[Tin nhanh sáng 13-8-2022] Tai nạn liên hoàn giữa nhiều ôtô và xe máy trên quốc lộ 1

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 13-8-2022 gồm các nội dung chính sau: Tai nạn liên hoàn giữa nhiều ôtô và xe máy trên quốc lộ 1; Điều tra vụ nhóm thanh niên chặn đường ôtô đập phá; Xe ôtô bốc cháy dữ dội dưới trời mưa trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; Nửa đêm lái ô tô vác theo mã tấu đi cướp... 5 hộp bánh trung thu; Phó Tổng thống Paraguay từ chức; Năm 2022 ghi nhận số vụ cháy rừng cao kỷ lục ở Tây Nam châu Âu.

Tai nạn liên hoàn giữa nhiều ôtô và xe máy trên quốc lộ 1

Ngày 13-8, Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa nhiều xe ôtô và gần 10 xe máy khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: N.T)
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: N.T)

Trước đó, chiều tối ngày 12-8, trong lúc nhiều xe ôtô, xe máy di chuyển trên Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Trảng Bom thì khi tới ngã 3 Hưng Long, xã Hưng Thịnh, một chiếc xe tải bất ngờ tông vào các ôtô khác. Theo quán tính, các ôtô này và gần 10 xe máy va chạm liên hoàn khiến các xe nằm la liệt giữa đường, 2 chiếc ôtô bị hư hỏng, móp méo.

Vụ tai nạn làm ít nhất 3 người bị thương, được sơ cứu ngay tại hiện trường và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó 1 người đã tử vong, những người khác bị thương nhẹ.

Điều tra vụ nhóm thanh niên chặn đường ôtô đập phá

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội điều tra vụ việc chặn ôtô giữa đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài.

Trước đó, đoạn clip lan truyền nhanh trên mạng xã hội cho thấy nhóm thanh niên điều khiển xe máy có cầm hung khí chặn ôtô và có hành động đập phá. Trước khi bị chặn xe, tài xế ôtô đã nhiều lần đánh lái để tránh hành động truy cản của nhóm thanh niên. Clip ghi rõ hình ảnh nhóm nam thanh niên đi trên 2 xe máy, không ai đội mũ bảo hiểm, trong đó có đối tượng cầm gậy bóng chày đập phá xe tải.

Hiện cơ quan công an đã xác định sự việc xảy ra lúc 17h35 ngày 9-8 trên đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài (phường Xuân La, quận Tây Hồ).

Xe ôtô bốc cháy dữ dội dưới trời mưa trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 12-8, tại đường vòng cua dẫn ra khỏi đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Km 21+ 400 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng), thuộc địa phận xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Cụ thể, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 51C-355.66 Mooc 51R-164.04 do anh Đặng Văn C. (SN 1985, trú tại Bích Cẩm, Quang Phục, Tứ Kỳ, Hải Dương) điều khiển theo hướng từ Hải Phòng đi Hưng Yên va vào dải hộ lan.

Hậu quả, xe ôtô đầu kéo bị cháy toàn bộ phần đầu xe. Rất may không có thiệt hại về người.

Nửa đêm lái ô tô vác theo mã tấu đi cướp...5 hộp bánh trung thu

Chiều 12-8, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạm giữ 3 đối tượng Mai Hoàng Phước, Nguyễn Thành Nhân (cùng SN 2001), Nguyễn Đức Trí Dũng (SN 2000) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

3 đối tượng gây án bị bắt giữ (Ảnh: Công an nhân dân)
3 đối tượng gây án bị bắt giữ (Ảnh: Công an nhân dân)

Trước đó, 0h cùng ngày, Phước, Nhân, Dũng và Nguyễn Minh Dũng rủ nhau đi nhậu. Sau khi ngà ngà say, cả nhóm bàn bạc đi tìm cửa hàng bán bánh trung thu để cướp về chia nhau.

Sau khi thống nhất, Phước lái xe ô tô về nhà lấy mã tấu bỏ vào cốp xe rồi chở theo Nguyễn Thành Nhân đến điểm hẹn. Còn Nguyễn Đức Chí Dũng dùng xe gắn máy chở Nguyễn Minh Dũng bám theo sau xe ô tô đến một cửa hàng bán bánh trung thu trên đường Đại lộ Bình Dương.

Vừa bước xuống xe, Nguyễn Minh Dũng kéo bạt che trước cửa hàng để Nguyễn Thành Nhân dùng mã tấu đe dọa nhân viên đang trông giữ cửa hàng để cướp 5 hộp bánh trung thu và 2 lồng đèn rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Qua truy xét, Công an TP Thủ Dầu Một bắt giữ được 3 đối tượng Phước, Nhân và Chí Dũng, còn Nguyễn Minh Dũng hiện đang bỏ trốn. Qua test nhanh, 3 đối tượng bị bắt giữ đều dương tính với chất ma túy.

Phó Tổng thống Paraguay từ chức

Ngày 12-8, Phó Tổng thống Paraguay Hugo Velázquez đã quyết định từ chức, đồng thời từ bỏ ý định trở thành ứng cử viên của đảng Colorado cầm quyền ra tranh cử chức Tổng thống trong cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2023.

Trước đó, ông Velázquez bị Mỹ áp lệnh trừng phạt vì cáo buộc tham nhũng, bao gồm hối lộ các quan chức nhà nước và cản trở hoạt động điều tra.

Phát biểu trên đài phát thanh 1080 AM, Phó Tổng thống Velázquez cho biết ông quyết định rút khỏi chính trường để không làm ảnh hưởng tới Tổng thống Mario Abdo Benitez cũng như nội bộ đảng Colorado.

Năm 2022 ghi nhận số vụ cháy rừng cao kỷ lục ở Tây Nam châu Âu

Cơ quan Dịch vụ Giám sát khí quyển Copernicus (CAMS) của Liên minh châu Âu (EU) ngày 12-8 cho biết hàng chục nghìn ha rừng ở Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã bị thiêu rụi trong năm 2022. Đây là năm có nhiều vụ cháy rừng nhất ở Tây Nam châu Âu.

Trên toàn cầu, năm 2022 là năm có lượng carbon do cháy rừng cao thứ 4. Các nhà khoa học cảnh báo các đợt nắng nóng như vừa qua ở Tây Âu có khả năng xảy ra nhiều hơn do biến đổi khí hậu.