[Tin nhanh sáng 14-2-2021] Bắt giữ 89 người trong sới bạc, tạm giữ 600 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 14-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Xử phạt 2 điểm trông xe “chặt chém” ở hồ Hoàn Kiếm; Bắt giữ 89 người trong sới bạc, tạm giữ 600 triệu đồng; Bị đâm tử vong khi đi chúc Tết; Cặp đôi gây ra gần chục vụ cướp giật táo tợn sa lưới; Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được tha bổng; Đức muốn duy trì binh sĩ tại Afghanistan.

Xử phạt 2 điểm trông xe “chặt chém' ở hồ Hoàn Kiếm

Ngày 13-2, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã kiểm tra nhiều bãi xe có hành vi “chặt chém” khách quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Cụ thể, Công an quận Hoàn Kiếm đã lập biên bản xử phạt 2 bãi xe vi phạm quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm của anh Nguyễn Văn Khôi (SN 1990, ở quận Đống Đa, Hà Nội - bãi xe vườn hoa Lý Thái Tổ); bà Lê Lan Oanh (SN 1969, ở 61 Đinh Tiên Hoàng - bãi xe trước cổng đền Ngọc Sơn) với mức phạt 7,5 triệu đồng. Cơ quan chức năng đồng thời khuyến cáo người dân chỉ gửi xe máy, ô tô tại những nơi có niêm yết giá công khai.

Bắt giữ 89 người trong sới bạc, tạm giữ 600 triệu đồng

Công an tỉnh Tiền Giang vừa triệt phá 2 tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền với quy mô “khủng”, bắt giữ 89 con bạc, thu hơn 600 triệu đồng.

Ập vào căn nhà của ông Trần Quang Tùng ở xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho, sáng mùng 2 Tết, cảnh sát bắt giữ 56 người đang tham gia đánh bạc với hình thức đá gà qua mạng, tạm giữ 41 xe máy cùng số tiền hơn 400 triệu đồng.

Nhóm người tham gia đá gà ở huyện Châu Thành, bị cảnh sát bắt quả tang

Nhóm người tham gia đá gà ở huyện Châu Thành, bị cảnh sát bắt quả tang

3 giờ sau, Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục triệt phá tụ điểm đánh bạc đá gà ăn tiền ở xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, với 35 người liên quan, tạm giữ 32 xe máy cùng số tiền gần 200 triệu đồng.

Bị đâm tử vong khi đi chúc Tết

Theo lãnh đạo xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, chiều 12-2, ông Trần Văn Thuyết (49 tuổi, trú xã Cẩm Thạch) đến nhà hàng xóm chúc Tết thì gặp ông Phạm Đức Lập (trú cùng xã). Do có mâu thuẫn từ trước, cả hai lời qua tiếng lại dẫn đến cãi vã. Bực tức, ông Lập gọi con trai Phạm Đức Nam (16 tuổi) đến.

Ít phút sau, Nam có mặt, cầm theo dao nhọn đâm ông Thuyết gục xuống, tử vong trên đường đi cấp cứu. Ông Âu Văn Kỳ (37 tuổi) khi vào can ngăn cũng bị thiếu niên 16 tuổi đâm trúng tay làm đứt gân, phải nhập viện. Gây án xong, Nam bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện Nam đã bị bắt giữ để điều tra hành vi giết người.

Cặp đôi gây ra gần chục vụ cướp giật táo tợn sa lưới

Ngày 13-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Giuộc (Long An) ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Đặng Thái Thành (SN 1995, trú quận Tân Bình) và Lê Văn Vũ (SN 2001, trú quận Bình Tân, TP.HCM) về tội cướp giật tài sản.

Hai đối tượng cướp giật đã bị phục kích, bắt gọn khi đang trên đường gây án

Hai đối tượng cướp giật đã bị phục kích, bắt gọn khi đang trên đường gây án

Từ tin báo của nhân dân, chiều 9-2, Cảnh sát hình sự Công an huyện Cần Giuộc mật phục, phát hiện 2 đối tượng có nhân dạng và số xe giống đặc điểm hai kẻ gây án liên hoàn nên khống chế đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận sử dụng xe máy BS: 59G1 - 365.68 gây ra 9 vụ cướp trên các tuyến giao thông.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được tha bổng

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được Thượng viện nước này tha bổng trong cuộc bỏ phiếu luận tội về việc kích động cuộc bạo loạn gây chết người ở Nhà Quốc hội Mỹ hôm 6-1-2021.

43/100 thượng nghị sĩ bỏ phiếu chống trong phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Donald Trump

43/100 thượng nghị sĩ bỏ phiếu chống trong phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Donald Trump

Việc luận tội ông Trump cần sự nhất trí của 2/3 trong số 100 nghị sĩ Thượng viện Mỹ. Tuy nhiên, ở cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 13-2-2021, chỉ có 57 thượng nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ luận tội cựu Tổng thống. Như vậy, cuộc bỏ phiếu không đạt con số 67 phiếu ủng hộ cần thiết để luận tội vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

Đức muốn duy trì binh sĩ tại Afghanistan

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 13-2 cho biết, chính quyền Berlin mong muốn duy trì sự hiện diện quân sự tại Afghanistan, nơi nước này có lực lượng đồn trú đông thứ hai sau Mỹ.

Theo ông Heiko Maas, hòa đàm giữa chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban chưa thể kết thúc trước cuối tháng 3-2021, thời điểm kết thúc sứ mệnh của lực lượng Đức tại Afghanistan. Hạn chót đang đến gần nhưng Taliban không có dấu hiệu chấm dứt các hành động bạo lực. Do đó, Berlin phải chuẩn bị các phương án khác, trong đó có việc gia hạn sứ mệnh tại quốc gia Tây Á này.