[Tin nhanh sáng 14-9-2021] Bỏ ma túy vào cốp xe để gài bẫy chồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 14-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Xin làm tình nguyện viên chống dịch để bán ma túy; Bỏ ma túy vào cốp xe để gài bẫy chồng; Bắt giam người phụ nữ lừa đảo hơn 4,1 tỷ đồng; Chủ cơ sở chiếu phim bị phạt 10 triệu đồng; Trung Quốc tìm thấy 19 thi thể trong vụ sập mỏ than; Dân Sydney lần đầu được dã ngoại sau gần 3 tháng phong tỏa.

Xin làm tình nguyện viên chống dịch để bán ma túy

Công an huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) vừa tạm giữ hình sự Bùi Văn Bình (29 tuổi, ngụ xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp) và Bùi Văn Thương (23 tuổi, em trai Bình) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan chức năng, khi huyện Đắk R’lấp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Bình đăng ký tình nguyện tham gia trực tại chốt thôn 1, xã Kiến Thành. Trong thời gian ứng trực, Bình được cấp trang phục dân quân tự vệ, tham gia “đội shipper 0 đồng” để đưa nhu yếu phẩm cho người dân.

Ngày 10-9, Bình lợi dụng việc này để mang ma túy đến chốt tại tổ dân phố 5, thị trấn Kiến Đức (huyện Đắk R’lấp) bán cho người khác với giá 500.000 đồng. Mở rộng điều tra, Công an huyện Đắk R’lấp xác định Bùi Văn Thương giữ vai trò đồng phạm.

Bỏ ma túy vào cốp xe để gài bẫy chồng

Ngày 13-9, Công an huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thúy (37 tuổi, ngụ thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra, đơn vị củng cố hồ sơ để khởi tố người phụ nữ này về tội Vu khống.

Bị can Trần Thị Thúy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Zing

Bị can Trần Thị Thúy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Zing

Trước đó 1 tháng, công an nhận được tin báo về người đàn ông chạy xe máy đi giao ma túy. Chặn xe kiểm tra, công an phát hiện cốp xe của ông Đỗ Văn Ý (42 tuổi, chồng bà Thúy) có 2 gói ma túy đá, bộ dụng cụ dùng chất cấm. Qua test nhanh, ông Ý dương tính với chất ma túy nhưng người này một mực kêu oan.

Khi được công an mời đến làm việc, bà Thúy khai nhận bị chồng đánh nhiều lần nên nghĩ cách trả thù. Bà Thúy lên mạng đặt mua 3 gói ma túy và bộ dụng cụ sử dụng ma túy với giá 9 triệu đồng. Sau đó, người phụ nữ pha ma túy vào nước chanh cho chồng uống, số còn lại bỏ vào cốp xe. Khi chồng ra khỏi nhà, người phụ nữ gọi điện báo công an để trả thù.

Bắt giam người phụ nữ lừa đảo hơn 4,1 tỷ đồng

Chiều 13-9, Công an tỉnh Quảng Nam đã có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thị Mi Ly (34 tuổi, ở xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ tháng 6-2018 đến tháng 2-2021, Ly lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền một số người tại địa phương với tổng số tiền hơn 4,1 tỷ đồng. Ly nói mục đích vay tiền để kinh doanh buôn keo.

Tuy nhiên sau khi mượn được tiền, Ly không sử dụng vào mục đích buôn keo mà trích ra 1 phần để trả lãi, sử dụng khoản vay của người này để trả cho người kia hoặc sử dụng khoản vay sau trả khoản vay trước nhằm tạo sự tin tưởng để tiếp tục vay mượn được tiền. Số tiền còn lại Ly chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Chủ cơ sở chiếu phim bị phạt 10 triệu đồng

Chiều 12-9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Ia Kring, TP Pleiku (Gia Lai) bất ngờ kiểm tra đột xuất cơ sở chiếu phim Star Cinema (số 15, đường Wừu, TP Pleiku) do ông Nguyễn Văn Đức (SN 1971) làm chủ. Kết quả cho thấy, cơ sở này vẫn mở cửa đón khách. Trong 4 phòng chiếu phim, có 12 khách. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vụ việc, yêu cầu 12 khách xem phim tại đây khai báo y tế.

Những người dân bất chấp quy định, đi xem phim trong mùa dịch. Ảnh: VOV

Những người dân bất chấp quy định, đi xem phim trong mùa dịch. Ảnh: VOV

Sau khi tiếp nhận báo cáo của UBND phường Ia Kring, chiều 13-9, UBND TP Pleiku ra quyết định xử phạt mức 10 triệu đồng đối với chủ cơ sở, đồng thời đình chỉ hoạt động của cơ sở chiếu phim này.

Trung Quốc tìm thấy 19 thi thể trong vụ sập mỏ than

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 13-9 đưa tin, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 19 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất trong vụ sập mỏ than xảy ra hồi tháng trước.

Vụ tai nạn xảy ra vào hôm 14-8 khi 21 thợ mỏ đang làm việc dưới mỏ than Chaidaer ở tỉnh Thanh Hải, phía Tây Bắc Trung Quốc. 2 thợ mỏ được đưa lên mặt đất, trong đó 1 người đã thiệt mạng, trong khi những người còn lại mắc kẹt dưới hầm mỏ. Tuy nhiên, nỗ lực giải cứu đã bất thành khi lực lượng cứu hộ tìm thấy những thi thể của 19 thợ mỏ còn lại.

Dân Sydney lần đầu được dã ngoại sau gần 3 tháng phong tỏa

Những người Sydney tiêm đủ hai mũi vaccine lần đầu được đi dã ngoại theo nhóm nhỏ sau gần 3 tháng thành phố ở Australia áp phong tỏa ngăn dịch Covid-19 lây lan.

Dân Australia tụ họp tại Vườn Bách thảo Hoàng gia ở thành phố Sydney ngày 13-9

Dân Australia tụ họp tại Vườn Bách thảo Hoàng gia ở thành phố Sydney ngày 13-9

Cụ thể, Sydney cho phép các gia đình và bạn bè tụ tập picnic tối đa 5 người trong 1 giờ tại công viên hoặc trên bãi biển từ ngày 13-9, với điều kiện họ phải tiêm đủ liệu trình vaccine Covid-19. Đây là lần đầu tiên các gia đình, bạn bè được tụ tập dã ngoại trong 11 tuần qua, kể từ khi đợt bùng phát dịch do biến chủng Delta khiến thành phố lớn nhất Australia gần như bị “đóng băng”.