[Tin nhanh sáng 15-7-2021] Khởi tố đối tượng đâm chết người yêu mới của vợ cũ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 15-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Đề nghị truy tố nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP.HCM; Em bơi ra biển cứu anh, cả hai đuối nước tử vong; Khởi tố đối tượng đâm chết người yêu mới của vợ cũ; Điều tra hiệu trưởng ở Hải Phòng có dấu hiệu lạm thu; Mỹ lên án phiến quân Taliban sát hại đặc nhiệm Afghanistan; Quân đội Nga tập trận tại căn cứ quân sự ở Tajikistan.

Đề nghị truy tố nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP.HCM

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM) vừa khởi tố bị can Lê Vũ Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Đông Phương) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” đồng thời chuyển hồ sơ sang VKSND TP.HCM đề nghị truy tố bà Lê Vũ Hồng Hạnh cùng 4 đồng phạm khác. Trong số đồng phạm này có bà Lê Thị Thanh Tuyền (nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP.HCM).

Năm 2016, bà Tuyền là Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Củ Chi, đã trực tiếp đi khảo sát các trường học để duyệt các hạng mục cần sửa chữa. Hầu hết các hạng mục đều được chia nhỏ để không phải đấu thầu, từ đó gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 17,7 tỉ đồng.

Em bơi ra biển cứu anh, cả hai đuối nước tử vong

Chiều tối 14-7, anh Võ Văn H. (43 tuổi) và em ruột là Võ Văn G. (40 tuổi, ở xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) tắm biển ở khu vực Cửa Hội (thị xã Cửa Lò). Trong lúc tắm, anh H. bị sóng cuốn ra xa, chới với trên biển. Thấy vậy, người em đã bơi ra cứu anh, nhưng do gió lớn, sóng to khiến cả hai anh em bị đuối nước, mất tích trên biển.

Cảnh sát cứu nạn cứu hộ và người thân đưa thi thể hai anh em lên bờ

Cảnh sát cứu nạn cứu hộ và người thân đưa thi thể hai anh em lên bờ

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phối hợp triển khai tìm kiếm và đã vớt được thi thể các nạn nhân. Hiện người thân đã đưa thi thể hai anh em về nhà để tổ chức lễ tang.

Khởi tố đối tượng đâm chết người yêu mới của vợ cũ

Chiều 14-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Bùi Văn Trung (SN 1990, trú tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) về hành vi giết người.

Đối tượng Bùi Văn Trung tại trụ sở Công an
Đối tượng Bùi Văn Trung tại trụ sở Công an

Năm 2014 Trung kết hôn với chị Trần Thị H. (SN 1992, trú tại xã Thuận Hà, huyện Đắk Song) và có với nhau 2 người con. Đến tháng 6-2020, hai người ly hôn nhưng chưa thỏa thuận phân chia tài sản. Trung nuôi 2 người con, còn chị H. đi TP.HCM làm việc rồi yêu Linh Lập Sinh (SN 1989, trú tại tỉnh Đồng Nai).

Ngày 6-7-2021, chị H. đưa anh Sinh về ra mắt gia đình tại xã Thuận Hà, mâu thuẫn nảy sinh với chồng cũ. Trong lúc lao vào đánh nhau, anh Sinh bị Trung cầm kéo đâm nhiều nhát, dẫn đến tử vong.

Điều tra hiệu trưởng ở Hải Phòng có dấu hiệu lạm thu

Ngày 14-7, cơ quan chức năng quận Lê Chân, Hải Phòng đã chuyển hồ sơ sang công an để điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm trong việc thu, chi tại Trường THCS Ngô Quyền.

Các khoản thu, chi chưa được làm rõ tại Trường THCS Ngô Quyền lên đến hơn 500 triệu đồng

Các khoản thu, chi chưa được làm rõ tại Trường THCS Ngô Quyền lên đến hơn 500 triệu đồng

Trước đó, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền bị tố triển khai nhiều khoản thu không đúng quy định như: tiền hỗ trợ sử dụng điện, điều hòa; tiền giấy thi, in sao đề thi; quỹ cha mẹ học sinh... Khi có đơn thư tố cáo, bà Hương đã không giải trình nhiều khoản đã thu với cơ quan chức năng.

Theo tài liệu thanh kiểm tra, số tiền chênh lệnh giữa các khoản thu, khoản chi chưa được làm rõ lên đến hơn 500 triệu đồng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Mỹ lên án phiến quân Taliban sát hại đặc nhiệm Afghanistan

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 14-7 khẳng định, Washington không có bất kỳ lý do nào để nghi ngờ về tính xác thực của một đoạn video cho thấy phiến quân Taliban đã sát hại các binh sỹ đặc nhiệm của Afghanistan trong khi những người này đã đầu hàng. Ông Price đã lên án hành động “tàn bạo” của Taliban.

Lực lượng an ninh Afghanistan trên đường phố Kandahar

Lực lượng an ninh Afghanistan trên đường phố Kandahar

Kênh truyền hình CNN trước đó cho hay, Taliban đã sát hại hàng chục thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm Afghanistan hồi tháng 6 tại thị trấn Dawlat Abad thuộc tỉnh Faryab, gần biên giới với Turkmenistan.

Quân đội Nga tập trận tại căn cứ quân sự ở Tajikistan

Ngày 14-7, khoảng 1.000 binh lính tại căn cứ số 201 của Nga ở thủ đô Dushanbe của Tajikistan đã tham gia các cuộc tập trận.

Nga triển khai các cuộc tập trận tại Tajikistan trong bối cảnh tình hình an ninh tại quốc gia láng giềng Afghanistan có nhiều biến động khi lực lượng Taliban liên tục thực hiện những đợt tấn công nhằm giành kiểm soát tại nhiều địa phương tại Afghanistan.

Nga đang theo dõi chặt chẽ các đợt tấn công của Taliban, do lo ngại tình hình Afghanistan có thể ảnh hưởng tới an ninh tại các quốc gia Trung Á thuộc Liên bang Xô Viết trước đây mà Nga vẫn duy trì các căn cứ quân sự.