[Tin nhanh sáng 16-12-2021] Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi hơn 1.000 tỷ đồng ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 16-12-2021 gồm các nội dung chính sau: Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi hơn 1.000 tỷ đồng ở Nghệ An; Đồng Nai phát hiện 10 tấn nội tạng lợn không rõ nguồn gốc; Nhóm “cò lúa” chiếm đoạt 5 tỷ đồng; Bắt giữ nhóm tạt sơn “khủng bố tinh thần” con nợ; Rơi máy bay ở Cộng hòa Dominica, toàn bộ hành khách thiệt mạng; Dịch Covid-19 có thể kết thúc trong năm 2022.

Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi hơn 1.000 tỷ đồng ở Nghệ An

Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh, bắt giữ 52 đối tượng và xác định số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Hàng loạt chi nhánh của công ty tài chính Tân Tín Đạt bị khám xét

Hàng loạt chi nhánh của công ty tài chính Tân Tín Đạt bị khám xét

Rạng sáng 15-12, Công an Nghệ An đã huy động gần 500 cán bộ chiến sỹ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt 51 điểm là văn phòng đại diện công ty tài chính Tân Tín Đạt tại 28 tỉnh thành phố trên khắp cả nước. Công ty này do Nguyễn Sỹ Dũng (SN 1982), trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An làm giám đốc. Điều tra ban đầu, đường dây này có hơn 10.000 bị hại. Mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm.

Phát hiện 10 tấn nội tạng lợn không rõ nguồn gốc

Sáng 16-12, Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai cho biết đã bàn giao khoảng 10 tấn nội tạng lợn không rõ nguồn gốc được phát hiện tại Công ty TNHH thực phẩm Thuận Phương, phường Tân Biên cho UBND phường Tân Biên và Trạm Thú y Biên Hòa xử lý theo quy định.

Khoảng 10 tấn nội tạng heo không rõ nguồn gốc được phát hiện

Khoảng 10 tấn nội tạng heo không rõ nguồn gốc được phát hiện

Tại thời điểm kiểm tra chiều 15-12, bên trong trụ sở công ty có 10 công nhân đang sơ chế hàng tấn nội tạng trên nền nhà, nước thải không được xử lý, xả trực tiếp ra môi trường. Toàn bộ số nội tạng này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm tra vệ sinh thú y, trong đó phần lớn nội tạng để từ tháng 4 đến nay.

Nhóm “cò lúa” chiếm đoạt 5 tỷ đồng

Nguyễn Văn Út (40 tuổi), Lê Tuấn Dủ (32 tuổi) và Nguyễn Minh Triều (37 tuổi) ngày 15-12 đã bị Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, Công an tỉnh Hậu Giang phát hiện Út cùng đồng phạm đã dựng kịch bản “đầu tư vùng trồng lúa” để lừa nhiều nông dân, thương lái, nhà máy thu mua chế biến lúa gạo trong tỉnh, hay ở Đồng Tháp, Kiên Giang và TP Cần Thơ, chiếm đoạt khoảng 5 tỷ đồng chia nhau tiêu xài.

Bắt giữ nhóm tạt sơn “khủng bố tinh thần” con nợ

Ngày 15-12, Trần Quốc Phong, Huỳnh Tấn Bảo, Châu Phong và Nguyễn Ngọc Mẫn (19-27 tuổi) bị Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận điều tra về tội đe dọa giết người và dấu hiệu của hành vi xúc phạm Quốc kỳ.

Gia đình F0 bị nhóm đối tượng tạt sơn đòi nợ

Gia đình F0 bị nhóm đối tượng tạt sơn đòi nợ

Rạng sáng 9-10, Phong và đồng phạm đi ôtô từ TP Phan Thiết đến trước căn nhà có 7 người đang cách ly điều trị Covid-19 ở xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam. Nhóm này tạt sơn đỏ, đặt một quan tài loại nhỏ trước cửa, quăng lá cờ dính sơn xuống sân... Một người khác ở xã Mương Mán cũng chịu cảnh tương tự. Hai gia đình này vay tiền lãi suất cao của Tống Đức Hiền (31 tuổi). Anh ta nhiều lần đến đòi không được, nên thuê nhóm Phong.

Rơi máy bay ở Cộng hòa Dominica, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Một máy bay tư nhân bị rơi ở sân bay Las Americas bên ngoài thủ đô Santo Domingo ngày 15-12 đã khiến toàn bộ 9 hành khách trên máy bay thiệt mạng. Máy bay thuộc Tập đoàn Hàng không Helidosa của Cộng hòa Dominica. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, cũng ở khu vực châu Mỹ Latinh, ngày 8-12, Bộ Quốc phòng Peru xác nhận đã có 5 người tử vong sau khi một chiếc trực thăng của lực lượng không quân nước này bị rơi khi đang làm nhiệm vụ viện trợ nhân đạo.

Dịch Covid-19 có thể kết thúc trong năm 2022

Trưởng nhóm kỹ thuật thuộc Chương trình Y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - bà Maria Van Kerkhove - cho rằng, thế giới có đủ công cụ để chiến thắng hoàn toàn đại dịch Covid-19 trong năm 2022.

Phát biểu ngày 15-12 trong chương trình hỏi đáp trực tuyến của WHO, bà Kerkhove nói: “2022 là năm chúng ta có thể kết thúc đại dịch Covid-19. Chúng ta có thể khiến Covid-19 không còn gây chết chóc nữa”.

Trước biến thể mới Omicron “vẫn còn nguy cơ rất cao”, WHO hối thúc các nước cần nhanh chóng có hành động để hạn chế sự lây lan, bảo vệ hệ thống y tế, tránh tâm lý chủ quan.