[Tin nhanh sáng 15-8-2022] Triệt phá sòng bạc chỉ đánh về đêm và có cảnh giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 15-8-2022 gồm các nội dung chính sau: Triệt phá sòng bạc chỉ đánh về đêm và có cảnh giới; Nhóm cầm mã tấu chém 2 người ở quán nhậu; Dùng 6 máy bơm tát cạn ao sâu để tìm thi thể 2 anh em đuối nước; Lao xe vào rào chắn gần tòa nhà Quốc hội Mỹ; 13 phần tử khủng bố al-Shabab bị tiêu diệt tại Somalia.

Triệt phá sòng bạc chỉ đánh về đêm và có cảnh giới

Chiều 14-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, 3 đối tượng Bùi Anh Quốc (SN 1987), Mai Thế Vinh (SN 1987), Dương Hoàng Khánh (SN 1992), cùng trú xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng bị bắt quả tang tại chiếu bạc vào đêm 4-8

Các đối tượng bị bắt quả tang tại chiếu bạc vào đêm 4-8

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, từ ngày 31-7 đến khi bị bắt, Quốc tổ chức sòng bạc dưới hình thức xóc đĩa hoạt động từ 21h đến 23h30 tại khu vực đường bê tông liên thôn thuộc thôn An Lâu, xã Tam Lãnh. Khánh làm nhiệm vụ cảnh giới, giữ xe cho các con bạc, chở khách vào sòng bạc, còn Vinh làm nhiệm vụ thu tiền xâu mỗi khách tham gia đánh bạc từ 50.000-100.000 đồng.

Nhóm cầm mã tấu chém 2 người ở quán nhậu

Ngày 14-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Dũng Mãnh (21 tuổi), Trần Quốc Trọng (16 tuổi), Trần Quang Thuấn (17 tuổi, cùng ở huyện Tam Bình) và 3 người khác để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, khuya 10-8, Mãnh cùng nhóm bạn đến quán nhậu ở xã Mỹ Lộc. Thấy Hồ Hoàng Luân, người từng mâu thuẫn, cũng có mặt tại đây, Mãnh đã gọi điện thoại cho Thuấn rủ thêm người đến quán, đánh nhóm của Luân. Cảnh sát xác định Thuấn và Trọng cầm mã tấu chém Luân và 1 người khác bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Dùng 6 máy bơm tát cạn ao sâu để tìm thi thể 2 anh em đuối nước

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 13-8, vợ chồng ông Huỳnh Văn Tấn (ngụ tại buôn Ngô A, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) đi làm rẫy về, không thấy 2 con trai ở nhà nên đi tìm. Khi tìm đến ao chứa nước tưới cà phê cách nhà khoảng 50m, gia đình phát hiện có vết tích của 2 con. Ngay sau đó, cùng với sự hỗ trợ của người dân, chính quyền địa phương đã trục vớt được thi thể bé út, 7 tuổi.

Hiện trường 1 vụ trẻ em đuối nước thương tâm tại Đắk Lắk

Hiện trường 1 vụ trẻ em đuối nước thương tâm tại Đắk Lắk

Do ao nước rất sâu, nên chính quyền địa phương đã huy động, bố trí 6 máy bơm vận hành liên tục nhiều giờ để tát cạn ao. Đến khoảng 22h30 cùng ngày mới xác định được thi thể nạn nhân 11 tuổi dưới đáy ao.

Theo lãnh đạo xã Hòa Phong, vợ chồng ông Tấn thuộc diện hộ nghèo, gia đình sinh sống trong căn nhà tại 1 khu rẫy. Vợ chồng ông có 2 con trai, nay cả hai cùng bị đuối nước thương tâm.

Lao xe vào rào chắn gần tòa nhà Quốc hội Mỹ

Nhà chức trách Mỹ cho biết, 1 người đàn ông chưa rõ danh tính đã lao xe vào rào chắn được dựng lên gần tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 14-8. Sau cú va chạm, chiếc xe bốc cháy. Người đàn ông bước ra khỏi xe, bắn nhiều phát đạn lên không trung trong lúc cảnh sát tiếp cận, rồi dùng súng tự sát.

Cảnh sát kiểm tra hiện trường vụ việc

Cảnh sát kiểm tra hiện trường vụ việc

Cảnh sát cho hay “không có dấu hiệu nào cho thấy người đàn ông đang nhắm mục tiêu vào các nghị sĩ quốc hội”. Các điều tra viên đang kiểm tra lý lịch của anh ta nhằm tìm ra động cơ.

13 phần tử khủng bố al-Shabab bị tiêu diệt tại Somalia

Các lực lượng Somalia và Mỹ ngày 14-8 đã tiêu diệt hơn 13 tay súng thuộc nhóm khủng bố al-Shabab trong cuộc không kích tại khu vực Hiran, miền Trung Somalia.

Đài phát thanh của Quân đội quốc gia Somalia (SNA) đưa tin, trong số những đối tượng bị tiêu diệt trong chiến dịch chống khủng bố nói trên có cả một số chỉ huy cấp cao của al-Shabab.