[Tin nhanh sáng 16-4-2021] Tên cướp tiệm vàng bị bắt cùng 4 quả nổ tự chế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 16-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Tên cướp tiệm vàng bị bắt cùng 4 quả nổ tự chế; Người đàn ông xích con trai 10 tuổi vào cột điện ven đường; Tạm giữ hơn 2.000 lọ nước hoa nghi nhái nhãn hiệu; Phát hiện 17 thanh niên "bay lắc" trong nhà nghỉ; Thế giới ghi nhận hơn 139 triệu ca mắc Covid-19; Thủ đô Tokyo ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày tăng mạnh; Hong Kong mở rộng đối tượng tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19. 

Tên cướp tiệm vàng bị bắt cùng 4 quả nổ tự chế

Ngày 15-4, Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, cho biết đã bắt được Phạm Anh Vũ (SN 1994, trú phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) - là nghi can gây ra vụ nổ tại tiệm vàng trên địa bàn. Thời điểm bị bắt, lực lượng công an còn thu giữ được trên người đối tượng 4 quả bom tự chế.

Vào khoảng 18h30 ngày 17-3 trước đó, Phạm Anh Vũ đã dùng quả nổ tự chế ném vào phía trong tiệm vàng Đức Đệ ở phường Quán Toan. Vụ nổ may mắn không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng quầy bán vàng.

Hiện trường vụ cướp tiệm vàng do nghi can Phạm Anh Vũ gây ra ngày 17-3-2021 (Ảnh: Công an nhân dân)

Hiện trường vụ cướp tiệm vàng do nghi can Phạm Anh Vũ gây ra ngày 17-3-2021 (Ảnh: Công an nhân dân)

Khi bị chủ nhà và một số người dân truy đuổi, đối tượng nhanh chóng bỏ chạy vào trong ngõ Hải Triều 4, dùng dao chống trả và tiếp tục cho gây nổ quả nổ thứ 2. Trên đường trốn chạy, nam thanh niên này vào nhà một người dân cướp được xe máy để làm phương tẩu thoát. Đến bến sông thuộc huyện An Lão, đối tượng đẩy chiếc xe xuống sông nhằm phi tang, rồi tiếp tục lẩn trốn.

Người đàn ông xích con trai 10 tuổi vào cột điện ven đường

Ngày 15-4, tại ven đường quốc lộ 4B, đoạn xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, có một bé trai 10 tuổi ngồi gục ven đường, trên cổ có đeo xích bằng sắt quấn vào cột điện. Hình ảnh về sự việc sau đó được chia sẻ trên mạng khiến nhiều người bất bình, lên án.

Sau khi nắm bắt được thông tin, Công an xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, đã tiến hành xác minh. Qua đó, lực lượng chức năng xác định ông M. là người đeo xích vào cổ con trai 10 tuổi.

Tại cơ quan công an, ông M. khai, do con trai là Đ. (học sinh lớp 4) lười biếng học hành nên đối tượng đã xích cổ con để hù dọa, bắt cháu đến trường học tập. Sau 15 phút, ông M. đã mở khóa cho con và đưa cháu về nhà.

Tạm giữ hơn 2.000 lọ nước hoa nghi nhái nhãn hiệu

Ngày 15-4, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đang tạm giữ toàn bộ lô hàng hơn 2.000 lọ nước hoa nghi giả nhãn mác một hãng nước hoa nổi tiếng để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vào ngày 13-4 trước đó, trong quá trình kiểm tra bưu cục chuyển phát nhanh J&T express (tại số 21, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng chức năng đã phát hiện lô hàng nước hoa nói trên được đóng trong từng hộp carton để chuyển phát cho người mua. Toàn bộ số hàng không có hóa đơn, chứng từ kèm theo để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Phát hiện 17 thanh niên "bay lắc" trong nhà nghỉ

Ngày 15-4, khi kiểm tra nhà nghỉ Thùy Trang (ở xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), Công an TP Đồng Xoài đã phát hiện 2 phòng ở nhà nghỉ trên có 17 người đang tụ tập "bay lắc".

Các đối tượng tại thời điểm bắt giữ (Ảnh: L. Ngân)

Các đối tượng tại thời điểm bắt giữ (Ảnh: L. Ngân)

Ngoài 17 khách thuê phòng, cảnh sát còn phát hiện quản lý và 2 nhân viên nhà nghỉ này cũng dương tính với ma túy.

Thế giới ghi nhận hơn 139 triệu ca mắc Covid-19

Tính đến sáng 16-4, thế giới ghi nhận thêm 795.000 ca mắc Covid-19 và trên 12.700 ca tử vong vì đại dịch. Theo đó, tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt trên 139 triệu ca, trong đó trên 2,99 triệu ca tử vong.

Thủ đô Tokyo ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày tăng mạnh

Ngày 15-4, thủ đô Tokyo (Nhật Bản) đã ghi nhận thêm 729 ca mắc mới bệnh Covid-19, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ 4-2 (với 734 ca, khi khu vực này đang được đặt trong tình trạng khẩn cấp). Các chuyên gia y tế cho rằng Nhật Bản đang trải qua làn sóng dịch bệnh thứ 4.

Dịch bệnh đang lây lan mạnh trên cả nước Nhật Bản do các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 được cho là dễ lây nhiễm hơn. Trước đó, ngày 14-4, Nhật Bản đã ghi nhận 4.300 ca nhiễm mới, số ca mắc mới trong một ngày cao nhất kể từ ngày 23-1-2021 đến nay.

Hong Kong mở rộng đối tượng tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19

Ngày 15-4, chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) cho biết, sẽ mở rộng phạm vi tiêm vaccine ngừa Covid-19 sang nhóm đối tượng từ 16-29 tuổi.

Theo Cục trưởng Cục Dịch vụ dân sự Hong Kong, việc mở rộng đối tượng tiêm vaccine Covid-19 sẽ giúp tăng số người đủ điều kiện tiêm phòng ở vùng lãnh thổ này lên 6,5 triệu người. Các nhà chức trách cũng kêu gọi người dân Hong Kong đi tiêm phòng càng sớm càng tốt để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.