[Tin nhanh sáng 14-4-2021] Đã xác định được nguyên nhân gây ra “hố tử thần” ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 14-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Đã xác định được nguyên nhân gây ra “hố tử thần” ở Hà Nội; Bệnh nhân đánh bác sĩ, phá thiết bị y tế; Tài xế xe container gây tai nạn chết người, bỏ chạy 60km thì bị bắt; Nhà Trắng trấn an về vaccine Johnson & Johnson; Bộ trưởng Y tế Áo từ chức vì kiệt sức; Tàu Israel bị tấn công gần bờ biển của UAE.

Đã xác định được nguyên nhân gây ra “hố tử thần” ở Hà Nội

Tối 13-4, ông Đỗ Hoàng Anh Châu, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, hiện UBND huyện Chương Mỹ đã bước đầu đưa ra đánh giá về nguyên nhân và đề xuất phương án khắc phục đối với “hố tử thần”, xuất hiện tại xã Quảng Bị.

“Hố tử thần” xuất hiện ở xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ

“Hố tử thần” xuất hiện ở xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ

Cụ thể, theo kết quả do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam khảo sát, dọc tuyến đường và tuyến ngang đường, địa chất khu vực xảy ra sự cố biến đổi phức tạp. Địa chất có những biến đổi dị thường như xen kẹt lớp bùn bồi tích, túi bùn, túi khí…

“Đánh giá sơ bộ về nguyên nhân sụt lún cho thấy, theo kết quả đo địa vật lý ngày 10-4, cùng với hiện trạng công trình, quan trắc bằng mắt thường từ 7-4 tới nay cho thấy, hố sụt lún tạo ra do khoan vào túi khí, làm bục thành, tạo ra hố sụt”, ông Châu nói.

Bệnh nhân đánh bác sĩ, phá thiết bị y tế

Bác sĩ Phạm Hiếu Vinh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 11-4-2021. Tại thời điểm này, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên tiếp nhận bệnh nhân N.M.N. (SN 1990, trú TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) nhập viện với tình trạng đa vết thương vùng đầu.

N. đập phá trong bệnh viện. Ảnh: Dân Trí

N. đập phá trong bệnh viện. Ảnh: Dân Trí

Trong quá trình các bác sĩ và điều dưỡng thực hiện công tác chuyên môn, bệnh nhân và 2 người nhà của bệnh nhân có thái độ hung hăng, chửi bới và đã đánh bác sĩ Trần Xuân Thương, điều dưỡng Nguyễn Thị Diệu. N. còn đạp đổ giường và các thiết bị y tế khác trong phòng bệnh nhân. Theo bác sĩ Vinh, bệnh viện đã có công văn chính thức đề nghị Công an TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) điều tra, xử lý vụ việc trên.

Tài xế xe container gây tai nạn chết người, bỏ chạy 60km thì bị bắt

Ngày 13-4, Công an thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết, đã tổ chức khám nghiệm xe ô tô đầu kéo biển số 51C-544.84 kéo theo rơ-moóc biển số 51R-096.51 vì có liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thị xã làm chết 1 người vào rạng sáng cùng ngày.

Trước đó, khoảng 5h cùng ngày, người dân phát hiện anh Đ.T.X. (28 tuổi, ở phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa) nằm chết trên Quốc lộ 1. Cơ quan chức năng xác định thời điểm trên anh X. đang đi bộ thì bị 1 xe ô tô tông chết, nhưng xe đã rời khỏi hiện trường.

Sau khi bỏ chạy khoảng 60km, chiếc xe nêu trên và tài xế đã bị lực lượng công an chặn lại để điều tra làm rõ.

Nhà Trắng trấn an về vaccine Johnson & Johnson

Nhà Trắng cho biết, quyết định ngừng tiêm vaccine Covid-19 của Johnson & Johnson sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch tiêm chủng tại Mỹ.

“Vaccine Johnson & Johnson chiếm chưa đến 5% số liều vaccine Covid-19 đã được tiêm tại Mỹ cho tới nay”, Jeff Zients, điều phối viên phản ứng với Covid-19 của Tổng thống Mỹ Joe Biden, cho biết trong thông cáo hôm 13-4.

Bộ trưởng Y tế Áo từ chức vì kiệt sức

Ông Rudolf Anschober đã tuyên bố từ chức Bộ trưởng Y tế Áo vì công việc điều hành chống dịch Covid-19 một năm qua khiến ông quá tải và kiệt sức. “Tôi quyết định từ chức. Tôi đã làm việc quá tải và cạn kiệt năng lượng”, ông Anschober, 60 tuổi, nói trong cuộc họp báo hôm 13-4 tại Vienna.

Bộ trưởng Y tế Áo Rudolf Anschober tuyên bố từ chức tại cuộc họp báo ngày 13-4 ở Vienna

Bộ trưởng Y tế Áo Rudolf Anschober tuyên bố từ chức tại cuộc họp báo ngày 13-4 ở Vienna

Bộ trưởng Anschober cho biết, đối với ông, 15 tháng đảm trách công việc điều hành chống Covid-19 dài như thể 15 năm. Trong thời gian qua, ông còn đối mặt với nhiều lời dọa giết vì những biện pháp hạn chế phòng dịch của chính phủ.

Tàu Israel bị tấn công gần bờ biển của UAE

Trang tin Al-Mayadeen thân phong trào Hezbollah tại Lebannon ngày 13-4 cho biết, 1 tàu của Israel đã bị tấn công gần tiểu vương Fujeirah thuộc Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE).

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Iran đổ lỗi cho Israel liên quan đến sự cố mất điện gần đây tại cơ sở hạt nhân Natanz và khẳng định sẽ trả đũa.