[Tin nhanh sáng 15-6-2021] Triệt phá băng nhóm tổ chức cá độ bóng đá quy mô hơn 1.500 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 15-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Cháy lớn thiêu rụi phòng trà, 6 người tử vong; Bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; Triệt phá băng nhóm tổ chức cá độ bóng đá quy mô hơn 1.500 tỷ đồng; Khởi tố đối tượng giết gái bán dâm để cướp tiền chơi game; Philippines lần thứ ba đình chỉ việc hủy thỏa thuận quân sự với Mỹ; Hỏa hoạn tại trạm xăng ở Nga, nhiều người bị thương.

Cháy lớn thiêu rụi phòng trà, 6 người tử vong

Vào lúc 0h5 ngày 15-6, một số người dân bất ngờ phát hiện cháy lớn kèm tiếng nổ xảy ra tại phòng trà Fill (146 đường Đinh Công Tráng, TP Vinh, Nghệ An) nên đã nhanh chóng báo cho lực lượng chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy. Nguồn: Báo Nghệ An

Hiện trường vụ cháy. Nguồn: Báo Nghệ An

Do trong phòng trà cháy bị khóa cửa, bên trong có nhiều vật liệu dễ cháy như bàn ghế, thiết bị điện... nên ngọn lửa bốc cháy dữ dội, việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Sau 1 giờ 30 phút dập lửa, lực lượng chức năng đã khống chế được vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy đã khiến 6 người thiệt mạng, thiêu rụi toàn bộ tầng 1 và tầng 2 của phòng trà cùng với nhiều thiết bị điện tử, tài sản bên trong.

Bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy

Vào lúc 10h ngày 14-6, tại khu vực cây xăng xã Pom Lót, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (Bộ đội Biên phòng Điện Biên) chủ trì, phối hợp với Công an huyện Điện Biên bắt giữ 1 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu được trên người đối tượng là 2 gói nylon màu xanh, bên trong chứa các viên nén màu hồng là ma túy tổng hợp, số lượng 400 viên.

Đối tượng khai nhận là Sùng A Thái (SN 1984), trú tại bản Tà Té A, xã Nong U, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Số ma túy trên Sùng A Thái mua của 1 phụ nữ dân tộc Mông (không biết tên), cư trú tại bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên. Vụ việc đang được lực lượng chức năng mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Triệt phá băng nhóm tổ chức cá độ bóng đá quy mô hơn 1.500 tỷ đồng

Tối 14-6, Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an cho biết vừa triệt phá 1 băng nhóm hoạt động kiểu “xã hội đen”, tổ chức cờ bạc, cá độ bóng đá quy mô lớn trên địa bàn TP.HCM, bắt giữ 23 đối tượng.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN

Băng nhóm này đã gây ra nhiều vụ đâm chém lẫn nhau để tranh giành địa bàn, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Đối tượng cầm đầu được xác định là Bùi Tuấn Anh (SN 1990, quê Nam Định, trú tại thành phố Thủ Đức, TP.HCM), có tiền án về tội cho vay nặng lãi.

Tại cơ quan công an, Tuấn Anh bước đầu khai nhận đã điều hành băng nhóm này để tổ chức cá độ bóng đá từ tháng 6-2019 đến nay. Tổng số tiền luân chuyển giao dịch trong đường dây này đến thời điểm bị bắt là 1.500 tỷ đồng. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Khởi tố đối tượng giết gái bán dâm để cướp tiền chơi game

10h30 ngày 1-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Bình Dương, nhận tin báo của Công an xã Thanh Phước về vụ cướp tài sản xảy ra ở quán cà phê P.V (thuộc ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước). Công an huyện Gò Dầu đã khám nghiệm hiện trường, điều tra và xác định đối tượng gây án là Võ Văn Thừa (SN 1986, ngụ xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) nên tiến hành truy bắt.

Tại cơ quan điều tra, Thừa khai nhận: Sau khi mua dâm chị L.T.L. (ngụ tỉnh Tiền Giang), Thừa cướp điện thoại của chị L.. Khi nạn nhân truy hô, Thừa rút con dao giấu sẵn trong người ra đâm chị L. rồi lên xe tẩu thoát. Sau khi gây án, đối tượng trở về nhà trọ mang điện thoại vừa cướp đi thế chấp được 2 triệu đồng. Có tiền, Thừa nạp vào tài khoản 1,5 triệu đồng để chơi game và thua hết.

Ngày 14-6, Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Văn Thừa về hành vi cướp tài sản và giết người.

Philippines lần thứ ba đình chỉ việc hủy thỏa thuận quân sự với Mỹ

Ngày 14-6, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin thông báo Manila đã lần thứ ba đình chỉ quyết định hủy bỏ Thỏa thuận Các lực lượng thăm viếng (VFA) kéo dài 2 thập kỷ với Mỹ.

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsi

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsi

Theo Ngoại trưởng Locsin, việc đình chỉ sẽ kéo dài thêm 6 tháng trong thời gian Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte “nghiên cứu và cả 2 bên sẽ tháo gỡ thêm những quan ngại của ông về các khía cạnh đặc biệt của thỏa thuận này”.

Được ký năm 1998, VFA được coi là khuôn khổ pháp lý cho hàng nghìn binh sỹ Mỹ đồn trú tại Philippines và cho phép 2 nước tiến hành các cuộc tập trận chung thường niên cũng như triển khai các chiến dịch hỗ trợ nhân đạo.

Hỏa hoạn tại trạm xăng ở Nga, nhiều người bị thương

Ngày 14-6, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại trạm xăng ở vùng Novosibirsk của Nga, khiến ít nhất 21 người bị thương.

Hãng thông tấn TASS đưa tin, trong số những người bị thương có 1 trẻ nhỏ, 5 người trong tình trạng nguy kịch. Hiện lực lượng chức năng đã mở cuộc điều tra hình sự để làm rõ sự việc.