[Tin nhanh sáng 15-5-2021] Đối tượng mua bán ma túy chống đối, thả chó tấn công trinh sát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 15-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt quả tang 13 đối tượng đánh bạc bất chấp dịch Covid-19; Đối tượng mua bán ma túy chống đối, thả chó tấn công trinh sát; Chém nhau trên phố, 2 thanh niên tử vong; Khởi tố 15 “quái xế” chặn đường để đua xe trên Quốc lộ 22; Nga chính thức coi Mỹ và Cộng hòa Séc là những quốc gia “không thân thiện”; Israel đánh sập ngân hàng Hamas, tuyên bố không dừng không kích Gaza.

Bắt quả tang 13 đối tượng đánh bạc bất chấp dịch Covid-19

Vào khoảng 1h30 ngày 14-5, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an huyện Tiên Du bất ngờ đột kích, bắt quả tang 13 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà của Nguyễn Quang Thích, 25 tuổi, trú thôn Lũng Sơn, thị trấn Lim, huyện Tiên Du.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 79 triệu đồng và 13 chiếc điện thoại, cùng nhiều tang vật có liên quan.

Đối tượng mua bán ma túy chống đối, thả chó tấn công trinh sát

Ngày 14-5, theo thông tin từ Công an TP Thanh Hóa, lực lượng này đã triệt phá 1 tụ điểm chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng mua bán lẻ ma túy ở TP Thanh Hóa và địa bàn lân cận. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 15 gói bột màu trắng nghi là ma túy với trọng lượng hơn 1kg và nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán ma túy.

Đối tượng Đoàn Văn Nam và tang vật thu được. Ảnh: TTXVN

Đối tượng Đoàn Văn Nam và tang vật thu được. Ảnh: TTXVN

Trước đó, vào lúc 16h ngày 13-5, Công an TP Thanh Hóa đã đột kích vào nhà đối tượng Đoàn Văn Nam, SN 1998, tạm trú tại thôn Tiền Thôn, xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Bị tập kích bất ngờ, Nam đã thả chó dữ tấn công, cắn bị thương 2 chiến sỹ trinh sát Đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an TP Thanh Hoá.

Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng phòng, chống ma túy Công an TP Thanh Hóa vẫn quyết tâm bắt giữ đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật.

Chém nhau trên phố, 2 thanh niên tử vong

Ngày 14-5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng làm 2 thanh niên tử vong ở phường 1, TP Sóc Trăng.

Khu vực xảy ra vụ án. Ảnh: Vietnamnet

Khu vực xảy ra vụ án. Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân nhìn thấy 2 thanh niên rượt đuổi nhau. Cả 2 sau đó ngã ra đường, bất tỉnh, trên người có nhiều vết thương. Nạn nhân được đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Bước đầu xác định, 2 thanh niên nói trên là Nguyễn Văn Tài (26 tuổi) và Trần Anh Duy (19 tuổi, cùng ngụ ở Sóc Trăng).

Khởi tố 15 “quái xế” chặn đường để đua xe trên Quốc lộ 22

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 15 bị can để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng trong vụ “quái xế” chặn Quốc lộ 22 để đua xe.

Công an huyện Hóc Môn cho biết, các thành viên trong đoàn đua xe có độ tuổi từ 16-25, có hộ khẩu thường trú ở quận 7, quận 12, huyện Hóc Môn, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ... Phần lớn các đối tượng trong nhóm “quái xế” đã bỏ học, con gia đình khá giả nhưng không nghề nghiệp nên tụ tập rồi rủ nhau đua xe.

Nga chính thức coi Mỹ và Cộng hòa Séc là những quốc gia “không thân thiện”

Ngày 14-5, Chính phủ Nga tuyên bố chính thức coi Mỹ và Cộng hòa Séc là những quốc gia “không thân thiện”. Theo đó, các phái bộ ngoại giao của Mỹ tại Nga sẽ không thể tiếp tục thuê nhân viên địa phương, trong khi các phái bộ của Séc chỉ có thể thuê tối đa 19 người.

Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật hạn chế số lượng nhân viên địa phương làm việc cho các phái bộ ngoại giao và cơ quan của nước ngoài, đồng thời yêu cầu chính phủ nước này đưa ra 1 bản danh sách gồm những quốc gia “không thân thiện”, dự kiến sẽ chịu tác động của các quy định hạn chế.

Israel đánh sập ngân hàng Hamas, tuyên bố không dừng không kích Gaza

Không quân Israel đêm 14-5 đã không kích 1 ngân hàng được cho là của lực lượng vũ trang Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza. Theo các nhân chứng, máy bay chiến đấu của Israel đã bắn ít nhất 3 quả tên lửa vào tòa nhà trên. Đây là tòa nhà ngân hàng thứ 3 của Hamas bị Israel phá hủy trong những ngày qua.

Cuộc giao tranh ác liệt giữa Israel và lực lượng Hamas tại Dải Gaza

Cuộc giao tranh ác liệt giữa Israel và lực lượng Hamas tại Dải Gaza

Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này không có kế hoạch dừng các cuộc tấn công nhằm vào phong trào Hamas tại Dải Gaza, sau khi tiến hành không kích nhóm này trước đó.