[Tin nhanh sáng 15-9-2021] Điều tra nguyên nhân Bí thư thị trấn tử vong bất thường trong ôtô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 15-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Tạm giữ đối tượng đâm bảo vệ dân phố; Điều tra nguyên nhân Bí thư thị trấn tử vong bất thường trong ôtô; Đột nhập lán công nhân trộm dây chuyền vàng và điện thoại; Người phụ nữ tử vong gần lán ruộng, nghi bị sát hại; EU: Không có lựa chọn nào khác ngoài đàm phán với Taliban; Máy bay lao xuống rừng và phát nổ, 7 người thiệt mạng.

Tạm giữ đối tượng đâm bảo vệ dân phố

Tối 14-9, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đã tạm giữ Trương Ngọc Long (41 tuổi, ở phường Tân An, quận Ninh Kiều) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Sự việc xảy ra vào hơn 18h cùng ngày, tại khu vực đầu hẻm 72 trên đường Nguyễn Trãi, phường Tân An. Thời điểm trên, do không được cho qua chốt kiểm dịch đầu hẻm, Long lớn tiếng chửi bới, cầm dao đâm vào lưng ông Nguyễn Văn Thuận, bảo vệ dân phố đang làm nhiệm vụ tại chốt, khiến ông này bị thương. Lực lượng làm nhiệm vụ sau đó đã khống chế Long, đưa về trụ sở công an.

Điều tra nguyên nhân Bí thư thị trấn tử vong bất thường trong ôtô

Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân ông Lê Nguyên Vũ (45 tuổi, Bí thư thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) tử vong bất thường trong ôtô.

Sau khi đập cửa kính, lực lượng chức năng phát hiện ông Vũ đã tử vong. Ảnh: Zing

Sau khi đập cửa kính, lực lượng chức năng phát hiện ông Vũ đã tử vong. Ảnh: Zing

Tối 13-9, ông Vũ lái ôtô cá nhân từ cơ quan về nhà ở thị xã Bến Cát lấy đồ. Trong lúc Bí thư thị trấn Lai Uyên quay lại cơ quan, người thân và đồng nghiệp đã không thể liên lạc. Khoảng 14h ngày 14-9, người dân phát hiện ôtô của ông Vũ nên báo chính quyền địa phương. Công an sau đó gọi cửa nhưng người bên trong xe không trả lời. Phá cửa kiểm tra, cảnh sát phát hiện ông Vũ đã tử vong.

Theo lãnh đạo UBND huyện Bàu Bàng, ông Vũ là Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị trấn Lai Uyên. Trước khi xảy ra vụ việc, ông Vũ vẫn làm việc bình thường, không có biểu hiện bất thường về sức khỏe.

Đột nhập lán công nhân trộm dây chuyền vàng và điện thoại

Công an xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) vừa điều tra làm rõ 1 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Nguyên (SN 1988, trú tại xã Châu Thái) cùng tang vật.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Nguyên cùng tang vật. Ảnh: VOV

Đối tượng Nguyễn Ngọc Nguyên cùng tang vật. Ảnh: VOV

Trước đó, Nguyên đã đột nhập lán công nhân xây dựng làm công trình tại Trường tiểu học Châu Thái, trộm 1 dây chuyền vàng, 1 điện thoại di động và 1 sạc dự phòng, tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Bước đầu đối tượng Nguyên khai nhận do thiếu tiền tiêu xài, lại là người địa phương thông thạo địa bàn nên đã lợi dụng sơ hở của công nhân xây dựng từ địa bàn khác đến để thực hiện hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an xã Châu Thái đang hoàn tất hồ sơ chuyển Công an huyện Quỳ Hợp xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Người phụ nữ tử vong gần lán ruộng, nghi bị sát hại

Lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đang tích cực điều tra vụ việc 1 người phụ nữ tử vong gần lán ruộng ở xã Tà Hừa (huyện Than Uyên, Lai Châu), nghi bị sát hại.

Cụ thể, vào khoảng 16h ngày 13-9, người dân tại xã Tà Hừa phát hiện chị H.T.X, sinh năm 1972, trú tại bản Cáp Na 3, xã Tà Hừa, tử vong cách lán ruộng trồng chè của gia đình khoảng 100m. Sau khi khám nghiệm hiện trường và tử thi, Công an tỉnh Lai Châu đang tập trung cao độ để xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

EU: Không có lựa chọn nào khác ngoài đàm phán với Taliban

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về an ninh và đối ngoại Josep Borrell ngày 14-9 cho biết, EU không có lựa chọn nào khác ngoài việc đàm phán với các thủ lĩnh mới ở Afghanistan, và EU sẽ tìm cách phối hợp với các nước thành viên để tổ chức 1 phái bộ ngoại giao tại Kabul.

Các Ngoại trưởng EU đã đặt điều kiện để tái thiết lập các quan hệ ngoại giao và nhân đạo với Taliban, lực lượng giành quyền kiểm soát Afghanistan từ ngày 15-8 vừa qua. Một trong số các điều kiện là tôn trọng quyền của phụ nữ.

Máy bay lao xuống rừng và phát nổ, 7 người thiệt mạng

Truyền thông Brazil đưa tin, 1 vụ tai nạn máy bay đã xảy ra tại nước này ngày 14-9 làm toàn bộ 7 người trên máy bay thiệt mạng, bao gồm 2 phi công và 5 thành viên trong 1 gia đình.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay

Hiện trường vụ tai nạn máy bay

Theo trang tin Globo, tai nạn xảy ra với chiếc máy bay 2 động cơ King Air B200 lúc gần 9h sáng 14-9 (theo giờ địa phương) tại khu vực Piracicaba khi chiếc máy bay lao xuống 1 khu rừng và phát nổ, làm bùng phát đám cháy. Lực lượng cứu hỏa đã được triển khai tới hiện trường để khống chế ngọn lửa và tiến hành công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Tin cùng chuyên mục