[Tin nhanh sáng 14-11-2020] Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên thừa nhận khả năng thất bại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 14-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Bắt quả tang đối tượng giấu 4kg thuốc phiện trong phòng nghỉ; Bắt giữ đối tượng hiếp dâm bé gái 9 tuổi trốn truy nã; Truy tìm lái xe ô tô tông chết người rồi bỏ chạy; Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên thừa nhận khả năng thất bại; Philippines hứng thêm ít nhất 3 cơn bão đến cuối năm; Ấn Độ - Pakistan đấu súng dữ dội, 14 người chết.

Bắt quả tang đối tượng giấu 4kg thuốc phiện trong phòng nghỉ

Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt quả tang đối tượng Lầu A Nhè, SN 2002, dân tộc Mông, trú ở bản Nậm Vì, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lầu A Nhè tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN

Đối tượng Lầu A Nhè tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, vào lúc 15h45 ngày 12-11, tại nhà nghỉ Phương Trang, tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu đã bắt quả tang đối tượng Lầu A Nhè giấu 4,12kg nhựa thuốc phiện tại phòng nghỉ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Lầu A Nhè khai nhận đã mua số thuốc phiện trên của một đối tượng mang quốc tịch Lào với giá 70 triệu đồng.

Bắt giữ đối tượng hiếp dâm bé gái 9 tuổi trốn truy nã

Ngày 13-11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng bàn giao đối tượng Đinh Bá Sơn là kẻ hiếp dâm trẻ em rồi trốn truy nã cho Công an quận Liên Chiểu xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào tháng 3-2020, Đinh Bá Sơn (43 tuổi), trú ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu đã hiếp dâm bé gái H. (9 tuổi) khi cháu qua nhà đối tượng này chơi. Khi Công an quận Liên Chiểu vào cuộc điều tra thì Sơn bỏ trốn. Ngày 16-7, Công an quận Liên Chiểu khởi tố bị can đối với Đinh Bá Sơn về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi và đến ngày 24-7 phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối với đối tượng này.

Truy tìm lái xe ô tô tông chết người rồi bỏ chạy

Chiều 13-11, Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) cho biết vẫn đang tiếp tục tiến hành truy tìm chiếc xe ô tô có liên quan trong vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 1 tại ngã 3 Hưng Nghĩa khiến 1 nam thanh niên tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 1 khiến nam thanh niên đi xe máy tử vong. Ảnh: Dân Trí

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 1 khiến nam thanh niên đi xe máy tử vong. Ảnh: Dân Trí

Theo các nhân chứng cho biết, sáng cùng ngày, nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 60B2-745.75 đã va chạm với xe tải mang BKS 60P-1017 đang trong đường Hưng Nghĩa chạy ra Quốc lộ 1.

Cú va chạm khiến chiếc xe máy cùng nam thanh niên cầm lái ngã văng ra đường. Lúc này, một xe ô tô (chưa xác định biển số) đi hướng ngược lại đã cán qua người nam thanh niên khiến người này tử vong tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, chiếc xe ô tô rời khỏi hiện trường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên thừa nhận khả năng thất bại

Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13-11 ngầm thừa nhận khả năng thất bại trước ông Joe Biden trong phát biểu đầu tiên trước công chúng, kể từ sau khi truyền thông Mỹ công bố chiến thắng bầu cử thuộc về đối thủ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, một kết quả lý tưởng nhất là chính quyền sẽ không phải đi tới kết cục bị tê liệt và ông sẽ không để mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng như thế.

Philippines hứng thêm ít nhất 3 cơn bão đến cuối năm

Cơ quan khí tượng Philippines dự đoán sẽ có thêm ít nhất 3 cơn bão nữa đổ bộ vào nước này trước khi kết thúc năm nay.

Được biết, với ít nhất 42 người thiệt mạng, 43 người bị thương và 20 người mất tích, Vamco đã trở thành cơn bão “chết chóc” nhất từ đầu năm tại Philippines.

Ấn Độ - Pakistan đấu súng dữ dội, 14 người chết

Quân đội Ấn Độ và Pakistan ngày 13-11 đấu súng dữ dội tại một số khu vực dọc theo Đường Kiểm soát, biên giới chưa phân định giữa hai nước.

Vụ đấu súng nổ ra sau khi quân đội Ấn Độ ngăn hoạt động xâm nhập từ phía Pakistan tại khu vực phía bắc Kashmir, các quan chức ở Srinagar và New Delhi cho biết, song không nêu vị trí cụ thể.

Giới chức Ấn Độ cho biết, 6 dân thường và 4 binh sĩ nước này thiệt mạng trong vụ đấu súng. Trong khi đó, Pakistan nói rằng, 4 dân thường nước này thiệt mạng, song không công bố thương vong về phía lực lượng vũ trang.