[Tin nhanh sáng 14-9-2020] Bắt bác sĩ lừa đảo trốn truy nã suốt 7 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 14-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ bác sĩ lừa đảo trốn truy nã suốt 7 năm; Khởi tố đối tượng chuyên trộm xe máy; "Cò" máu lừa đảo bệnh nhân trước cổng Bệnh viện Việt Đức; Lạng Sơn: Bắt giữ gần 350 kg nguyên liệu thuốc bắc nhập lậu; Israel phong tỏa toàn quốc trong vòng 3 tuần vì Covid-19; Google Doodle tôn vinh vận động viên Terry Fox - nhà hoạt động nhân đạo .

Bắt giữ bác sĩ lừa đảo trốn truy nã suốt 7 năm

Ngày 13-9, Trần Minh Sáng (41 tuổi) đã bị Công an thành phố Hà Tĩnh di lý từ Đồng Nai về Hà Tĩnh để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 139 Bộ luật Hình sự 1999.

Bị can Sáng (giữa) lúc bị cảnh sát dẫn ra máy bay di lý về Hà Tĩnh. Ảnh: Hùng Lê

Bị can Sáng (giữa) lúc bị cảnh sát dẫn ra máy bay di lý về Hà Tĩnh. Ảnh: Hùng Lê

Theo điều tra, Sáng từng là bác sĩ của Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh. Năm 2012, anh ta "nổ" có quan hệ rộng, nhận 300 triệu đồng để xin việc cho nhiều người song không thực hiện được cam kết, chiếm đoạt luôn số tiền. Khi nạn nhân tố cáo đòi lại tiền, Sáng không hoàn trả, bỏ trốn khỏi địa phương, bị Công an thành phố Hà Tĩnh ra quyết định truy nã vào tháng 2-2013.

Sau đó, đối tượng vào Đồng Nai, xin làm việc cho một số cơ sở y tế tư nhân. Tối 12-9-2020, cảnh sát lần ra hành tung, bắt giữ Sáng khi đang ở cùng vợ con tại chung cư tại thành phố Biên Hòa.

Khởi tố đối tượng chuyên trộm xe máy

Ngày 13-9, Công an huyện Nghi Xuân đã khởi tố bị can Hoàng Văn Tuấn (37 tuổi, trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, Công an huyện Nghi Xuân đã điều tra, làm rõ đối tượng Hoàng Văn Tuấn thực hiện hành vi trộm cắp xe máy hiệu Honda biển kiểm soát 38N-248.73 của anh N.Á.T. (20 tuổi, trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân).

Đối tượng Tuấn trộm xe máy bị khởi tố. Ảnh: CA.

Đối tượng Tuấn trộm xe máy bị khởi tố. Ảnh: CA.

Tại cơ quan công an, đối tượng Tuấn ngoài thừa nhận hành vi trộm xe máy của anh T. còn khai thực hiện 1 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

"Cò" máu lừa đảo bệnh nhân trước cổng Bệnh viện Việt Đức

Ngày 13-9, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã bắt khẩn cấp Chu Hồng Quang (48 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 4-9, Quang tiếp cận được với một phụ nữ quê Nam Định và biết chị này này đang cần 4 đơn vị máu để mổ cấp cứu cho chồng. Quang đặt vấn đề sẽ tìm mối bán cho thiếu phụ với giá 1 triệu/đơn vị. Mặc dù không có người đến hiến máu nhưng Quang vẫn nhận số máu cho ca mổ của chồng chị là do anh ta đưa đến, nên yêu cầu chị phải thanh toán 4 triệu đồng.

Đối tượng lừa đảo Chu Hồng Quang.

Đối tượng lừa đảo Chu Hồng Quang.

Theo cảnh sát, Quang thường lân la ở khu vực bệnh viện Việt Đức tiếp cận người nhà có thân nhân cần máu để phẫu thuật, rồi lừa đảo tìm mối, chiếm đoạt tiền.

Lạng Sơn: Bắt giữ gần 350 kg nguyên liệu thuốc bắc nhập lậu

Ngày 13-9, Đội kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lạng Sơn phối hợp với lực lượng chức năng cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) bắt giữ gần 350 kg nguyên liệu thuốc bắc nhập lậụ.

Qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn, phát hiện một số đối tượng đang tập kết hàng hóa tại khu vực đường mòn thuộc thôn Quân Phát, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, có dấu hiệu nghi vấn.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số lượng nguyên liệu thuốc bắc bị thu giữ

Lực lượng chức năng kiểm đếm số lượng nguyên liệu thuốc bắc bị thu giữ

Thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ chạy để lại 12 bao hàng chứa nguyên liệu thuốc bắc như Đại Hoàng, Bạch hoa xà, Kim ngân, Mộc qua... tổng trọng lượng gần 350 kg. Lực lượng chức năng đã lập biên bản bàn giao cho Đội QLTT số 3 tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Israel phong tỏa toàn quốc trong vòng 3 tuần vì Covid-19

Ngày 13-9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo, nước này sẽ tiến hành phong tỏa toàn đất nước trong vòng 3 tuần, tính bắt đầu từ ngày 18-9 tới.

Israel phong tỏa toàn quốc trong vòng 3 tuần vì Covid-19.
Israel phong tỏa toàn quốc trong vòng 3 tuần vì Covid-19.

Thời gian phong tỏa tại Israel sẽ trùng với thời điểm diễn ra các lễ Rosh Hashanah và Yom Kippur. Tuy nhiên, người dân Israel sẽ phải ở trong phạm vi 500 mét từ nhà của họ. Trường học và trung tâm mua sắm sẽ phải đóng cửa nhưng siêu thị và hiệu thuốc vẫn được phép mở cửa phục vụ người dân. Các cuộc tụ tập đông người trong nhà giới hạn 10 người và không quá 20 người ở ngoài trời.

Google Doodle tôn vinh vận động viên Terry Fox - nhà hoạt động nhân đạo

Ngày 13-9, Google Doodle tôn vinh Terry Fox do nghệ sĩ khách mời Lynn Scurfield ở Toronto, Canada, vẽ minh họa. Doodle này có phạm vi tiếp cận tới người dùng Google ở khắp Châu Mỹ, một số quốc gia Châu Âu, New Zealand và Việt Nam.

Google Doodle chính thức để tôn vinh Terry Fox.

Google Doodle chính thức để tôn vinh Terry Fox.

Vận động viên và nhà nhân đạo Terry Fox bị mất chân vì ung thư. Vực dậy sau bệnh tật, Terry Fox đã bắt tay vào “Marathon of Hope” (Marathon của hi vọng) - hành trình lịch sử xuyên Canada để nâng cao nhận thức và gây quỹ cho nghiên cứu ung thư.

Cuộc chạy Terry Fox đầu tiên được tổ chức vào ngày 13-9-1981 đã có sự tham gia của 300.000 người trên khắp Canada với các hoạt động như đi bộ, chạy hoặc đạp xe để tưởng nhớ Terry và quyên góp được 3,5 triệu USD cho nghiên cứu ung thư.