bị kẹt và gây tắc nghẽn giao thông hồi tháng 3 vừa qua.